Mặt trận tổ quốc quận Đống Đa tổ chức đoàn giám sát công tác phòng chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố và Thường trực Quận ủy Đống Đa, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa đã tổ chức đoàn giám sát công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virut Corona tại 3 phường Trung Tự, Văn Chương, Láng Hạ.  
mat tran to quoc quan dong da to chuc doan giam sat cong tac phong chong dich benh Quận Đống Đa tiếp tục triển khai công tác phòng, chống virus Corona
mat tran to quoc quan dong da to chuc doan giam sat cong tac phong chong dich benh Quận Đống Đa tạm dừng tổ chức lễ hội
mat tran to quoc quan dong da to chuc doan giam sat cong tac phong chong dich benh Quận Đống Đa quyết liệt phòng, chống dịch nCoV

Tại các buổi giám sát, đại diện các đơn vị báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV, 3/3 phường đã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường làm Trưởng ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo.

Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh nCoV; bên cạnh đó thành lập các tổ cơ động và các đội đáp ứng nhanh. Tổ chức kiểm tra, yêu cầu các nhà thuốc cam kết bán đúng giá theo quy định.

Phối hợp phun hóa chất diệt khuẩn, gửi công văn về công tác phòng chống dịch tới 100% trường học trên địa bàn, cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch lây lan theo chỉ đạo. Thực hiện ký cam kết đối với các đình, đền, chùa... không tổ chức lễ hội trong thời gian xảy ra dịch bệnh.

mat tran to quoc quan dong da to chuc doan giam sat cong tac phong chong dich benh
Phường Trung Tự tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người dân

Tạo nhóm Zalo Ban chỉ đạo phòng chống dịch gồm Ban chỉ đạo và cán bộ Tổ trưởng dân phố, thông tin phòng dịch kịp thời. Các tổ dân phố gửi tờ rơi để tuyên truyền đến từng hộ gia đình. Chỉ đạo Công an phường rà soát người Trung Quốc nhập cảnh, lưu trú, số người đi du lịch qua vùng dịch trở về trong 14 ngày.

Thời gian tiếp theo tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức phát thanh, tuyên truyền lưu động, tờ rơi, lồng ghép vào các hội nghị... với các nội dung về công tác phòng, chống dịch; công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng dịch.

Qua giám sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa đánh giá cao sự chủ động, kịp thời, bài bản và sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh của các phường (dùng loa phát thanh gắn lên xe gắn máy đi tuyên truyền đến từng khu dân cư).

Yêu cầu các phường tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với ngành chức năng, các lực lượng tập trung phòng, chống dịch; Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt đến từng người dân để nhân dân nắm được tình hình kịp thời ứng phó, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại mỗi gia đình; Vận động không tụ tập đông người; đeo khẩu trang, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, xây dựng các phương án chủ động phòng, chống dịch ở nhiều cấp độ để kịp thời ứng phó khi có các tình huống xảy ra, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, con người sẵn sàng ứng phó dịch bệnh.

Đề nghị Ban chỉ đạo các phường, các đoàn thể chính trị - xã hội quận, cơ sở tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa trong việc huy động nguồn lực để chung tay phòng chống dịch hiệu quả; Tích cực kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dịch bệnh để trục lợi; Rà soát, kiểm tra các trường hợp có nguy cơ bị lây nhiễm, nắm bắt tình hình phát hiện cách ly kịp thời người bệnh nếu có; Thường xuyên cập nhật tình hình báo cáo kịp thời Ban chỉ đạo cấp trên, triển khai đồng bộ, hiệu quả các chỉ đạo của Ban chỉ đạo quận.

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Xem thêm
Phiên bản di động