Cánh mạng tháng tám và bài học:

“Mang sức ta giải phóng cho ta”

Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9/1945 không chỉ mang lại nền độc lập - tự do cho đất nước sau 80 năm bị thực dân Pháp đô hộ, mà còn là pho sử về các bài học kinh nghiệm cho hiện tại và mai sau trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
“Mang sức ta giải phóng cho ta” Ước nguyện tháng Tám
“Mang sức ta giải phóng cho ta” Hà Nội tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
“Mang sức ta giải phóng cho ta” “Cách mạng Tháng Tám” của thời kỳ đổi mới đất nước

Có thể nói, Cách mạng tháng Tám 1945 và Quốc khánh 2/9 đã thực hiện đồng thời ba chức năng mang tính thời đại ở một nước thuộc địa là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người. 70 mùa thu đã qua đi, hiện tại toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang dồn sức để thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH - HĐH), cơ bản đưa nước ta đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp. Vấn đề có tính chất sống còn cần phải nhìn nhận lại bài học “đem sức ta mà giải phóng cho ta” đã được Bác Hồ thực hiện triệt để trong Cách mạng tháng Tám để tiếp tục vận dụng vào hiện tại trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc thời kỳ mới.

“Mang sức ta giải phóng cho ta”

Để làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám lưu sử ngàn năm, có yếu tố khách quan và chủ quan. Yếu tố khách quan là trên bình diện thế giới, chủ nghĩa phát- xít đã đến ngày cáo chung, quân đồng minh đã liên tiếp giành thắng lợi trên các mặt trận. Ở Việt Nam, phát- xít Nhật cũng đã nhận ra điều đó. Để chớp thời cơ ngàn năm có một, Bác Hồ và Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Cuối cùng nhân dân Việt Nam đã giành lại chính quyền từ tay phát- xít Nhật. Tuy nhiên, yếu tố khách quan chỉ là điều kiện cần, yếu tố chủ quan mới là điều kiện đủ.

Xác định muốn giành chính quyền về tay nhân dân, muốn giải phóng dân tộc không còn con đường nào khác phải tập hợp được sức mạnh của toàn dân. Vì vậy, Mặt trận Việt Minh đã xem tập hợp sức mạnh đại đoàn kết là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của tổng khởi nghĩa tháng Tám. Trong đó, phương châm hoạt động của Việt Minh là "coi quyền lợi dân tộc cao hơn hết thảy. Việt Minh sẵn sàng giơ tay đón tiếp những cá nhân hay đoàn thể, không cứ theo chủ nghĩa quốc tế hay quốc gia, miễn thành thực muốn đánh đuổi Nhật, Pháp để dựng lên một nước Việt Nam tự do, độc lập”. Nhờ đó, dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ, của Trung ương Đảng, mặt trận Việt Minh đã tập hợp được hầu hết các giai tầng, giai cấp, tôn giáo trong xã hội đứng về phía Việt Minh đứng lên giành độc lập - tự do cho tổ quốc. Kết quả, chúng ta đã thành công, sức mạnh nội sinh của dân tộc là vô địch!

“Mang sức ta giải phóng cho ta”

70 mùa thu cách mạng đã đi qua, cả nước cũng đã tiến hành 30 năm công cuộc đổi mới nền kinh tế, thành tựu đã đạt được do công cuộc đổi mới mang lại là chưa từng có. Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu bị chiến tranh tàn phá nặng nề, bị bao vây cấm vận, đến nay Việt Nam đã vươn thành quốc gia có với mức thu nhập trung bình đầu người/năm (GDP) khoảng 2.200 USD. Đi kèm đó các lĩnh vực hạ tầng cơ sở, văn hóa, y tế, giáo dục cũng có bước phát triển vượt bậc. Việt Nam đã tham gia tất cả vào các tổ chức của quốc tế; tham gia gần như đầy đủ vào sân chơi kinh tế - thương mại toàn cầu, là một quốc gia có trách nhiệm với nhân loại trong các vấn đề hòa bình, ổn định và phát triển được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Tuy vậy, nhìn lại chặng đường 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới và nội tại của nền kinh tế, đã đến lúc chúng ta phải nghiêm khắc nhìn nhận về những hạn chế để tạo động lực đưa đất nước tiến lên trong giai đoạn tới. Trong cơ cấu phát triển kinh tế suốt 3 thập kỷ qua, nền kinh tế vẫn chủ yếu dựa vào các yếu tố vốn đầu tư, công nghệ và thị trường. Tất nhiên, không riêng gì Việt Nam mà bất kỳ quốc gia nào cũng vậy, muốn phát triển giai đoạn đầu đều phải dựa vào nguồn tài chính và nguồn lực bên ngoài. Song tranh thủ yếu tố vốn, công nghệ bên ngoài để tạo nội lực cho phát triển thì dường như chúng ta vẫn chưa nắm bắt hết cơ hội. Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… chỉ mất khoảng 20 năm, đã vươn lên thành những nước có nền kinh tế phát triển và đã có những dịch vụ, sản phẩm mang thương hiệu của nước họ. Còn chúng ta, những sản phẩm làm ra mang lại giá trị cho nền kinh tế đa số thông qua xuất khẩu và chủ yếu là nguyên liệu thô (khoáng sản, dầu thô, nông sản thô), còn những sản phẩm khác chủ yếu cũng từ gia công cho các đối tác nước ngoài (dệt may, da giày). Những thương hiệu madein Vietnam như Vinamilk, Viettel, Trung Nguyên vẫn còn rất ít.

Hiền tài là nguyên khí quốc gia, để đất nước thịnh cường, yếu tố con người đóng vai trò quyết định. Thời gian qua, trong công tác cán bộ chúng ta đã có những chính sách để trọng dụng nhân tài, song việc cụ thể hóa vào cuộc sống vẫn chưa mang lại kết quả như mong muốn. Điều có tính chất không thể đảo ngược trong thể chế chính trị nước ta là Đảng lãnh đạo; tuy nhiên Đảng lãnh đạo bằng cơ chế, chính sách, quyết sách chứ Đảng không làm thay Nhà nước trong công tác điều hành. Bởi thế, đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận lại cách vận dụng tinh thần đại đoàn kết dân tộc với khẩu hiệu “Đem sức ta mà giải phóng cho ta” trong Cách mạng tháng Tám làm bài học cho công cuộc dựng xây đất nước hiện tại. Đó là: Lấy tổ quốc làm mẫu số chung, Đảng lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và tập hợp sức mạnh của mọi giai tầng, thành phần trong xã hội, không phân biệt trong và ngoài nước; đảng viên hay không đảng viên hễ ai có năng lực, đạo đức thì đứng bên cạnh Đảng chung tay góp sức xây dựng nước nhà.

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9 cũng là thời điểm toàn Đảng đang tiến hành Đại hội cấp cơ sở để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh các khiếm khuyết của nội tại nền kinh tế trong một thế giới hội nhập, lấy bài toán lợi ích dân tộc, lợi ích nhân dân lên hàng đầu, tin tưởng chắc chắn đại hội sẽ vạch ra những bước đi cụ thể để phát huy tối đa nội lực nước nhà xét cả về tài nguyên thiên nhiên và trí tuệ của nhân dân để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa.

Hương Phạm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, hôm nay (27/2), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm tập thể cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu Nghị. LĐTĐ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chúc mừng đội ngũ y bác sĩ và chỉ đạo ngành Y tế của đồng chí Tổng Bí thư.
Cây xanh là “lá phổi”, làm cho Thủ đô đẹp hơn

Cây xanh là “lá phổi”, làm cho Thủ đô đẹp hơn

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt: “Đi trước, đi đầu - vì nhân dân phục vụ” do Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội thực hiện, chiều 22/2, Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức - Nguyên Giám đốc sở Văn hóa Hà Nội, Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa Thăng Long và Kiến trúc sư Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội kiến trúc sư Hà Nội đã có những chia sẻ về vai trò đặc biệt của cây xanh trong đời sống tinh thần và bản sắc đô thị Hà Nội.
Việt Nam khẳng định minh bạch thuế, coi trọng hợp tác với OECD sau quyết định của Liên minh châu Âu

Việt Nam khẳng định minh bạch thuế, coi trọng hợp tác với OECD sau quyết định của Liên minh châu Âu

Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn coi trọng việc hợp tác, trao đổi với OECD, nhất là trong việc bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống thuế, qua đó tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.
Chương trình Thời sự đặc biệt: "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ"

Chương trình Thời sự đặc biệt: "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ"

Chương trình Thời sự đặc biệt "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ" của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội sẽ dành trọn 120 phút để nhìn lại công tác tổ chức vui Xuân, đón Tết của Thủ đô - một cái Tết an toàn, ấm áp nghĩa tình và ngập tràn niềm tin.
Việt Nam tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Việt Nam tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Năm 2026, lần đầu tiên, Việt Nam sẽ chính thức tham gia và tổ chức Triển lãm Giáo dục Việt Nam (Vietnam Pavilion) tại Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE). Sự kiện diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27/2 tại Hồng Kông (Trung Quốc), thu hút khoảng 2.500 đại biểu đến từ hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Trồng thêm một cây xanh là gửi thêm một niềm tin vào tương lai

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trồng thêm một cây xanh là gửi thêm một niềm tin vào tương lai

Sáng 22-2, tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam (phường Xuân Đỉnh), thành phố Hà Nội phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026.
Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung về kết quả chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Cuộc khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô

Trước thềm Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đang làm nhiệm vụ giữ gìn bình yên cho nhân dân đón Tết.
Thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội xin gửi tới quý vị thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.
Xem thêm
Phiên bản di động