Long Biên: Tổ chức chuyến xe nghĩa tình, đưa công nhân về quê đón Tết

Sáng nay (13/2, tức ngày 28 tháng Chạp), đúng 6h30, LĐLĐ quận Long Biên tổ chức chương trình Tết sum vầy năm 2018, gặp mặt, chúc Tết công nhân lao động tham gia “Chuyến xe nghĩa tình” về quê đón Tết sau 1 năm làm việc.
tin nhap 20180213113826 "Tết sum vầy, trao yêu thương" cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn
tin nhap 20180213113826 Tết sum vầy 2018: Ấm lòng người lao động khó khăn
tin nhap 20180213113826 Thiết thực chăm lo Tết cho các giáo viên vùng khó khăn

Tham dự chương trình ý nghĩa có Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên Nguyễn Huy Thắng và đại diện các ban, ngành trên địa bàn quận.

tin nhap 20180213113826
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa tặng quà Tết cho công nhân lao động tham gia chuyến xe nghĩa tình

Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng cho biết: Qua tổng hợp của các công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn quận đăng ký xe cho công nhân về quê đón Tết, Ban thường vụ LĐLĐ quận Long Biên chỉ đạo CĐCS và tổ chức 12 chuyến xe đưa hơn 455 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Trong đó, riêng sáng 13/2 có 6 chuyến xe đưa 180 công nhân về quê đón Tết tại các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Thái Bình. Theo LĐLĐ quận Long Biên, hoạt động chăm lo trên có sự chung tay ủng hộ của các doanh nghiệp, công đoàn cơ sở trên địa bàn quận, như: Công ty Xăng dầu khu vực I, Công ty TNHH Thương mại Việt Tuấn, Công ty cổ phần Savico Hà Nội, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và dịch vụ Thương mại Trường Hưng, Tổng Công ty Đức Giang – Công ty cổ phần.

Phát biểu chúc Tết công nhân lao động tại lễ tiễn, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa cho biết: Hoạt động Tết sum vầy của LĐLĐ Thành phố nói chung và LĐLĐ quận Long Biên nói riêng được tổ chức năm nay là năm thứ năm. Trong đó, LĐLĐ Thành phố đánh giá cao sự chủ động của LĐLĐ quận, sự chung tay của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận Long Biên trong việc tổ chức các chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê đón Tết.

“Đây là hoạt động nhân ái, thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn tới đoàn viên và công nhân lao động nhân dip Tết đến, Xuân về, đặc biệt là những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bởi dịp này ai cũng mong mỏi được về quê sớm nhất để đoàn tụ với gia đình sau 1 làm việc xa quê”, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa cũng cho biết: Tết Mậu Tuất 2018, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức gần 800 chuyến xe cho trên 32.000 công nhân lao động được về quê đón Tết.

tin nhap 20180213113826
Phó Bí thư thường trực Quận ủy Long Biên Nguyễn Huy Thắng tặng quà Tết tới công nhân

Tại lễ tiễn công nhân lao động về quê đón Tết, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, lãnh đạo Quận ủy Long Biên, đại diện các ban, ngành và LĐLĐ quận đã tặng quà Tết cho CNVCLĐ và lì xì cho con CNVCLĐ trên các chuyến xe.

Cũng theo LĐLĐ quận Long Biên, nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, LĐLĐ đã đi thăm, tặng 230 suất quà tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, trong đó, LĐLĐ Thành phố trợ cấp 95 suất.

Dưới đây là một số hình ảnh PV báo Lao động Thủ đô ghi lại trong chương trình Tết sum vầy năm 2018 do LĐLĐ quận Long Biên tổ chức sáng nay:

tin nhap 20180213113826
Công nhân lao động tham dự chuyến xe nghĩa tình trong chương trình Tết sum vầy 2018
tin nhap 20180213113826
Nhiều gia đình công nhân có mặt từ sáng sớm để tham dự Chuyến xe nghĩa tình
tin nhap 20180213113826
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và Quận ủy Long Biên tặng quà Tết cho công nhân
tin nhap 20180213113826
Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng mừng tuổi cho con công nhân tham dự Chuyến xe nghĩa tình năm 2018
tin nhap 20180213113826
Trao quà Tết tới công nhân lao động
tin nhap 20180213113826
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa tặng quà Tết tới lái xe tuyến Hà Nội - Thanh Hóa
tin nhap 20180213113826
Các chuyến xe nghĩa tình đã khởi hành, đem theo 180 gia đình công nhân lao động về quê đón Tết Mậu Tuất
B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
Xem thêm
Phiên bản di động