Liên kết làm du lịch: Lợi cả đôi đường

Vừa qua, chương trình “Quảng Bình trong lòng Hà Nội” diễn ra tại phố đi bộ Hồ Gươm đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Thủ đô và các doanh nghiệp làm du lịch. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Đình Hồng – Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội về sự kiện này.
loi ca doi duong 3 yếu tố giúp Du lịch thành công
loi ca doi duong Văn hóa ứng xử của người làm du lịch đã ở mức “báo động đỏ”

PV: Thưa ông, đánh giá của ông về chương trình “Quảng Bình trong lòng Hà Nội” vừa được tổ chức thành công tại Hà Nội?

Ông Đỗ Đình Hồng: Tôi cho rằng “Quảng Bình trong lòng Hà Nội” là một chương trình hay và có ý nghĩa. Quảng Bình trong lòng Hà Nội được tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu vùng đất địa linh nhân kiệt và tiềm năng, thế mạnh của du lịch Quảng Bình đến nhân dân Hà Nội, khách du lịch trong nước và quốc tế. Bởi Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch hàng đầu của cả nước. Thông qua đầu mối Hà Nội, Quảng Bình có thể quảng bá du lịch đến nhiều đối tượng khách khác nhau, nhằm phục hồi và phát triển du lịch Quảng Bình sau sự cố Formosa vừa qua. Chương trình cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch hai địa phương gặp gỡ, kết nối hoạt động du lịch, đưa khách đến Quảng Bình và Hà Nội. Đồng thời, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Hà Nội đến khai thác tiềm năng, lợi thế du lịch Quảng Bình.

loi ca doi duong
ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội.

Ông có nhận xét gì về nỗ lực của tỉnh Quảng Bình trong việc xúc tiến du lịch thời gian gần đây?

Về điều này, tỉnh Quảng Bình đã rất chủ động trong việc quảng bá hình ảnh, cũng như hợp tác phát triển du lịch trong thời gian vừa qua. Nó không chỉ thể hiện trong chương trình “Quảng Bình trong lòng Hà Nội” mà còn cả những hoạt động làm tại Quảng Bình. Ngoài những sự kiện tỉnh Quảng Bình đã và đang tổ chức cho thấy rằng đây là một tỉnh rất năng động trong việc tìm kiếm cơ hội phát triển du lịch, đặc biệt khai thác tiềm năng, lợi thế của nguồn khách du lịch đến từ Thủ đô và các tỉnh phía Bắc.

Còn Hà Nội nhìn được gì từ cách làm của Quảng Bình, thưa ông?

Theo Nghị quyết của Thành uỷ Hà Nội, một trong những cách phát triển du lịch của thành phố là liên kết với những địa phương có tiềm năng du lịch. Chính vì thế, sự kiện “Quảng Bình trong lòng Hà Nội” là một trong những hành động triển khai Nghị quyết trên. Mục tiêu của sự liên kết này là làm thế nào để tạo điều kiện tốt nhất cho những doanh nghiệp và những người làm du lịch Hà Nội, Quảng Bình và các vùng phụ cận, liên kết chặt chẽ từ khâu xây dựng sản phẩm đến các loại hình dịch vụ, đến từng thị trường khách du lịch, đặc biệt là thị trường khách Thủ đô rất yêu mến khúc ruột miền trung và tỉnh Quảng Bình (chiếm tới 41% lượng khách du lịch đến Quảng Bình hàng năm).

Các sở ngành và UBND TP Hà Nội luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp. Ví dụ như Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đầu tư khách sạn 5 sao Pullman tại Quảng Bình thì chúng tôi tạo điều kiện rất nhanh chóng về thủ tục hành chính. Hoặc là những chính sách hỗ trợ trên 1000 hãng lữ hành vận chuyển, các câu lạc bộ, tổ chức các đoàn famtrip, đi khảo sát những điểm đến và các sản phẩm du lịch, dịch vụ cho cả miền Trung. Đây cũng là cách mà chúng tôi muốn chia sẻ khó khăn với Quảng Bình sau sự cố Formosa đối với thị trường du lịch.

Sau sự cố Formosa, đoàn cán bộ của Sở Du lịch Hà Nội đã đi khảo sát môi trường biển. Chúng tôi tin rằng, với sự hợp tác và xúc tiến như vậy, sẽ thôi thúc các du khách đến với các địa phương và tỉnh quảng bình nhiều hơn trong thời gian tới đây.

Vậy Hà Nội đã triển khai những kế hoạch cụ thể gì về việc liên kết du lịch giữa các tỉnh thành, thưa ông?

Năm 2017 này, chúng tôi thực hiện hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch đầu tiên với tỉnh Quảng Bình. Trước đó, trong năm 2015 và 2016, chúng tôi cũng đã chủ động liên kết với 25 tỉnh thành trong cả nước để làm du lịch. Có thể kể đến như các tỉnh như Tây Nam Bộ hay khu vực miền đông của TP HCM, hoặc khu vực phía Tây Bắc, Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam… chúng tôi cũng chủ động liên kết với họ để xúc tiến, quảng bá du lịch của Thủ đô. Với lần này, Quảng Bình và Hà Nội đã chủ động đến với nhau tạo dựng một không gian “Quảng Bình trong lòng Hà Nội” ở khu vực phố đi bộ để giới thiệu cho người dân Hà Nội cũng như du khách quốc tế hiểu hơn về văn hoá, con người và vùng đất Quảng Bình.

Thông qua những kinh nghiệm hợp tác mà Sở Du lịch Hà Nội đã ký kết với các tỉnh thành khác trước đó, để cho việc hợp tác giữa Hà Nội và Quảng Bình được tốt nhất, chúng tôi có những bộ phận chuyên trách cụ thể, những bộ phận thường trực của cả 2 Sở. Thứ hai, chúng tôi thiết kế những đoàn tổ chức doanh nghiệp gắn kết chặt chẽ với nhau, có các kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện những nội dung được ký kết hàng năm. Trách nhiệm rõ ràng của các cơ quan nhà nước cũng như chia sẻ kinh nghiệm, các thông tin, lượng khách đi và đến, các dịch vụ sản phẩm đi kèm, phản ánh mức độ hài lòng của các du khách để có thể điều chỉnh và làm tốt hơn.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động