Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đạt giải Nhất Hội thi “Dân vận khéo” cấp Thành phố tại cụm thi số 2

(LĐTĐ) Sáng ngày 14/9, tại Hội trường Cung Thanh niên Hà Nội, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” cấp thành phố năm 2019 cụm số 2 với sự tham gia của 05 đội thi đến từ các đơn vị: Đảng ủy các trường Đại học – Cao đẳng Hà Nội, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội, Hội Nông dân Thành phố Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội.
lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2 Sôi nổi hội thi “Dân vận khéo” cấp thành phố năm 2019
lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2 Chuẩn bị tổ chức hội thi báo cáo viên giới thiệu mô hình "Dân vận khéo"
lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2 20 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào “Dân vận khéo”

Dự và động viên hội thi có các đồng chí: Nguyễn Văn Thảnh, Vụ trưởng Vụ tổ chức, Ban Dân vận Trung ương; Vy Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

Cùng dự còn có đại diện các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy; đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội ; đại diện đoàn thể chính trị - xã hội, đại diện các sở, ngành của thành phố Hà Nội…

lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2
Các đại biểu dự và động viên hội thi

Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức hội thi cho biết, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, trong những năm qua, công tác dân khéo luôn được Thành ủy Hà Nội đẩy mạnh, lồng ghép vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội, tạo sự đồng thuận của nhân dân, góp phần vào kết quả chung của thành phố.

Việc thực hiện phong trào “Dân vận khéo” còn gắn với các phong trào thi đua của các tầng lớp nhân dân, nhất là việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị.

lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu khai mạc hội thi

Bên cạnh đó, phong trào đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở đẩy mạnh thực hiện, tạo sự lan tỏa và đạt những kết quả tích cực. Từ thực tiễn triển khai phong trào đã có nhiều mô hình, sang kiến hay, phát huy hiệu quả cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng cho biết, hội thi “Dân vận khéo” cấp thành phố nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, xác định đúng mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân vận cũng như phong trào “Dân vận khéo”.

lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2
Đồng chí Vy Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Dân vận Trung ương và Trưởng Ban dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự hội thi

Hội thi cũng tạo diễn đàn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn về công tác dân vận; giới thiệu và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu; tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Tại Hội thi “Dân vận khéo” Thành phố cụm thi số 2, 05 đội thi đã mang đến những phần thi được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu. Các đội thi đã trải qua 3 phần thi, gồm phần thi Chào hỏi, phần thi Hiểu biết và phần thi Giới thiệu điển hình “Dân vận khéo”.

Dưới đây là hình ảnh phần thi của các đội

Phần thi chào hỏi:

lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2
Phần thi chào hỏi của đội Đảng ủy khối các trường đại học.

lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2

Phần thi chào hỏi của liên đoàn lao động thành phố.
lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2
Phần thi chào hỏi của Thành đoàn hà nội.

Phần thi kiến thức:

lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2
Phần thi kiến thức của LĐLĐ Thành phố.
lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2
Phần thi kiến thức của đảng ủy khối các trường Đại học.
lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2
Phần thi kiến thức của Thành đoàn Hà Nội
lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2
Phần thi kiến thức của hội nông dân.
lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2
Phần thi kiến thức của đảng ủy khối các cơ quan Thành phố.

Phần thi Giới thiệu điển hình “Dân vận khéo”

lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2
Phần thi giới thiệu điển hình dân vận khéo của Đảng ủy khối các trường Đại học
lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2
Phần thi giới thiệu điển hình Dân vận khéo của LĐLĐ Thành phố.
lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2
Phần thi Dân vận khéo của Thành đoàn HN
lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2
Phần thi Dân vận khéo của hội nông dân.
lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2
Phần thi Dân vận khéo của đảng ủy khối các cơ quan TP

Kết thúc Hội thi “Dân vận khéo” cấp thành phố năm 2019 tại cụm số 2, Ban tổ chức đã trao các giải thưởng:

lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2

Ông Đoàn Xuân Dũng, phó ban tuyên giao thành ủy và ông Nguyễn Kim Hoàng, Phó ban Dân vận Thành ủy trao giải Khuyến khích cho Thành đoàn và Đảng ủy khối các trường Đại học.

lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2
Ông Nguyễn Văn Thảnh, Vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ ban dân vận Trung ương trao giải Ba cho Hội nông dân thành phố
lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2
Ông Vy Tư Liệu, phó Vụ trưởng vụ Đoàn thể, ban Dân vận Trung ương trao giải nhì cho Đảng ủy khối các cơ quan.
lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao giải nhất cho LĐLĐ Thành phố.
lien doan lao dong thanh pho ha noi dat giai nhat hoi thi dan van kheo cap thanh pho tai cum thi so 2
Đội thi giành giải Nhất chụp ảnh lưu niệm cùng bà Nguyễn Thị Tuyến,Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Trưởng ban tổ chức hội thi.
Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Xem thêm
Phiên bản di động