Liên đoàn Lao động quận Đống Đa: Mọi hoạt động đều hướng về cơ sở

Trong suốt thời gian qua, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác. Hầu hết các chỉ tiêu đặt ra đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Mỗi hoạt động của các cấp công đoàn quận đều hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
lien doan lao dong quan dong da moi hoat dong deu huong ve co so LĐLĐ quận Đống Đa biểu dương 50 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu
lien doan lao dong quan dong da moi hoat dong deu huong ve co so LĐLĐ quận Đống Đa phát động Tháng Công nhân 2019

Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động

Là một trong những quận nằm trong vùng trung tâm của Thủ đô, Đống Đa là một quận có nhiều thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với sự phát triển chung, đội ngũ công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn quận cũng không ngừng lớn mạnh, phát triển cả về số lượng chất lượng.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Đống Đa Nguyễn Khương Anh: Dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, quận ủy Đống đa, Liên đoàn Lao động quận đã đẩy mạnh công tác tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động; duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công tác tài chính, nữ công, kiểm tra, văn phòng, các chương trình phối hợp với các phòng, ngành của quận,…

lien doan lao dong quan dong da moi hoat dong deu huong ve co so
Liên đoàn Lao động quận Đống Đa nhận danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2018

Các cấp công đoàn quận đã nỗ lực triển khai các hoạt động và đạt được những kết quả ấn tượng. Một số hoạt động khó đã được tập trung thực hiện vượt mức nhiều chỉ tiêu được giao. Trong đó phải kể đến công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đã có nhiều cách làm mới. Liên đoàn Lao động quận Đống Đa chú trọng vào xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở làm nền tảng nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, thường xuyên liên hệ và thúc đẩy sự tương tác giữa công đoàn cơ sở với Liên đoàn Lao động cấp trên và luôn sẵn sàng trợ giúp công đoàn cơ sở. Chính cách làm đổi mới này đã giúp Liên đoàn Lao động quận hoàn thành xuất sắc về chỉ tiêu phát triển đoàn viên.

Năm 2018, Liên đoàn Lao động quận đã thành lập được 44/32 công đoàn cơ sở (vượt 135% chỉ tiêu) với 1.524/1.200 đoàn viên (vượt 127% chỉ tiêu). 6 tháng đầu năm 2019, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa tiếp tục vận động doanh nghiệp ngoài nhà nước thành lập tổ chức công đoàn, qua đó lập mới được 15 công đoàn cơ sở, phát triển 1.190 đoàn viên, giới thiệu 108 đoàn viên ưu tú cho Đảng, có 86 đồng chí được kết nạp Đảng, tiếp tục tiến tới vượt chỉ tiêu Thành phố giao. Việc thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên không chỉ chú trọng số lượng mà ngày càng nâng cao về chất lượng.

Song song đó, Liên đoàn Lao động quận chú trọng thực hiện quyền, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Liên đoàn Lao động quận thường xuyên chỉ đạo các công đoàn cơ sở phát huy quyền làm chủ của người lao động thông qua việc phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động; xây dựng, thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể; xây dựng thang, bảng lương trong các doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động quận đã cùng các công đoàn cơ sở tham gia tiếp xúc với công nhân lao động và làm việc với chủ các doanh nghiệp – nơi chưa có tổ chức công đoàn để giải quyết những khiếu nại hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động; giải thích, động viên công nhân lao động thông cảm, chia sẻ với doanh nghiệp những khó khăn, giúp doanh nghiệp đứng vững, duy trì sản xuất để người lao động không mất việc. Tính đến thời điểm hiện tại, không có người lao động bị mất việc và không có việc làm.

Trong dịp Tết năm 2019, các công đoàn cơ sở đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, chăm lo tiền lương, tiền thưởng Tết cho công nhân viên chức lao động, gặp mặt trao quà trợ cấp cho gia đình đoàn viên công đoàn cơ sở có hoàn cảnh khó khăn, không may bị tai nạn lao động…

Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước

Liên đoàn Lao động quận đã khuyến khích công nhân viên chức lao động nỗ lực nâng cao tay nghề. Đây là hoạt động thiết thực để công nhân viên chức lao động có điều kiện trau dồi kiến thức, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề.

Từ những phòng trào sôi nổi trong 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức Hội nghị biểu dương hơn 1000 “Công nhân giỏi” cấp cơ sở; 90 “Công nhân giỏi” được biểu dương cấp quận; trao Giấy khen cho 20 tập thể có thành tích trong phong trào thi đua “Xanh, sạch, đẹp”; trao 37 Bằng khen “Sáng kiến, sáng tạo”.

Xác định phong trào thi đua yêu nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua. Qua đó khơi dậy ý thức trách nhiệm lòng nhiệt tình của công nhân viên chức lao động phát huy sáng kiến, sáng tạo vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động quận đã ban hành kế hoạch “Phát động thi đua trong công nhân viên chức lao động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019”. Trong đó, trọng tâm là các phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, phấn đấu dành danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”.

Hưởng ứng phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động quận phát động, nhiều doanh nghiệp đã tìm mọi biện pháp mở rộng quy mô sản xuất, áp dụng dây chuyền công nghệ mới, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, cải tiến mẫu mã mặt hàng, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá, đáp ứng và mở rộng thị trường, tạo thêm việc làm mới cho hàng ngàn lao động.

Phong trào thi đua trong các cơ quan hành chính sự nghiệp đã được cán bộ, công chức, viên chức tham gia có hiệu quả, thúc đẩy quá trình cải cách hành chính, đảm bảo hiệu quả làm việc thông qua các phong trào: Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, thực hiện cải cách hành chính, xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, nghiêm túc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động quận đã khuyến khích công nhân viên chức lao động nỗ lực nâng cao tay nghề. Đây là hoạt động thiết thực để công nhân viên chức lao động có điều kiện trau dồi kiến thức, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề. Từ những phòng trào sôi nổi trong 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức Hội nghị biểu dương hơn 1000 “Công nhân giỏi” cấp cơ sở; 90 “Công nhân giỏi” được biểu dương cấp quận; trao Giấy khen cho 20 tập thể có thành tích trong phong trào thi đua “Xanh, sạch, đẹp”; trao 37 Bằng khen “Sáng kiến, sáng tạo”.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động