LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Tự hào 40 năm xây dựng và trưởng thành

(LĐTĐ) Sáng 24/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Xuyên đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019), 40 năm ngày thành lập Công đoàn huyện; biểu dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cán bộ Nữ công tiêu biểu năm 2019.    
ldld huyen phu xuyen tu hao 40 nam xay dung va truong thanh LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Chú trọng thực hiện thỏa ước lao động tập thể
ldld huyen phu xuyen tu hao 40 nam xay dung va truong thanh LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động
ldld huyen phu xuyen tu hao 40 nam xay dung va truong thanh LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Huấn luyện ATVSLĐ cho gần 150 CNVCLĐ

Tới dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Bùi Thị Thanh Giang - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ thành phố Hà Nội; Lê Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ TP Hà Nội, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô; Phạm Hải Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên…

Cùng với sự phát triển của Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Thủ đô, năm 1979, Công đoàn huyện Phú Xuyên chính thức được thành lập. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, với 10 kỳ Đại hội, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, của Huyện ủy, phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn huyện Phú Xuyên đã từng bước trưởng thành và lớn mạnh, khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong tiến trình phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.

ldld huyen phu xuyen tu hao 40 nam xay dung va truong thanh
Đồng chí Bùi Thị Thanh Giang - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng LĐLĐ huyện Phú Xuyên

Trong suốt quá trình phát triển, nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn hoạt động và vận dụng sáng tạo, tổ chức Công đoàn huyện không ngừng được phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, LĐLĐ huyện Phú Xuyên có 198 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với gần 6.300 đoàn viên công đoàn, tỷ lệ CĐCS vững mạnh, xuất sắc đạt trên 85%, không có CĐCS yếu kém.

Ngay từ đầu năm, các cấp Công đoàn huyện luôn xác định việc vận động CNVCLĐ tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội là then chốt, thông qua các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, “Người tốt, việc tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... tuyên truyền, vận động CNVCLĐ đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề hàng năm… để mỗi CNVCLĐ thi đua phấn đấu, giỏi về chuyên môn, đạo đức, tay nghề, có ý thức kỷ luật trong lao động, có tác phong công nghiệp, có ý thức tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu, thời gian lao động.

Bằng những hoạt động thiết thực, các cấp Công đoàn huyện đã thể hiện rõ vai trò đại diện, chăm lo cho người lao động; luôn quan tâm, chủ động phối hợp và tham gia giải quyết việc làm, đời sống vật chất tinh thần, tiền lương và các chế độ chính sách đối với nữ công nhân lao động như: thai sản, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...

Thiết thực hưởng ứng các phong trào thi đua năm 2019 do Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội, huyện Phú Xuyên phát động, Ban thường vụ LĐLĐ huyện Phú Xuyên đã mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và tổ chức các hoạt động trọng tâm hướng tới chào mừng các ngày kỷ niệm lễ lớn của đất nước, Thủ đô và 65 năm ngày Giải phóng huyện, 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 40 năm ngày thành lập Công đoàn huyện Phú Xuyên.

Các cấp Công đoàn trong huyện tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua nhằm động viên đông đảo CNVCLĐ phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất kinh doanh, giảm chi phí sản xuất, ổn định việc làm, đời sống, tăng thu nhập cho người lao động.

ldld huyen phu xuyen tu hao 40 nam xay dung va truong thanh
Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Hải Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Xuyên trao bằng khen cho các Chủ tịch CĐCS tiêu biểu

Bàn giao hỗ trợ kinh phí xây dựng 3 Mái ấm Công đoàn cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức thăm 4 CNVCLĐ và con CNVCLĐ bị mắc bệnh hiểm nghèo, các CĐCS tổ chức thăm hỏi CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, một số Công đoàn có CNVCLĐ mắc bệnh hiểm nghèo đã phát động đoàn viên công đoàn của đơn vị mình mỗi người một ngày lương ủng hộ, giúp đỡ đoàn viên công đoàn và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên cũng hướng các hoạt động về cơ sở, tổ chức các hoạt động thiết thực: Tổ chức giải cầu lông CNVCLĐ huyện tại 7 cụm thi đua đã thu hút các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp tham gia tạo sức lan tỏa trong phong trào thể dục, thể thao tại các CĐCS.

100% các CĐCS tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tổ chức đi thăm các di tích lịch sử, học tập kinh nghiệm, tặng quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà con CNVCLĐ nhân dịp tết thiếu nhi, tặng quà các cháu đạt học sinh giỏi, có thành tích cao trong học tập, biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu...

Phát huy truyền thống vẻ vang “90 năm một chặng đường lịch sử của Tổ chức Công đoàn Việt Nam”, 40 năm công đoàn huyện Phú Xuyên xây dựng và trưởng thành; kế tục sự nghiệp cách mạng của các thế hệ, đội ngũ công nhân viên chức lao động và tổ chức Công đoàn huyện Phú Xuyên quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn huyện Phú Xuyên (nhiệm kỳ 2018 - 2023) đề ra, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong huyện xây dựng huyện Phú Xuyên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân và cuộc thi bút ký, phóng sự về công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Xem thêm
Phiên bản di động