LĐLĐ huyện Gia Lâm: Tháng Công nhân thực sự thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Với nhiều hoạt động hướng về cơ sở, người lao động từ tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ, thể thao đến trợ cấp khó khăn, đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người lao động… có thể nói Tháng Công nhân năm 2019 tại huyện Gia Lâm thật sự thiết thực, hiệu quả… mang lại lợi ích cho người lao động.
ldld huyen gia lam thang cong nhan thuc su thiet thuc hieu qua LĐLĐ huyện Gia Lâm: Trồng và bàn giao “Hàng cây bóng mát Công đoàn”
ldld huyen gia lam thang cong nhan thuc su thiet thuc hieu qua LĐLĐ huyện Gia Lâm: Kêu gọi CNVCLĐ hăng hái thi đua
ldld huyen gia lam thang cong nhan thuc su thiet thuc hieu qua Hội nghị BCH LĐLĐ huyện Gia Lâm lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2018-2023

Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm cho biết, hướng tới Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ III năm 2019, từ rất sớm, LĐLĐ huyện Gia Lâm đã hướng dẫn BCH Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, hướng về công nhân, người lao động.

ldld huyen gia lam thang cong nhan thuc su thiet thuc hieu qua
Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo huyện Gia Lâm với cán bộ công đoàn, CNVCLĐ

“LĐLĐ huyện xác định phải chủ động, sáng tạo, đổi mới hình thức, nội dung, phương thức hoạt động để thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo CNVCLĐ, thực hiện phương châm “Ở đâu công nhân khó, ở đó có công đoàn”; “ Mỗi Công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”- ông Nguyễn Tuấn Khanh nói.

Các hoạt động trọng tâm trong Tháng Công nhân ở huyện Gia Lâm gồm có: nhóm các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao để nâng cao đời sống tinh thần cho CNVCLĐ; nhóm các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đoàn viên công đoàn; thăm hỏi, tặng quà cán bộ, CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn…

Ngoài ra, LĐLĐ huyện Gia Lâm cũng chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức tọa đàm, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; vận động CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến Thủ đô”, “Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp” thực hiện năm tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội...

Có thể kể đến một số các hoạt động nổi bật mà LĐLĐ huyện Gia Lâm đã tổ chức trong Tháng Công nhân như: LĐLĐ phối hợp với UBND huyện tổ chức hội nghị đối thoại với người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn và công nhân lao động, thu hút gần 300 đại biểu tham dự. Với tinh thần thẳng thắn, chia sẻ tại hội nghị, 29 ý kiến của cán bộ công đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp và CNVCLĐ được các đồng chí chủ tọa hội nghị trao đổi, giải đáp thỏa đáng.

Cũng tại hội nghị lãnh đạo huyện đã cung cấp một số thông tin cơ bản về tình hình phát triển kinh tế, xã hội và định hướng phát triển của huyện trong thời gian tới. Cùng với đó, LĐLĐ huyện đã trợ cấp khó khăn đột xuất cho 01 đồng chí và trao 33 suất trợ cấp cho CNVCLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, với tổng số tiền 24,1 triệu đồng.

Những phần quà chính là tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của LĐLĐ huyện với đội ngũ cán bộ CNVCLĐ huyện đồng thời là lời động viên thiết thực để cán bộ CNVCLĐ huyện tiếp tục nỗ lực, cố gắng đạt nhiều kết quả tốt hơn nữa. LĐLĐ huyện cũng đã phối hợp với Bệnh viện Việt Đức tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2019 với chủ đề “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, đã có hơn 200 CNLĐ đăng ký tham gia, kết quả đã thu được 189 đơn vị máu.

Cũng trong Tháng qua, LĐLĐ huyện còn tổ chức trồng và bàn giao “Hàng cây bóng mát” tại xã Dương Quang, Gia Lâm với 60 cây Sao đen. Việc trồng hàng cây bóng mát Công đoàn nhằm tạo cảnh quan môi trường cho các tuyến đường trục chính của các thôn góp phần xây dựng các tuyến đường “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp”, tạo điểm nhấn môi trường trên địa bàn huyện.

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tại điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, nâng cao kiến thức pháp luật cho CNLĐ, LĐLĐ huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 100 công nhân lao động tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm.

Công tác thi đua khen thưởng cũng rất kịp thời, LĐLĐ huyện đã khen thưởng 06 tập thể, 04 cá nhân có thành tích trong công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2018; Biểu dương 54 “Công nhân giỏi Thủ đô” huyện Gia Lâm năm 2019. Đặc biệt, LĐLĐ huyện đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao huyện tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát” tại Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân Công ty TNHH sản xuất, thương mại, sản phẩm da Ladoda.

Chương trình văn nghệ đã mang đến bầu không khí tưng bừng, sôi nổi với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, hấp dẫn. Những lời ca, tiếng hát về chủ đề ca ngợi tình yêu đất nước, Thủ đô, về Đảng về Bác Hồ kính yêu đã để lại ấn tượng trong lòng các đại biểu tham dự. Buổi giao lưu văn nghệ được tổ chức với mục đích nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn, tạo không khí phấn khởi hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin trong CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn.

Ở các công đoàn cơ sở cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân như: Công đoàn Công ty TNHH may Phù Đổng tổ chức khám sức khỏe cho CNLĐ; Công đoàn khối doanh nghiệp tổ chức giao hữu thể thao cầu lông, bóng bàn và bóng chuyền hơi; Công đoàn công ty TNHH điện Stanley Việt Nam, công đoàn công ty TNHH Lixil Việt Nam, công đoàn công ty TNHH Việt Nhật…tổ chức giải tennis, bóng đá nam, bóng đá nữ…thu hút đông đảo CNVCLĐ hưởng ứng tham gia.

P.Diệp- Đỗ Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.

Tin khác

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
Xem thêm
Phiên bản di động