LĐLĐ huyện Đông Anh: Biểu dương 50 Chủ tịch Công đoàn tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 26/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Công đoàn tiêu biểu nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019); trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”; tôn vinh “Sáng kiến, sáng tạo” năm 2019.  
ldld huyen dong anh bieu duong 50 chu tich cong doan tieu bieu LĐLĐ huyện Đông Anh: Biểu dương gia đình tiêu biểu năm 2019 và trao học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi
ldld huyen dong anh bieu duong 50 chu tich cong doan tieu bieu Sôi nổi giải cầu lông trong CNVCLĐ huyện Đông Anh năm 2019
ldld huyen dong anh bieu duong 50 chu tich cong doan tieu bieu Nỗ lực vì quyền lợi của người lao động

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Ngô Văn Tuyến - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội; Nguyễn Văn Quang – Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Anh; Phạm Văn Châm – Phó Bí thư thường trực huyện ủy Đông Anh; Nguyễn Quốc Huy – UVTV, Trưởng Ban tổ chức huyện ủy.

ldld huyen dong anh bieu duong 50 chu tich cong doan tieu bieu
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Ngô Văn Tuyến trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho các cán bộ công đoàn có nhiều đóng góp

Thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Đông Anh, đồng chí Trần Công Thành – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện đã trình bày diễn văn, ôn lại lịch sử và truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 90 năm xây dựng và trưởng thành.

Cùng với sự phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn huyện Đông Anh luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, số lượng công đoàn cơ sở, số CNVCLĐ tham gia vào tổ chức Công đoàn ngày càng đông đảo. Đến nay, đã có trên 14.000 CNVCLĐ với 311 Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện. Trong đó có 129 Công đoàn cơ sở khu vực nhà nước với 7.251 đoàn viên, 182 Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước với 7.038 đoàn viên.

Trong nhiều năm qua, các cấp Công đoàn huyện Đông Anh đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục truyền thống, giáo dục ý thức giác ngộ giai cấp… Thông qua các hoạt động như giao lưu, giới thiệu gương “Người tốt, việc tốt”, “CNVCLĐ tiêu biểu”, “Cán bộ nữ công giỏi”… đã góp phần làm phong phú thêm các loại hình tuyên truyền giáo dục, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa tinh thần tại các công đoàn cơ sở.

ldld huyen dong anh bieu duong 50 chu tich cong doan tieu bieu

ldld huyen dong anh bieu duong 50 chu tich cong doan tieu bieu

ldld huyen dong anh bieu duong 50 chu tich cong doan tieu bieu

ldld huyen dong anh bieu duong 50 chu tich cong doan tieu bieu

50 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu được biểu dương tại hội nghị

Bên cạnh các hoạt động phong trào CNVCLĐ, các cấp Công đoàn huyện Đông Anh đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động xã hội Công đoàn như tổ chức vận động CNVCLĐ đóng góp xây dựng nhà nghĩa tình, mái ấm Công đoàn, quỹ đền ơn đáp nghĩa… Với bề dày thành tích, năm 2010, LĐLĐ huyện và CNVCLĐ huyện Đông Anh đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Châm – Phó Bí thư thường trực huyện ủy Đông Anh đã nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích, những sáng kiến, nỗ lực của tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ huyện trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các cấp Công đoàn huyện tiếp tục tập trung làm tốt các nhiệm vụ: Đổi mới nội dung và phương thức phát động các phong trào thi đua yêu nước, thu hút và phát huy sự sáng tạo của đông đảo CNVCLĐ.

ldld huyen dong anh bieu duong 50 chu tich cong doan tieu bieu

ldld huyen dong anh bieu duong 50 chu tich cong doan tieu bieu

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng LĐLĐ huyện Đông Anh nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Các cấp Công đoàn huyện cần làm tốt hơn nữa vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị và kiến thức pháp luật cho CNVCLĐ; tập trung xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, phấn đấu thành lập nhiều công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên ở những doanh nghiệp ngoài nhà nước…

Tại hội nghị, LĐLĐ huyện Đông Anh đã biểu dương 50 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2016 – 2018; trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” và tôn vinh 17 sáng kiến sáng tạo năm 2019.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động