LĐLĐ huyện Đan Phượng: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và đội ngũ cán bộ công đoàn, bên cạnh việc thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, tuyên truyền về chính sách pháp luật, LĐLĐ huyện Đan Phượng đã đẩy mạnh công tác kiểm tra CĐCS trong việc thực hiện Điều lệ Công đoàn. 
ldld huyen dan phuong day manh cac hoat dong huong ve co so LĐLĐ huyện Đan Phượng mít tinh kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
ldld huyen dan phuong day manh cac hoat dong huong ve co so LĐLĐ huyện Đan Phượng: Tổng kết hoạt động công đoàn trường học

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, ngay từ đầu năm, Ủy ban kiểm tra đã tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Điều lệ Công đoàn; công tác phối hợp thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế đối với các công đoàn cơ sở.

ldld huyen dan phuong day manh cac hoat dong huong ve co so
LĐLĐ Huyện tổ chức trao cho cô và trò Công đoàn Trường Mầm non Thọ Xuân bộ đồ chơi ngoài trời 12 con giáp với tổng số tiền là 38,4 triệu đồng.

Sau khi các công đoàn cơ sở tự kiểm tra, Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ huyện tiến hành kiểm tra đối với 12 công đoàn cơ sở trong việc thực hiện Điều lệ Công đoàn; công tác tài chính công đoàn và tiến hành kiểm tra đồng cấp dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2017.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra nhận thấy điều kiện làm việc, thu nhập của cán bộ, đoàn viên khối cơ quan hành chính sự nghiệp cơ bản đảm bảo tuy nhiên thu nhập và điều kiện làm việc của công nhân lao động khối doanh nghiệp còn gặp những khó khăn, thu nhập còn thấp, thời gian thiếu việc làm còn nhiều nên công nhân làm việc trong các doanh nghiệp thay đổi thường xuyên.

Nhận thức rõ những hạn chế này, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện phát động các phong trào thi đua trong CNVCLĐ; đối với cán bộ, viên chức, giáo viên chủ động phát huy dân chủ, thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, thi đua giảng dạy tốt.

Mỗi cán bộ công chức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, trình độ ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, gắn với các phong trào “Lao động giỏi”, “sáng kiến kinh nghiệm”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Đến nay, toàn huyện tiếp nhận 514 sáng kiến kinh nghiệm, dự kiến đề nghị Hội đồng thi đua cấp thành phố xét công nhận 30 sáng kiến kinh nghiệm; Tổ chức các phong trào thi đua trong cán bộ CNVCLĐ khối sản xuất kinh doanh như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, tiết kiệm và năng suất hiệu quả gắn với danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” và phong trào thi đua: An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, xây dựng doanh nghiệp xanh-sạch-đẹp.

Đối với công nhân lao động khối doanh nghiệp, Ban Chấp hành LĐLĐ Huyện thường xuyên thăm hỏi động viên và trao trợ cấp khó khăn đột xuất cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Mới đây, ngay trong dịp chào đón năm học mới 2018-2019, LĐLĐ Huyện đã tổ chức trao học bổng cho 13 cháu là con đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi, trị giá 6 triệu đồng. LĐLĐ thành phố Hà Nội hỗ trợ học bổng cho 01 cháu là con đoàn viên công đoàn thuộc Công đoàn trường THCS Thượng Mỗ, trị giá 1 triệu đồng.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Thủy, để giúp CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế hộ gia đình, LĐLĐ Huyện đã tập trung hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đề nghị Thành phố giải ngân từ Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô. Đến nay đã giải ngân cho cho 143 đoàn viên thuộc 08 CĐCS, với tổng số tiền 2,86 tỷ đồng.

Quỹ trợ vốn Thành phố trao sản phẩm hỗ trợ cộng đồng cho 01 đồng chí thuộc Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Huyện, với số tiền là 1 triệu đồng. LĐLĐ Huyện cũng duy trì 04 dự án từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, cho 40 đoàn viên vay, tổng số tiền là 1,380 tỷ đồng

Được biết, cũng trong 9 tháng đầu năm 2018 LĐLĐ huyện Đan Phượng đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” năm 2018 cho đồng chí Lưu Thị Thanh-đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH T&J, với số tiền là 38 triệu đồng (trong đó LĐLĐ Thành phố là 30 triệu đồng và LĐLĐ huyện là 5 triệu đồng, Công đoàn Công ty hỗ trợ 3 triệu đồng). Hỗ trợ cho 05 hộ nghèo có con đang là CNVCLĐ có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở làm nhà, mỗi hộ 10 triệu đồng, tổng số tiền 50 triệu đồng, trích từ quỹ xã hội của LĐLĐ huyện.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Xem thêm
Phiên bản di động