Láo nháo hàng Tết cuối năm
![]() | Thông tin thêm về đũa dùng một lần có chất gây ung thư |
![]() | Cần làm rõ thực hư dầu cá Omega3 Trung Quốc ăn thủng thùng xốp |
![]() | An toàn thực phẩm vẫn là vấn đề trọng tâm trong năm 2016 |
Càng gần đến Tết Nguyên đán, thị trường hàng hóa càng trở nên sôi động. Người người mua sắm, nhà nhà mua sắm kéo theo việc các cơ sở cũng phải nhanh chóng đi tìm nguồn thực phẩm để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân... Do đó, việc bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) các mặt hàng phục vụ Tết đang là vấn đề quan tâm hàng đầu đối với người tiêu dùng cũng như các cơ quan chức năng.
Ra sức “kiếm chác”
Tết dương lịch đã qua được nhiều ngày, nhưng những người dân Hà Nội vẫn chưa thể quên được câu chuyện về thực phẩm bẩn đúng thời khắc chuyển giao sang năm mới 2016 ở thành phố Hồ Chí Minh. Trên chiếc xe giường nằm chạy liên tỉnh, Trạm kiểm dịch thú y Thủ Đức phát hiện gần 200 con heo sữa đựng trong những bao tải lớn giấu ở gầm xe, còn nguyên nội tạng, đã trương sình, ngả màu tím sẫm, rỉ dịch kèm mùi hôi thối nồng nặc. Chẳng ai nghĩ số heo này lại là thực phẩm dành cho người. Điểm đến của chúng là những lò quay phục vụ các nhà hàng, quán ăn… Không biết chừng, những ngày qua, ai đó đi dự tiệc cưới cũng “xơi” phải món heo quay làm từ loại nguyên liệu này. Hoặc cũng không ai dám chắc, vào những ngày Tết, các chú heo sữa bốc mùi kia sẽ không xuất hiện trong các bữa cơm sum vầy của các gia đình.
![]() |
Vệ sinh an toàn thực phẩm các mặt hàng phục vụ Tết đang là vấn đề quan tâm hàng đầu đối với người tiêu dùng cũng như các cơ quan chức năng |
Và cũng ở một nơi khác trong thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cũng bắt quả tang tại căn nhà nằm trên quốc lộ 1A (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) hơn 2 tấn nầm (vú) và thịt heo nái đã được thui vàng da. Số thực phẩm được coi là “rác thải” khi đến được đôi bàn tay “tài hoa” của các chủ quán thì được “phù phép” sẽ lại trở thành đồ ăn “nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn” của biết bao thực khách.
Chưa hết, tại Hà Nội ngay trong chiều tối ngày 11.1.2015 vừa qua, Đội Quản lý thị trường số 3 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện 5 xe tải đang tập kết chờ giao 200 tấn hàng không rõ nguồn gốc tại Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Những mặt hàng trên chủ yếu là những mặt hàng được các lái buôn “găm” để chờ dịp thích hợp tung ra thị trường.
Ông Phạm Ngọc Oanh - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3 cho biết: "Đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74) - Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và Công an huyện Gia Lâm kiểm tra 4 xe tải loại 20 tấn và 1 xe đầu kéo loại 100 tấn chở nhiều hàng hóa đang tập kết tại khu công nghiệp Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội". Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn quần áo, vỏ đựng rượu, đồ hàng mã phục vụ Tết... Cả 5 lái xe đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa đang vận chuyển và khai nhận chỉ chở thuê cho các công ty trên địa bàn Hà Nội, Lạng Sơn từ cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). Đó cũng chỉ là một trong số ít các lô hàng được cơ quan chức năng phát hiện, còn những lô hàng khác “may mắn” thoát thì có lẽ chúng đã và đang tung hoành trên thị trường.
“Khổ lắm nói mãi”
Những mặt hàng kém chất lượng dù đã được cơ quan chức năng nhiều đợt thanh tra, kiểm tra, thu giữ, xử phạt,… thậm chí không ít trường hợp bị phạt nặng và các đối tượng đã phải trả giá bằng những ngày tháng ngồi “bóc lịch”. Tuy nhiên, dù nói nhiều, bàn nhiều, xử phạt nhiều song vấn đề VSATTP cũng như tình trạng thực phẩm “bẩn” tràn lan trên thị trường vẫn mãi chưa có hồi kết.
Theo như nhiều thương lái, cuối năm chính là thời gian thích hợp để kinh doanh mà người ta gọi đây là “thời điểm vàng” kiếm lời từ những mặt hàng tết. Anh Nguyễn Quang Sơn (người gốc Phú Thọ) đã có gần 10 năm buôn bán hàng Tết từ nhiều tỉnh đổ về các cửa hàng, đại lý… ở Hà Nội. Theo như anh khoe, thì kể cả nhiều siêu thị cũng nhập hàng của anh. Anh Sơn cho biết: “Việc thu mua các mặt hàng kinh doanh vào các dịp Tết như: Bánh, mứt, kẹo, các loại hạt sấy khô… sẽ được tiến hành từ nhiều tháng trước và đến thời điểm thích hợp gần Tết thì “tung” ra thị trường sẽ thu lãi cao”. Điều này dễ hiểu, tại thời điểm trước đó vài tháng, việc buôn bán các mặt hàng vẫn diễn ra bình thường nên giá thành rẻ, nhưng đến thời điểm cận Tết, mọi người thường đổ xô đi mua sắm do đó hàng hóa sẽ khan hiếm, giá thành sẽ được đẩy lên cao gấp nhiều lần.
“Tình hình ngộ độc thực phẩm đang được kiểm soát, giảm nhiều về số vụ, số tử vong so với cùng kỳ năm 2014, đặc biệt không để xảy ra các vụ ngộ độc tại các hội nghị, sự kiện lớn của đất nước và các đợt nghỉ lễ dài ngày. Tính đến ngày 15.12.2015, toàn quốc ghi nhận trên 170 vụ ngộ độc thực phẩm với gần 5.000 người mắc, giảm số vụ, số người tử vong so với năm 2014” ông Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục vệ sinh an toàn thực phẩm khẳng định. |
Hợp với tâm lý đó, chị Thanh Xuân, ở phố Khâm Thiên chia sẻ: “Ngày thường công việc đã rất bận huống hồ vào những ngày Tết. Do đó, ai cũng chỉ đợi đến cuối năm mới mua sắm... Nhiều lúc biết là đồ không được ưng ý, nhưng vẫn phải mua vì không còn nhiều thời gian lựa chọn”.
Nói về tình trạng mất VSATTP trong những ngày Tết, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, trong thời gian qua, Cục đã vào cuộc quyết liệt trong công tác thanh tra, kiểm tra các mặt hàng là nhu cầu thiết yếu của người dân trong dịp Tết Bính Thân và nếu phát hiện cơ sở sản xuất kinh doanh nào vi phạm sẽ xử lý nghiêm thậm trí nặng có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, năm 2015, tỉ lệ cơ sở bị phạt tiền tăng từ 37,2% năm 2014 lên 51,1%. Riêng lực lượng quản lý thị trường kiểm tra xử lý trên 5.000 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, với số tiền phạt hành chính trên 17 tỉ đồng. Tỉ lệ cơ sở bị đình chỉ hoạt động tăng từ 1,3% năm 2014, lên 5,2% năm 2015.
“Tình hình ngộ độc thực phẩm đang được kiểm soát, giảm nhiều về số vụ, số tử vong so với cùng kỳ năm 2014, đặc biệt không để xảy ra các vụ ngộ độc tại các hội nghị, sự kiện lớn của đất nước và các đợt nghỉ lễ dài ngày. Tính đến ngày 15.12.2015, toàn quốc ghi nhận trên 170 vụ ngộ độc thực phẩm với gần 5.000 người mắc, giảm số vụ, số người tử vong so với năm 2014” ông Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục vệ sinh an toàn thực phẩm khẳng định.
Nhiều biện pháp là thế, nhưng những mặt hàng kém chất lượng không biết từ đâu vẫn đổ xô vào thị trường. Trước khi chờ cơ quan chức năng vào cuộc xử lý thì người dân cần làm là trở “nhà nội chợ thông minh” để tránh mua phải những mặt hàng kém chất lượng.
Trang Thu
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 44, chuẩn bị xem xét cho ý kiến về sửa đổi Hiến pháp

LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Tổ chức khám sức khỏe sinh sản, tầm soát ung thư miễn phí cho 100 lao động nữ

Bắt giữ thanh niên vờ làm khách rồi cướp 2 cây vàng giữa ban ngày

Man United thảm bại 1-4 trước Newcastle: Hàng thủ tan nát, tinh thần rệu rã

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho ý kiến sửa Luật Công đoàn năm 2024

Van Dijk hóa người hùng phút bù giờ, Liverpool tiến sát ngôi vương Premier League

Trào lưu tạo hình ảnh bằng Chat GPT gây sốt, nhưng người dùng cần thận trọng
Tin khác

Hà Nội ghi nhận thêm 212 ca mắc sởi
Y tế 13/04/2025 13:07

Ứng dụng công nghệ mới loại bỏ khối u không cần mổ
Y tế 12/04/2025 22:26

Một người lớn tử vong do sởi
Y tế 10/04/2025 20:43

Bộ Y tế tổ chức lại cơ sở y tế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Y tế 10/04/2025 11:38

Từ 1/6: Sử dụng VssID, VNeID và Căn cước công dân gắn chip để khám, chữa bệnh BHYT
Y tế 05/04/2025 22:37

Số ca mắc sởi, tay chân miệng có xu hướng gia tăng
Y tế 04/04/2025 14:11

Nam thanh niên 22 tuổi nguy kịch do nhiễm não mô cầu
Y tế 04/04/2025 13:39

Siết chặt kiểm soát lây nhiễm sởi trong các bệnh viện
Y tế 04/04/2025 08:12

Nơi ươm mầm hạnh phúc cho các gia đình hiếm muộn với tỉ lệ IVF thành công vượt trội
Y tế 03/04/2025 16:41

Chủ động các biện pháp phòng, chống, không để dịch bùng phát và lan rộng
Y tế 03/04/2025 16:15