Lao động giúp việc ở Saudi Arabia kêu cứu: Cơ quan chức năng vào cuộc

Sau loạt bài của báo Lao động Thủ đô phản ánh về một số lao động giúp việc gia đình(GVGĐ) ở Saudi Arabia kêu cứu vì bị ngược đãi, các cơ quan chức năng đã vào cuộc.Trong trường hợp này tôi sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc và BHXH như thế nào? (Lê Văn Toàn - Cầu Giấy, Hà Nội)

Ông Đoàn Kiến Trung (Ban quản lý lao động Việt Nam tại Saudi Arabia) cho biết, hiện nay có hơn 2.000 lao động GVGĐ làm việc tại Saudi Arabia trong tổng số 15.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại nước này. Do nhu cầu tiếp nhận nữ GVGĐ tăng cao trong thời gian qua do yêu cầu tiêu chuẩn tuyển dụng đơn giản, dễ dàng, người sử dụng lao động không phải sang Việt Nam tuyển chọn. Trong khi đó, thủ tục đưa và tiếp nhận lao động tương đối đơn giản, NLĐ hầu như không mất phí trong khi đó DN cung ứng được đối tác trả phí tuyển dụng cao. Kéo theo sự gia tăng số lượng DN và NLĐ sang Saudi Arabia, các vụ việc phát sinh liên quan đến loại hình lao động này càng nhiều và chiếm tỷ lệ lớn so với lao động các ngành nghề khác. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2014, đã có hơn 30 vụ việc phát sinh, chủ yếu là lao động bỏ trốn, bị chủ bỏ rơi hoặc không thích nghi với môi trường làm việc, không đảm bảo sức khỏe.

Qua tìm hiểu, trong tháng 11/2014, Cục Quản lý lao động ngoài nước (QLLĐNN) và Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia đã tiếp nhận hơn 40 phản ánh của NLĐ, chủ yếu là phản ánh của  nữ lao độngGVGĐ. Những phản ánh của NLĐ liên quan đến việc được chủ giao việc không đúng với hợp đồng, chưa phù hợp hoặc quá sức; thời gian làm việc kéo dài; NLĐ bị ốm đau, không được chăm sóc y tế đầy đủ, NLĐ đòi về nước trước hạn hợp đồng… Sau khi nhận được phản ánh của NLĐ, Cục QLLĐNN đã yêu cầu DN đưa người đi XKLĐ cùng Cty đối tác bên Saudi Arabia phối hợp với Ban quản lý LĐ của Đại sứ quán VN tại Saudi Arabia tìm hiểu, xác minh.

Nếu vụ việc đúng như NLĐ phản ánh, Ban Quản lý LĐ sẽ yêu cầu Cty môi giới đổi chủ cho NLĐ. Trường hợp đổi nhiều lần mà phía chủ sử dụng lao động vẫn vi phạm hợp đồng thì Cty môi giới có trách nhiệm bồi thường hợp đồng đưa NLĐ về nước miễn phí, chi trả lương thưởng đúng hợp đồng. Trường hợp NLĐ đòi về trước vì các lý do không chính đáng, ngay cả khi họ chỉ gặp phải những khó khăn nhỏ trong công việc… thì NLĐ phải bồi hoàn cho chủ sử dụng lao động, theo quy định hiện hành của Saudi Arabia.Tính đến nay, đã có 30 trường hợp phát sinh phải đổi chủ, đưa về Việt Nam.

Với nội dung tố cáo của một số lao động mà báo LĐTĐ đã phản ánh, Cục QLLĐNN khẳng định sẽ yêu cầu DN đưa người đi XKLĐ, Cty môi giới của Saudi Arabia phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia tìm hiểu, xác minh. Nếu phản ánh của NLĐ là đúng,các bên liên quan phải tiến hành đưa NLĐ về Việt Nam.Trường hợp NLĐ đã về nước như chị Tô Thị Dung (quê ở Tuyên Quang), Nguyễn Thị Thoa (quê ở Thái Bình)nhưng quyền lợi vẫn chưa đảm bảo… thì cần làm đơn phản ánh với Cục QLLĐNN. Khi nhận được thông tin cụ thể, Cục tiến hành xác minh, giải quyết. Đại sứ quán Việt Nam cũng đang xử lý hơn 10 đề nghị giúp đỡ từ các lao động GVGĐ.

Đại sứ quán đã hướng dẫn họ các thủ tục, kỹ năng tự bảo vệ, giải cứu bản thân. Những lao động nào bị ngược đãi, muốn về nước trước thời hạn, gia đình cần làm đơn gửi tới Cục QLLĐNN cho biếtnhững thông tin về DN XKLĐ, chủ sử dụng lao động, công ty môi giới ở nước ngoài, số điện thoại của chủ nhà mà mình đang giúp việc…Đại sứ quán sẽ can thiệp khi nhận được công văn của Cục QLLĐNN. Đại sứ quán cũng khuyến cáo người dân cảnh giác với những công ty không được phép XKLĐ nhưng vẫn đưa người đi lao động trái phép.

Nội dung boxLuật Lao động quy định rõ, các DN tuyển dụng, đưa người đi XKLĐ phải phối hợp với chính quyền địa phương, thông báo công khai, cung cấp cho NLĐ đầy đủ các thông tin về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn và các điều kiện của hợp đồng. Đồng thời phải tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết, hoặc liên kết với cơ sở dạy nghề, cơ sở đào tạo để dạy nghề, bổ túc tay nghề, ngoại ngữ cho NLĐ trước khi đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với yêu cầu của từng thị trường lao động; tổ chức quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ...

Thu Trang – Hà Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Ngày 13/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024, thu hút sự tham gia của 57 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

(LĐTĐ) Ngày 16/4/2024, tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 20/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

(LĐTĐ) Sáng 7/4, phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hà Đông năm 2024 đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của 63 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 12.517 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động (XKLĐ). Sự kiện này không chỉ là một cơ hội việc làm lớn cho người lao động mà còn là nơi gặp gỡ, kết nối giữa các doanh nghiệp và nhân tài trên địa bàn.
Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì tọa đàm với các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 35.933 lao động (11.483 lao động nữ).
Xem thêm
Phiên bản di động