Lần đầu tiên cắt thận nội soi cho bệnh nhân ung thư thận


Phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân D tại BV Thanh Hóa
Theo hồ sơ bệnh án, chị Nguyễn Thị D, 39 tuổi nhập viện với biểu hiện không đau mạng sườn, cột sống…và cũng không đái ra máu, chỉ đau mỏi thắt lưng đi khám đã phát hiện khối u ở thận phải với kích thước 5x 5cm. Chị đã được các bác sĩ bệnh viện Thanh Hóa, phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ quả thận với khối u. Kết quả sinh thiết chị D. bị ung thư.
Ông Tô Hoài Phương, phó giám đốc ngoại Bệnh viện Thanh Hóa cho biết, đây là ca cắt thận nội soi đầu tiên tại Bệnh viện Thanh Hóa. Loại phẫu thuật này có ưu điểm ít gây đau đớn cho người bệnh và mang tính thẩm mỹ cao, bệnh nhân nhanh hồi phục. Các BV tuyến Trung ương đã tiến hành loại phẫu thuật này từ những năm 2004, tuy nhiên ở các Bệnh viện tuyến tỉnh thì đang còn rất ít Bệnh viện độc lập thực hiện loại phẫu thuật này. Vì vậy, việc phẫu thuật thành công ca bệnh này đã giúp bệnh nhân được điều trị kỹ thuật cao ngay tại tuyến tỉnh, giảm chi phí điều trị và tốn kém cho người bệnh.
Theo ông Lê Ngọc Lâm và ông Lê Đình Vũ, ban chủ nhiệm khoa Tiết Niệu Bệnh viện Thanh Hóa, khoa đã ứng dụng phẫu thuật nội soi bụng vào điều trị các bệnh lý Tiết Niệu: lấy sỏi niệu quản nội soi, cắt chỏm nang thận nội soi, hay thắt tĩnh mạch tinh nội soi… từ năm 2008, nhưng cắt thận nội soi với kỹ thuật khó hơn thì đây là lần đầu tiên BV chúng tôi thực hiện.
Theo TS Trương Thanh Tùng, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân Nguyễn Thị D, cho hay, đây là một trường hợp ung thư thận có triệu chứng không điển hình, chỉ là đau mỏi thắt lưng đi khám phát hiện bệnh. Tuy nhiên bệnh nhân đã được phẫu thuật kịp thời, bệnh đang còn ở giai đoạn 1 và độ mô bệnh học 1. Tiên lượng thời gian sống thêm sau phẫu thuật của bệnh nhân là rất tốt.
TS Tùng cảnh báo, ung thư thận là một bệnh thường gặp, chiếm tỷ lệ 3% ung thư tiết niệu người lớn. Bệnh thường gặp ở độ tuổi 40 - 60 nhưng không chỉ riêng bệnh nhân D., mà rất nhiều bệnh nhân bị ung thư thận không hề có triệu chứng của bệnh. Thực tế nghiên cứu cho thấy, có tới 15% bệnh nhân ung thư thận được phát hiện tình cờ khi đi siêu âm, khám sức khỏe định kỳ mà không hề có biểu hiện tam chứng kinh điển của ung thư thận như: đau thắt lưng, sờ thấy khối u vùng thắt lưng và đái ra máu, thậm chỉ cả các biểu hiện thông thường như sốt, sụt cân, mệt mỏi...Đặc biệt, đây là loại ung thư dễ tái phát và di căn nguy hiểm tới tính mạng người bệnh. Vì vậy, người dân, nhất là những người trên 40 tuổi nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, siêu âm ổ bụng 6 tháng 1 lần để phát hiện sớm bệnh.
Châu Anh
Nên xem
Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026
Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới
Công khai danh sách 545 chủ xe bị xử lý "phạt nguội" qua hệ thống camera AI
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026
Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026
MTTQ Việt Nam Thành phố: Thực sự là “cầu nối” giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân
Tin khác
Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm
Y tế 29/12/2025 14:42
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội
Y tế 26/12/2025 11:41
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân
Y tế 25/12/2025 21:31
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội
Y tế 24/12/2025 18:57
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần
Y tế 22/12/2025 14:08
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội
Y tế 20/12/2025 10:15
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức
Y tế 19/12/2025 15:45
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU
Y tế 18/12/2025 14:49
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân
Y tế 16/12/2025 16:07
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng
Y tế 16/12/2025 14:57