Làm việc nhà có ý nghĩa như thế nào với sự phát triển của trẻ?
![]() |
| Ảnh minh họa. (Nguồn: dxy.com) |
Đại học Harvard từng có một nghiên cứu dài hạn về nam công dân trong thành phố, cho thấy những người tích cực và có khả năng làm việc nhà, làm thêm hoặc tham gia các hoạt động ở nhà trường khi còn nhỏ sẽ có sự phát triển tâm lý một cách lành mạnh khi trưởng thành.
Ý nghĩa khi trẻ làm việc nhà?
Đối với nhiều phụ huynh, việc nhà vô cùng nặng nề và vất vả. Vì vậy dường như là gượng ép nếu một phụ huynh phản cảm với việc nhà lại đi hướng dẫn những đứa trẻ làm việc nhà. Tuy nhiên, đây lại là hiện tượng thường xuyên diễn ra.
Trong khi đó, cách đây 2 năm, một tổ chức khảo sát ở Mỹ đã có cuộc điều tra với 1.001 vị phụ huynh và phát hiện có khoảng 82% phụ huynh có kinh nghiệm làm việc nhà từ nhỏ nhưng chỉ có 28% số người được hỏi thường xuyên sắp xếp việc nhà cho con cái họ. Dù họ biết rằng điều này là tốt cho những đứa trẻ.
Đại học Minnesota đã tập hợp dữ liệu trong suốt 20 năm và đưa ra kết luận rằng những đứa trẻ bắt đầu làm việc nhà từ 3-4 tuổi đến thời kỳ trưởng thành, sự thành công trong giáo dục, đạo đức nghề nghiệp và các mối quan hệ sẽ được bộc lộ rõ.
Nhiều người không hề ngạc nhiên với kết quả phân tích này nhưng họ cũng chưa thực hiện một cách triệt để bởi việc này đòi hỏi sự giúp đỡ và dẫn dắt của phụ huynh nếu không sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả.
Một giáo sư về khoa học xã hội của Đại học Minnesota từng nói rằng nhìn từ một góc độ nào đó, những đứa trẻ sinh ra trong những bộ lạc ở rừng Amazon giống như công dân độc lập hơn, trong khi những đứa trẻ của chúng ta chỉ là "những người tiêu dùng của việc nhà."
Các chuyên gia trong Dự án nghiên cứu trẻ em Mỹ của Đại học California cho thấy họ lo lắng cho những đứa trẻ thành phố sống phụ thuộc vào cha mẹ khi so sánh với những đứa trẻ sống độc lập trong bộ lạc ở Amazon. Ví dụ như khi cha mẹ giúp chúng buộc dây giày, thậm chí chúng còn phàn nàn về sự phục vụ này.
Cuốn sách "How to raise an adult" của Julie Lythcott-Haims có đoạn cho rằng việc nhà giúp những đứa trẻ xây dựng ý thức trách nhiệm, khả năng sống độc lập, sự kiên trì và những điều này đều là năng lực cần thiết của những người trưởng thành. Nếu không giao việc nhà cho những đứa trẻ là chúng ta đã cướp đi quyền hài lòng sau khi hoàn thành nhiệm vụ và cơ hội nhận thức về công việc và xã hội của chúng.
Dạy trẻ về trách nhiệm
Chuyên gia tâm lý Richard Bromfield của Đại học Havard viết rằng nếu những đứa trẻ của bạn chưa từng làm việc nhà vậy thì hãy bắt đầu dạy chúng làm từ hôm nay cũng chưa muộn.
![]() |
Thực ra chúng ta không nhất thiết phải cố ý bắt trẻ làm việc nhà nhưng có thể nhờ chúng lấy quần áo, rửa rau, lau nhà hay đổ rác. Những việc không nguy hiểm và đúng khả năng của chúng thì hoàn toàn có thể để trẻ làm. Khi trẻ làm những việc như vậy chỉ cần nói lời cảm ơn với chúng.
Đương nhiên, phụ huynh cũng nên kiên nhẫn, phải dạy chúng làm như thế nào mới đúng chứ không phải gắn cho chúng cái mác "làm rối tung mọi thứ" và tuyệt đối không nên giành lại để làm khi chúng đã thực hiện được một nửa công việc. Như vậy, sự tự tin của chúng sẽ dần mất đi.
Chuyên gia tâm lý Richard Bromfield cho rằng phụ huynh nên có những biện pháp thật rõ ràng, thẳng thắn nói với chúng những việc cần làm. Cùng với sự trưởng thành, sự thảo luận này sẽ trở thành điều cần thiết bởi những đứa trẻ có thể sẽ nảy sinh thói trì trệ hoặc hy vọng nhận được khen thưởng từ những việc làm của mình.
"Nếu bạn nghĩ rằng nên kết hợp giữa việc nhà và những phần thưởng thì cũng chẳng có vấn đề nhưng bạn chỉ nên trả cho những việc nhà của cả gia đình chứ không phải chỉ đơn thuần là việc gấp chăn trên giường của chúng."
"Khi những đứa trẻ bày tỏ nguyện vọng muốn giúp đỡ thì hãy nhanh chóng chớp lấy cơ hội đó. Cần gắn mối liên hệ giữa tình yêu và việc nhà khiến cho chúng nhận ra rằng trách nhiệm, cảm giác thành công và sự giúp sức từ gia đình có mối quan hệ chặt chẽ với nhau," Richard Bromfield nói./.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay
Cộng đồng 25/02/2026 21:51
Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?
Cộng đồng 22/02/2026 18:54
Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị
Cộng đồng 20/02/2026 18:05
Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa
Cộng đồng 19/02/2026 13:26
Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông
Cộng đồng 14/02/2026 14:20
Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết
Cộng đồng 14/02/2026 07:17
Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết
Cộng đồng 13/02/2026 13:56
Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện
Cộng đồng 13/02/2026 10:53
Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn
Cộng đồng 12/02/2026 08:04
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn
Cộng đồng 11/02/2026 21:34

