Phiên giải trình về công tác quản lý trật tự xây dựng

Làm rõ lộ trình khắc phục sai phạm trong từng công trình

(LĐTĐ) Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, sáng nay (25/3) Thường trực HĐND TP Hà Nội đã tổ chức Phiên giải trình về kết quả thực hiện  kết luận chất vấn tại các kỳ họp HĐND TP về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP.
lam ro lo trinh khac phuc sai pham trong tung cong trinh Xử lý hơn 700 công trình vi phạm trật tự xây dựng trong 10 tháng đầu năm
lam ro lo trinh khac phuc sai pham trong tung cong trinh Giải quyết các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng
lam ro lo trinh khac phuc sai pham trong tung cong trinh Vi phạm trật tự xây dựng: Giảm mạnh nhưng chưa hết “nóng”
lam ro lo trinh khac phuc sai pham trong tung cong trinh
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biẻu khai mạc phiên giải trình

Tham dự và chủ trì phiên giải trình có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Phát biểu khai mạc phiên giải trình, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết, lý do HĐND TP lựa chọn chủ đề của phiên giải trình lần này là công tác quản lý trật tự xây dựng vì trong những năm qua công tác trật tự xây dựng được TP xác định là nhiệm vụ quan trọng, và được TP quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo rất quyết liệt. Đây cũng là nội dung được HĐND TP quan tâm giám sát, chất vấn và tài chất vấn trong các kỳ họp 3,4,5 của HĐND TP khóa XV.

Sau chất vấn của HĐND, UBND TP cũng đã chỉ đạo ban hành kế hoạch quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Qua đó, các công trình xây dựng trên địa bàn TP đã được kiểm tra, kiểm soát. Các vi phạm trật tự xây dựng phức tạp, nổi cộm, gây bức xúc cử tri và nhân dân đã dần được giảm. Ý thức chấp hành trật tự xây dựng của người dân và tổ chức ngày một nâng cao. Qua theo dõi, số công trình được cấp phép tăng lên, tỷ lệ vi phạm giảm dần qua hàng năm.

lam ro lo trinh khac phuc sai pham trong tung cong trinh
Toàn cảnh phên giải trình (Ảnh NC)

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch HĐND TP cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP. Trong đó, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý xây dựng, công tác quản lý đất đai có mặt còn hạn chế, yếu kém. Những vi phạm về quản lý quy hoạch, chiều cao công trình, kiến trúc theo dự án được phê duyệt vẫn còn xảy ra, gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều vi phạm trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp còn tồn tại cũ chưa được giải quyết triệt để tại một số quận, huyện, thị xã. Một số vi phạm mới tuy đã được phát hiện nhưng vẫn chưa được xử lý chưa được xử lý kịp thời, triệt để. Trên địa bàn vẫn còn nhiều nhà siêu mỏng, siêu méo, bên cạnh đó xuất hiện thêm những công trình siêu mỏng siêu méo mới trên một số tuyến đường gây mấy mỹ quan đô thị.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, đây là vấn đề nhận được nhiều ý kiến của cử tri qua các buổi tiếp xúc và nhận được sự quan tâm của báo chí trong thời gian qua. Do vậy phiên giải trình nhằm xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, xác định rõ trách nhiệm từng cấp để đề ra giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP trong thời gian tới.

“Với cách làm đổi mới, không đọc báo cáo, thông qua các buổi giám sát trực tiếp, giám sát tại cơ sở. Để chuẩn bị cho phiên giải trình hôm nay, trước đó, HĐND TP đã thành lập đoàn giám sát đi 30 quận, huyện. Chúng tôi đã có hình ảnh trước và sau giám sát để nhân dân và cử tri tiện theo dõi”, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết và đề nghị các đại biểu HĐND bám sát nội dung, mục đích của phiên họp, để hỏi ngắn, rõ vấn đề. Đồng thời yêu cầu các đồng chí lãnh đạo các địa phương, đội trưởng quản lý trật tự xây dựng ở các quận huyện cần nêu rõ trách nhiệm của mình, lộ trình cụ thể để giải quyết trong thời gian tới.

Tại phiên giải trình, các đại biểu đã đặt nhiều câu hỏi chất vấn về các nhóm vấn để và để nghị UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn giải trình, như: kết quả xử lý các công trình xây dựng vi phạm tại các khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn TP; kết quả xử lý các công trình xây dựng vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp; kết quả xử lý công trình xây dựng vi phạm trên đất lâm nghiệp, đất rừng sau kết luận của chủ toạ phiên chất vấn kỳ họp thứ 3,4,5 HĐND TP đến nay...

TV-NC

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

(LĐTĐ) Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được duy trì thường xuyên, liên tục, giúp diện mạo đô thị Thủ đô ngày càng “Xanh - Văn minh - Hiện đại”.
Xem thêm
Phiên bản di động