Hoạt động tình nguyện mùa hè xanh:

Làm gì để không còn xảy ra những sự cố đáng tiếc?

Sự cố 3 sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội bị tử nạn do nước lũ cuốn trôi trong đợt đi tình nguyện tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh vào những ngày đầu tháng 7.2016 đã dấy lên hồi chuông báo động về sự thiếu hiểu biết các kiến thức liên quan đến địa lý, địa chất và cách phòng ngừa tai nạn khi tham gia hoạt động tình nguyện của sinh viên, đoàn viên…
lam gi de khong con xay ra nhung su co dang tiec Lễ xuất quân hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô
lam gi de khong con xay ra nhung su co dang tiec Đảm bảo an toàn cho người tham gia tình nguyện hè 2016

Thông thường, hoạt động tình nguyện của sinh viên diễn ra nhiều vào khoảng tháng 7, tháng 8 hằng năm. Những tháng này lại đúng vào mùa mưa lũ, nên mức độ nguy hiểm lại càng lớn; đặc biệt với địa bàn có địa hình chia cắt, hiểm trở với nhiều bản làng vùng sâu, vùng xa.

lam gi de khong con xay ra nhung su co dang tiec
Ảnh minh họa.

Vì thế, theo các chuyên gia đối với các đoàn viên, sinh viên tình nguyện còn rất trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như kỹ năng thoát hiểm thì đây là một thách thức không nhỏ nếu không có sự chuẩn bị tốt về con người, phương tiện và kiến thức về văn hóa địa lý nơi mình chuẩn bị đặt chân đến.

Để không xảy ra những sự cố như 3 sinh viên tình nguyện của Đại học Ngoại thương bị tử vong do lũ cuốn trôi khi đi làm tình nguyện, các chuyên gia khuyến cáo hoạt động tình nguyện phải được tổ chức chu đáo hơn, từ khâu khảo sát địa bàn nơi đến, hành trình cụ thể của tình nguyện viên, kết hợp với những thông tin cập nhật về thời tiết.

Đặc biệt, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa thanh niên tình nguyện và các đoàn viên, thanh niên địa phương, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, rừng núi, sông suối hiểm trở, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Bên cạnh đó, cần phải trang bị kỹ năng sống tốt hơn cho các thanh niên tình nguyện cũng như ý thức tổ chức kỷ luật, bảo đảm an toàn cho bản thân.

Bởi thế, một số chuyên gia khuyến cáo, các cơ quan chức năng trong mỗi kỳ tình nguyện phải tập huấn thật kỹ các nội dung liên quan đến phòng vệ bản thân nếu có sự cố xảy ra. Ví dụ như đối phó với lũ quét, sạt lở đất hoặc những tình huống bất ngờ…

Về vấn đề này, anh Đặng Lê Hoàng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện Hope tại Lào Cai - chia sẻ: "Trước mỗi chương trình, chúng tôi thường liên hệ với chính quyền địa phương tiến hành khảo sát địa hình, nắm bắt đặc điểm nơi đến sát sao, cụ thể.

Quá trình tiền trạm phải có sự kết hợp với người địa phương, bởi vì họ là những người nắm rõ nhất được lợi thế, địa hình hiểm trở, mức độ nguy hiểm khi mưa bão xảy ra. An toàn tính mạng của tình nguyện viên được đặt lên hàng đầu, nếu địa hình không đảm bảo, tuyệt đối chúng tôi không hoạt động tại nơi đó mà chọn một địa điểm khác an toàn hơn".

Cũng theo anh Hoàng, hoạt động tình nguyện rất cần được sự quản lý chặt chẽ cũng như sự hướng dẫn cụ thể, giám sát thường xuyên của các đơn vị tổ chức và chính quyền các địa phương có sinh viên đến tình nguyện. Bên cạnh đó, sinh viên tình nguyện cần trang bị đầy đủ về kỹ năng sống, có sức khoẻ và ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

“Có như vậy mới ngăn ngừa tối đa những tai nạn, rủi ro có thể xảy ra đối với các em; hoạt động tình nguyện mới thực sự có ý nghĩa, mang lại niềm vui, sự phấn khởi cho cả các tình nguyện viên và người dân địa phương”- anh Hoàng cho hay.

Không những thế, mỗi lần có chiến dịch tình nguyện thì điều quan trọng hơn cả phải có sự phối hợp giữa các tổ chức Đoàn - nơi cử các đội hình đi tình nguyện với cá nhân người phụ trách để quán triệt các tình nguyện viên nêu cao ý thức chấp hành kỷ luật trong quá trình tình nguyện.

Mục tiêu là nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho các đội hình tình nguyện như không sinh hoạt ở các địa hình nguy hiểm (sông, suối, ao, hồ, vách núi,…) ; không tổ chức các hoạt động trong thời tiết xấu, địa bàn có nguy cơ cao về mưa giông, lũ quét.

H.Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tin khác

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Chuẩn bị mâm cỗ cúng Giỗ Tổ Hùng Vương, giữ gìn bản sắc dân tộc

Chuẩn bị mâm cỗ cúng Giỗ Tổ Hùng Vương, giữ gìn bản sắc dân tộc

(LĐTĐ) Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ công ơn to lớn của các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn là cơ hội để mỗi gia đình thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với tổ tiên.
Dự án “Thả lưới ước mơ”: Góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo

Dự án “Thả lưới ước mơ”: Góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo

(LĐTĐ) Ngày 16/4, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận Dự án “Thả lưới ước mơ” giữa Quỹ BTTEVN và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam. Đây là hoạt động ý nghĩa và thiết thực nhằm giúp đỡ trẻ em có thêm điều kiện học tập, đồng thời động viên, khích lệ, ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, ổn định cuộc sống; góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo.
Sôi động Ngày hội gia đình “Mùa Xuân vui khỏe - Kết nối yêu thương”

Sôi động Ngày hội gia đình “Mùa Xuân vui khỏe - Kết nối yêu thương”

(LĐTĐ) Nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt, kết nối niềm vui và gắn kết các thành viên trong gia đình, góp phần vun đắp tình cảm, hạnh phúc gia đình, Trường Mầm non Mùa Xuân tổ chức Ngày hội gia đình với chủ đề: “Mùa Xuân vui khỏe - Kết nối yêu thương”.
Tim Cook- giám đốc điều hành Apple dạo hồ Gươm, thưởng thức cafe trứng

Tim Cook- giám đốc điều hành Apple dạo hồ Gươm, thưởng thức cafe trứng

(LĐTĐ) CEO Apple Tim Cook đã dành ngày đầu tiên trong chuyến thăm kéo dài hai ngày đến Việt Nam để ngắm vẻ đẹp của Thủ đô Hà Nội và gặp gỡ những gương mặt trẻ tài năng của Việt Nam.
Lừa đảo bán điện thoại giá rẻ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Lừa đảo bán điện thoại giá rẻ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

(LĐTĐ) Từ ngày 8 - 14/4, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tiếp tục thông tin tới người dân về 3 thủ đoạn lừa đảo trực tuyến trong nước đang được các đối tượng sử dụng phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, nổi bật là các thủ đoạn lừa bán điện thoại giá rẻ; tạo hóa đơn chuyển tiền giả để chiếm đoạt tài sản…
Xem thêm
Phiên bản di động