Kinh tế Thủ đô duy trì đà tăng trưởng cao

(LĐTĐ) Bức tranh kinh tế Hà Nội trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2019 có nhiều điểm sáng. TP đã duy trì được đà tăng trưởng cao, thu ngân sách vượt dự toán, môi trường đầu tư mở rộng, chỉ số hài lòng của người dân và DN tăng cao.
kinh te thu do duy tri da tang truong cao Kinh tế Thủ đô duy trì tăng trưởng khá
kinh te thu do duy tri da tang truong cao Năm 2019, Thủ đô Hà Nội đón chờ những thời cơ, vận hội mới

Cụ thể kinh tế - xã hội Thành phố tháng 02 năm 2019tập trung triển khai quyết liệt các cân đối lớn về kinh tế Thủ đô:

Tổng thu NSNNtrên địa bàn Thành phố 02 tháng đầu năm đạt 44.662 tỷ đồng, bằng 18,7% dự toán, tăng 26,7% cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 7.788 tỷ đồng, đạt 7,7% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển 2.280 tỷ đồng, đạt 5,1% dự toán; chi thường xuyên 5.500 tỷ đồng, đạt 11,6% dự toán.

kinh te thu do duy tri da tang truong cao
Khách Quốc tế đến với Thủ đô Hà Nội ngày một tăng

Kim ngạch xuất khẩu 02 tháng đầu năm đạt 2,24 tỷ USD, tăng 21,3% (cùng kỳ tăng 25,1%); Kim ngạch nhập khẩu đạt 5,07 tỷ USD, tăng 8,6% (cùng kỳ tăng 23,8%).

Vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 3.147 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với cuối năm 2018; Tổng dư nợ tín dụng đạt gần 1.900 nghìn tỷ đồng tăng, tăng 1,5% so với cuối năm 2018.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02 tăng 0,89% so với tháng trước và tăng 3,91% so bình quân cùng kỳ do nhu cầu tăng cao vào dịp Tết, tập trung ở nhóm hàng ăn uống, điện nước, vật liệu xây dựng, dịch vụ giải trí và du lịch.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02 giảm 23,6% so với tháng trước và tăng 9% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng tăng 6,1% (cùng kỳ tăng 9,9%).

Thị trường hàng hóa trong dịp Tết phong phú, dồi dào, chất lượng bảo đảm, giá cả ổn định, không có hiện tượng tăng giá đột biến, cục bộ. Tổng mức bán ra và doanh thu dịch vụ tháng 02 ước đạt 223 nghìn tỷ đồng, giảm 6,9% so tháng trước và tăng 8,5% so cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đạt 462,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10% (cùng kỳ năm 2018 tăng 17,7%).

Khách quốc tế có lưu trú 2 tháng đầu năm đạt 809,6 nghìn lượt, tăng 13,6% (cùng kỳ tăng 32,7%); Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 17,3 nghìn tỷ đồng, tăng 34,7% (cùng kỳ tăng 11,5%). Công suất sử dụng buồng phòng bình quân khối khách sạn đạt 78,2% tăng 10,93%.

Công tác gieo trồng vụ xuân thuận lợi.Đến ngày 22/2/2019, diện tích lấy nước đạt 98,6%, diện tích lúa đã cấy 81,75 ha, đạt 89,6% kế hoạch. Dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được tăng cường kiểm soát; số lượng đầu gia súc, gia cầm được giữ ổn định.

Thu hút FDI 02 tháng đầu năm tăng trưởng ấn tượng, tổng vốn đăng ký đạt 4,01 tỷ USD, gấp 36,3 lần cùng kỳ; thu hút đầu tư trong nước đạt 7,64 nghìn tỷ đồng. 2 tháng đầu năm, có 3.240 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký 26,5 nghìn tỷ đồng (bằng về số lượng và giảm 14% về vốn so với cùng kỳ).

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được duy trì tốt, đảm bảo cung cấp điện, nước, thoát nước và xử lý nước thải, vệ sinh môi trường, cây xanh, chiếu sáng...

Công tác chăm lo Tết cho nhân dân và đối tượng chính sách được thực hiện chu đáo. Đã tổ chức tặng 1,37 triệu suất quà cho đối tượng chính sách, tổng số tiền hơn 541 tỷ đồng đồng, trong đó 18,2% từ nguồn xã hội hóa, tương đương 98,77 tỷ đồng.

Công tác quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đã hoàn thành công tác giao quân năm 2019 với tổng số 3.500/3.500 công dân trong độ tuổi từ 18-27, đạt 100% chỉ tiêu. Các hoạt động đối ngoại tiếp tục được lãnh đạo thành phố quan tâm toàn diện, sâu rộng.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hồ, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.

Tin khác

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Xem thêm
Phiên bản di động