Kiên định mục tiêu vì người lao động

Trong sự thay đổi chóng mặt của thị hiếu đọc, báo Lao động Thủ đô vẫn kiên định mục tiêu nghiêm cẩn trong thông tin, hiện đại về hình thức, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố tới người lao động.
Làm sao để người lao động không còn muốn tăng ca ?
Sân chơi bổ ích cho người lao động
Điều chỉnh đáp ứng nguyện vọng người lao động

Năm nay, Báo Lao động Thủ đô đã bước vào tuổi 23. Nếu so với đời người thì độ tuổi ấy đúng vào thuở tráng niên, hừng hực khát khao. Nếu so sánh với đời sống báo chí thì nói như đồng chí Nguyễn Xuân Hà, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trong buổi làm việc với báo Lao động Thủ đô thì độ tuổi ấy cũng đã được coi là có bề dày, hình thành truyền thống trong lịch sử phát triển của mình.

Từ bề dày truyền thống qua quá trình phát triển, phát huy những thế mạnh vốn có, năm qua, báo Lao động Thủ đô đã bắt tay vào công cuộc cải tiến đồng bộ, toàn diện từ nội dung, hình thức đến công tác tổ chức nhân sự. Đồng chí Tổng biên tập mới về nhận công tác đã hoạch định những chính sách chiến lược bài bản và quan trọng nhất, truyền được cho cán bộ, phóng viên khí thế mới, đoàn kết và gắn bó hơn.

Kiên định mục tiêu vì người lao động
Bấm nút ra mắt phiên bản mới Báo điện tử Lao động Thủ đô

Trong những thay đổi chóng mặt của thị hiếu đọc, báo Lao động Thủ đô vẫn kiên định mục tiêu nghiêm cẩn trong thông tin, hiện đại về hình thức, tập trung tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố tới người lao động. Ban Biên tập luôn kiên định hướng đi, từng bước biến những nội dung chính trị tưởng chừng khô khan thành những nội dung hấp dẫn, đem lại giá trị thông tin cho người đọc, đặc biệt là công nhân viên chức lao động Thủ đô.

Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Xuân Hà nhận xét: “Tôi theo dõi báo Lao động Thủ đô trong một thời gian dài và gần đây thấy tờ báo gần như đã thay da đổi thịt. Những đề tài được đề cập tới ngày càng sát hơn với đời sống dân sinh, gần gũi với người lao động”.

Báo điện tử Lao động Thủ đô đã qua hai lần thay đổi, nâng cấp giao diện và hệ quản trị nội dung (CMS) trong chưa đầy 1 năm. Một việc mà có lẽ nhiều tờ báo điện tử trẻ tuổi không dám nghĩ tới chứ chưa nói là thực hiện. Sẵn sàng thay đổi để tìm ra một phương án công nghệ phù hợp phục vụ cho quá trình phát triển là tư duy của Ban Biên tập trong việc xây dựng tờ báo điện tử.

Ngoài duy trì, cải tiến nội dung, hàng loạt sự kiện do báo Lao động thủ đô phối hợp tổ chức trong năm qua cũng tạo ra bước đột phá, được lãnh đạo các cấp đánh giá cao và dư luận ghi nhận. Những sự kiện nổi bật như: Ngày hội việc làm, chuỗi chương trình kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô, giải bóng đá mini công nhân viên lao động và lực lượng vũ trang, cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ nhất, năm 2015... đều là những sự kiện gắn chặt với đời sống người lao động, tạo ra sân chơi bổ ích, kết nối tờ báo, độc giả và các doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

Đồng chí Lê Thị Bích Ngọc, Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô khẳng định: “Những năm tới, Lao động Thủ đô sẽ tập trung cao độ vào những nội dung nòng cốt, hoàn thành tốt vai trò là tiếng nói của tổ chức công đoàn và công nhân viên chức lao động, cải thiện phương thức tuyên truyền các hoạt động của Liên đoàn Lao động thành phố, UBND và Thành ủy. Chúng tôi xác định đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu nhằm tạo nên bản sắc của tờ báo trong lòng bạn đọc. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chọn lựa xây dựng những chương trình sự kiện gắn với hoạt động của thành phố, vừa phục vụ mục tiêu chính trị, đẩy mạnh thương hiệu tờ báo, đồng thời cải thiện thu nhập cho cán bộ, phóng viên”.

Một năm của những đổi thay với khí thế và sức mạnh mới nhưng có vẻ như, đó mới chỉ là thời điểm bắt đầu...

Minh Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Xem thêm
Phiên bản di động