​Ngày thứ Bảy đầu tiên đi làm theo quy định mới:

Không khí làm việc nghiêm túc, người dân hoan nghênh

Sáng 11/3, ngày đầu tiên, cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội thực hiện quy định mới về đi làm ngày thứ bảy. Theo ghi nhân của phóng viên, không khí làm việc một số nơi có khác nhau, nhưng nhìn chung đã được tiến hành nghiêm túc.
khong khi lam viec nghiem tuc nguoi dan hoan nghenh ​Con đường đẹp nhất Thủ đô
khong khi lam viec nghiem tuc nguoi dan hoan nghenh ​Huyện Thường Tín chú trọng phát triển du lịch
khong khi lam viec nghiem tuc nguoi dan hoan nghenh ​Hà Nội thành lập Tổ công tác về cấp nước sạch
khong khi lam viec nghiem tuc nguoi dan hoan nghenh 100% người dân Thủ đô được dùng nước sạch vào năm 2020

Từ 7h30 sáng 11/3, tại UBND phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, lãnh đạo phường cũng như toàn bộ công chức, viên chức đều có mặt. Trong buổi sáng, có 3 công dân đến làm các thủ tục hành chính ở bộ phận một cửa.

Theo bà Phùng Phương Thảo, Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo, thực hiện nghiêm túc Quyết đinh 05 của UBND TP, phường đã tuyên truyền đến từng khu dân cư, tổ dân phố về việc làm việc ngày thứ 7 phục vụ nhân dân. “Ở phường Trần Hưng Đạo, chúng tôi quán triệt thực hiện việc đi làm ngày thứ 7 phục vụ nhân dân nghiêm chỉnh. Tất cả cán bộ đều đi làm ngày thứ 7. Lãnh đạo phường phải có mặt ở trụ sở để thủ tục nào có thể làm được ngay thì giải quyết luôn không để nhân dân phải chờ đợi” – bà Thảo cho biết.

khong khi lam viec nghiem tuc nguoi dan hoan nghenh
Tại bộ phận một cửa phường Sài Đồng.

Cũng như phường Trần Hưng Đạo, tại UBND phường Sài Đồng (quận Long Biên), cán bộ bộ phận một cửa cũng đi làm bình thường. Tuy nhiên, theo các cán bộ ở đây, do hôm nay trời mưa nên số lượng người dân đến làm các thủ tục hành chính không nhiều. Tính đến 10h30 phường đã tiếp nhận 2 trường hợp đăng ký khai sinh qua mạng, tiếp nhận tại một cửa 2 trường hợp chứng thực, trả kết quả cho 3 công dân...

Còn tại phường Gia Thụy (quận Long Biên), ông Đặng Nhật Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Gia Thụy cho biết: “Chúng tôi tự hào là một phường điểm của quận. Quận Long Biên đã triển khai làm việc tại phường vào ngày thứ 7 từ 4 năm nay chứ không chờ chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Không chỉ ở phường Gia Thụy mà tất cả các phường ở quận Long Biên đều nghiêm túc thực hiện như vậy. Nếu phường nào nghỉ làm việc phải có sự đồng ý của Chủ tịch quận".

khong khi lam viec nghiem tuc nguoi dan hoan nghenh
Cán bộ bộ phận một cửa xã Đặng Xá hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Tại xã Đặng Xá (huyện Gia Lâm) Chủ tịch UBND xã Đặng Xá Đoàn Văn Bắc cho biết: Tất cả cán bộ viên chức, công chức của xã Đặng Xá đi làm đầy đủ. Chúng tôi phân công lãnh đạo trực rõ ràng, cụ thể. Còn ở bộ phận một cửa chúng tôi bố trí cán bộ giải quyết thủ tục hành chính và không để người dân nào phàn nàn, kêu ca gì.

Tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội, đại diện Sở cho biết, trước đây, Sở đã bố trí cán bộ trực sáng thứ 7 để tiếp nhận hồ sơ của người dân, doanh nghiệp, nay, thực hiện quy định của thành phố, Sở bố trí 100% cán bộ “một cửa” trực sáng thứ bảy để giải quyết thủ tục hành chính nộp vào. Tuy 8 cán bộ của bộ phận “một cửa” trực đầy đủ từ 8h sáng nhưng tới hơn 10h, vẫn chưa có người dân, doanh nghiệp nào tới làm thủ tục hành chính.

Không khí làm việc sáng thứ 7 đã nhận được nhiều ý kiến tích cực từ phía doanh nghiệp và người dân. Chị Thu Hà (phường Gia Thụy, Long Biên) chia sẻ: Chúng tôi rất hoan nghênh quyết định này. Nếu trước kia, có việc gấp rơi vào ngày thứ 6 thì doanh nghiệp và người dân phải chờ đến thứ 2 tuần mới giải quyết được. Bây giờ, theo quy định mới làm việc vào sáng thứ 7, hồ sơ của chúng tôi được tiếp nhận ngay, có nghĩa chúng tôi tiết kiệm được thời gian được 2 ngày.

Các cơ quan, đơn vị làm việc sáng thứ 7 gồm các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên & Môi trường, LĐTB&XH, Xây dựng, Tư pháp, Giao thông Vận Tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy hoạch kiến trúc và BQL các khu công nghiệp và chế xuất, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các phường, thị trấn.

Cán bộ công chức thuộc các đơn vị Sở, ban, ngành sẽ được nghỉ bù vào ngày thường hoặc được trả lương làm thêm theo quy định.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động