Không hoang mang bởi những thông tin thiếu xác thực

(LĐTĐ) Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cùng phía nhãn hàng Uniqlo đã khẳng định bệnh nhân N.H.N. (26 tuổi, trú tại Trúc Bạch, Hà Nội) dương tính với Covid-19 không có mặt trong buổi khai trương cửa hàng Uniqlo ngày 6/3 cũng như sự kiện dành cho các VIP của Uniqlo tối 5/3.    
khong hoang mang bo i nhu ng thong tin thie u xa c thu c Bí thư Thành ủy Hà Nội: Ưu tiên bảo vệ sức khoẻ đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế, người già, trẻ nhỏ
khong hoang mang bo i nhu ng thong tin thie u xa c thu c Hà Nội ghi nhận bệnh nhân dương tính với Covid-19
khong hoang mang bo i nhu ng thong tin thie u xa c thu c Người dân Hà Nội xếp hàng dài chờ mua sắm ở cửa hàng Uniqlo đầu tiên tại Hà Nội

Vào đêm ngày 6/3, Bộ Y tế xác nhận kết quả xét nghiệm dương tính nhiễm Covid-19 đối với bệnh nhân N.H.N., 26 tuổi (đang cư trú tại phố Trúc Bạch, Hà Nội).

Đây là bệnh nhân dương tính với Covid-19 thứ 17 tại Việt Nam và là bệnh nhân dương tính với Covid-19 đầu tiên ở Hà Nội, tính đến thời điểm này. Theo thông tin của Sở Y tế Hà Nội, hiện nay bệnh nhân đang được cách ly, theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt tại phòng áp lực âm của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ngay sau khi ca nhiễm thứ 17 được công bố, nhiều thông tin xuất hiện trên các trạng mạng xã hội như: Bệnh nhân từng tham dự sự kiện khai trương nhãn hàng thời trang Uniqulo của Nhật Bản tại Hà Nội; “ngủ cùng người yêu tại tầng 18 Time City” hay đến một quán bar lớn trên địa bàn Hà Nội,...

khong hoang mang bo i nhu ng thong tin thie u xa c thu c
Ngay trong đêm 6/3, Hà Nội đã có cuộc họp khẩn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 thành phố Hà Nội về ca nhiễm thứ 17.

Mặc dù chưa có tính xác thực nhưng những thông tin này lan truyền một cách nhanh chóng gây hoang mang dư luận. Nhiều người dân đã bảy tỏ sự phẫn nộ và công kích đối với nữ bệnh nhân.

Trước thông tin bệnh nhân N.H.N. có tham dự sự kiện khai trương nhãn hàng thời trang Uniqlo của Nhật Bản tại Hà Nội vào chiều tối 5/3 hay không, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thông tin ngay sau khi kết thúc cuộc họp khẩn về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố đêm ngày 6/3.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, theo báo cáo dịch tễ học, vào chiều 5/3, bệnh nhân N.H.N. đã được chuyển đến Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung để theo dõi điều trị. Bệnh nhân đã nhập viện lúc 18h ngày 5/3, do đó không thể tham dự sự kiện khai trương cửa hàng Uniqlo tại Hà Nội vào 18h chiều cùng ngày.

Đồng thời sáng ngày 7/3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có đăng thông tin làm rõ về bệnh nhân N.H.N. nhiễm Covid-19, theo khẳng định của bệnh viện, bệnh nhân N.H.N. được nhập viện cách ly từ tối 5/3 trong khi Uniqlo Phạm Ngọc Thạch khai trương ngày 6/3, nên bệnh nhân không tham gia buổi khai trương ngày 6/3 cũng như sự kiện dành cho các VIP của Uniqlo tối 5/3.

Bệnh viện cũng cho rằng người được nhầm lẫn với bệnh nhân N.H.N. chính là người có tên Trần Hồng Hạnh và người này cũng đã đính chính thông tin trên trang cá nhân.

Bệnh viện cũng cho hay phía Uniqlo cũng đã khẳng định thông tin danh sách khách mời đặc biệt của buổi lễ không có tên bệnh nhân N.H.N. Ngoài ra, bệnh nhân đi khám Tai Mũi Họng tại phòng khám của nữ bác sĩ S.P tại căn hộ tầng 18 Time City (tiếp xúc ngày 5/3) chứ không phải là “ngủ cùng người yêu tại tầng 18 Time City” như tin đồn.

Quán bar trên địa bàn Thành phố được cho là có sự xuất hiện của bệnh nhân từ ngày 1/3 đến ngày 6/3 cũng đã lên tiếng khẳng định trên trang thông tin chính thức đây là thông tin vô căn cứ. Theo đó, cơ sở này cho biết luôn tuân thủ các quy định về phòng dịch. Toàn bộ nhân viên và khách ra vào đều được kiểm tra thân nhiệt.

khong hoang mang bo i nhu ng thong tin thie u xa c thu c
Trên mạng xã hội lan truyền thông tin bệnh nhân dương tính với Covid-19 thứ 17 tham gia sự kiện khai trương của nhãn hàng Uniqlo.

Sau buổi họp tối 6/3 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung một lần nữa trấn an người dân Thủ đô cần hết sức bình tĩnh trước việc thành phố xác nhận ca dương tính với Covid-19 đầu tiên.

Ngay sau khi nhận được tin N.H.N. dương tính với Covid-19, lực lượng chức năng thành phố đã cho xác minh lại toàn bộ lịch trình bệnh nhân. Bước đầu xác định được 22 người có tiếp xúc với bệnh nhân. Ngoài ra, thành phố cũng đang phối hợp với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để xác minh toàn bộ số hành khách ngồi hạng C trên chuyến bay VN0054. Đồng thời phối hợp với Việt Nam Airlines để xác định toàn bộ tiếp viên cũng như tổ lái (gồm 16 người) chuyến bay VN0054 để tiến hành cách ly.

Theo Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, hiện Cảng vụ Hàng không miền Bắc đang kiểm tra lại toàn bộ camera an ninh của giai đoạn này. Từ đó xác định tất cả những người đã tiếp xúc gần với bệnh nhân N.H.N. Chủ tịch cũng cho biết, Hà Nội đã trao đổi với Bộ Ngoại giao Việt Nam để Bộ trao đổi với phía Anh và Pháp về toàn bộ địa chỉ, những nơi cư trú cũng như số hiệu chuyến bay trong thời gian bệnh nhân cư trú ở London, Paris...

Báo cáo dịch tễ học của Sở Y tế Hà Nội đối với bệnh nhân N.H.N. cho thấy, bệnh nhân đã sang Anh từ 15/2, ở London đến 18/2 sau đó sang Ý (vùng Lombardy) để du lịch. Đây cũng là khu vực có nhiều bệnh nhân Covid - 19 ở Ý, nhưng thời điểm bệnh nhân có mặt thì dịch chưa bùng phát. Rời Ý, bệnh nhân đến Paris, Pháp và có gặp chị gái.

Đến 26/2, bệnh nhân quay lại London, 29/2 bệnh nhân có biểu hiện ho nhưng không đi khám, đến 1/3 xuất hiện thêm triệu chứng đau mỏi người, không rõ sốt, đã quay về Việt Nam trên chuyến bay của Vietnam Airlines số hiệu VN 0054, ngồi ghế 5K vào 4h30 phút sáng ngày 2/3.

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, bệnh nhân đã được lái xe riêng của gia đình đưa về nhà riêng tại phố Trúc Bạch. Từ khi về nước, bệnh nhân đã chủ động cách ly, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc và không ra khỏi nhà. Trong ngày 2/3, bệnh nhân có sốt nhẹ, ngày 5/3 sốt 38 độ, ho nhiều, có đờm, mệt mỏi, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Hồng Ngọc và được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung để theo đõi điều trị.

P.N

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Tin khác

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

(LĐTĐ) Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VneID.
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/4 đến ngày 12/4), Thành phố ghi nhận 161 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 0 ca tử vong, tăng 37 trường hợp so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 28 quận, huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động