Thành lập Công đoàn cơ sở trong DN ngoài Nhà nước:

Khơi dậy nhiệt huyết trong mỗi cán bộ công đoàn

Ngày 11.7.2016, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước TP.Hà Nội Đào Đức Toàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ TP.Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27.2.2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các DN ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn TP.Hà Nội, giai đoạn từ 2012 đến năm 2020".
khoi day nhiet huyet trong moi can bo cong doan Lời Bác dạy cán bộ công đoàn vẫn vẹn nguyên giá trị
khoi day nhiet huyet trong moi can bo cong doan Người cán bộ công đoàn giàu sáng tạo

Theo báo cáo của LĐLĐ TP.Hà Nội, sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết 09, các cấp CĐ trên địa bàn Thành phố đã thành lập mới 2.056 CĐ cơ sở, kết nạp mới gần 218.000 đoàn viên, trong đó, khu vực ngoài Nhà nước thành lập mới 1.803 CĐ cơ sở (chiếm 87,69% số CĐ cơ sở thành lập mới) và kết nạp gần 180.000 đoàn viên (chiếm 82,84%).

khoi day nhiet huyet trong moi can bo cong doan
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

LĐLĐ Thành phố đã triển khai nhiều mô hình mới nhằm đa dạng các hình thức thu hút, tập hợp người lao động (NLĐ) tham gia tổ chức CĐ, như mô hình thí điểm thành lập Nghiệp đoàn giáo viên mầm non ngoài công lập tại các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân và Hoàng Mai; mô hình thí điểm thành lập CĐ cơ sở ghép tại quận Bắc Từ Liêm…

Các tổ chức CĐ sau khi được thành lập đã cơ bản phát huy vai trò đại diện cho tập thể NLĐ xây dựng, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của NLĐ; đại diện cho tập thể NLĐ giải quyết tranh chấp LĐ…

Bên cạnh những kết quả đạt được, LĐLĐ TP.Hà Nội cũng cho rằng, tình hình sản xuất, kinh doanh những năm qua còn khó khăn đã tác động không nhỏ đến kết quả thành lập và hoạt động của tổ chức CĐ; nhận thức của chủ sử dụng LĐ về vai trò của tổ chức CĐ còn mờ nhạt nên nhiều DN chưa tạo điều kiện để CĐ hoạt động; vai trò kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ ở nhiều CĐ cơ sở còn hạn chế; một số CBCĐ không chuyên trách sợ mất việc nên chưa mạnh dạn thực hiện đầy đủ chức năng bảo vệ quyền lợi NLĐ…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận, biểu dương những kết quả trong thực hiện Nghị quyết 09 của LĐLĐ Thành phố, nhất là trong công tác tuyên truyền, phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thành ủy cũng đề nghị LĐLĐ Thành phố cần trang bị cho CBCĐ những kiến thức, kỹ năng thu hút, tập hợp người LĐ, duy trì và phát triển các hoạt động của tổ chức CĐ.

Đặc biệt, các CBCĐ cần chủ động phát huy vai trò nòng cốt, phân tích, đánh giá toàn diện tình hình DN để xác định trọng tâm, đồng thời nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí những DN đủ điều kiện để căn cứ vào đó tập trung rà soát, thành lập CĐ cơ sở. Quan trọng hơn, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn yêu cầu LĐLĐTP.Hà Nội tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, trước hết trong chính đội ngũ cán bộ CĐ để khơi dậy lòng nhiệt huyết, nhiệt tình, trăn trở thì chính bản thân cán bộ sẽ tìm ra được cách để triển khai hiệu quả nhiệm vụ này, còn giao chỉ tiêu hành chính mỗi năm một cán bộ phải thành lập được mấy CĐ cơ sở thì kết quả sẽ không bền vững.

Cùng với đó, phải quan tâm tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những gương cán bộ CĐ giỏi, điển hình; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ, qua đó khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức CĐ, tạo sức lan tỏa, thu hút đối với NLĐ.

Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, vai trò của cán bộ công đoàn rất quan trọng, chính vì thế, LĐLĐ TP.Hà Nội cần trang bị cho cán bộ công đoàn những kiến thức, kỹ năng thu hút, tập hợp người lao động, duy trì và phát triển các hoạt động của tổ chức CĐ.

Cùng với đó, hệ thống CĐ Thành phố phải cung cấp những địa chỉ để tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của NLĐ, qua đó các cấp CĐ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ để tập trung giải quyết.

D.Bảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động