Máy bán hàng tự động:

Khởi đầu của đô thị văn minh

Thời gian gần đây, nhiều bệnh viện, trường học, khu vực công cộng trên địa bàn TP Hà Nội đã lắp đặt hàng loạt loại máy bán hàng tự động. Việc đầu tư, lắp đặt máy bán hàng tự động tạo sự hứng khởi cho người dân, không những thế, loại máy này còn hạn chế tối đa tình trạng buôn bán hàng rong, chặt chém giá tại nơi công cộng.
khoi dau cua do thi van minh Công nghệ an toàn chủ động giảm tới 40% các vụ va chạm từ phía sau
khoi dau cua do thi van minh Thùng rác biển kỳ diệu giúp tự động dọn rác trên đại dương

Máy bán hàng tự động lên ngôi

Nhằm nâng cao tiện ích cho người dân, nhiều địa điểm công cộng được lắp đặt máy bán hàng tự động, từ trường học, bệnh viện, cho đến những khu phố nhỏ... Những máy bán hàng nhỏ gọn, bài trí khoa học dần xuất hiện ở nhiều nơi, trở thành hình ảnh văn minh, hiện đại. Quanh khu vực phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) đã lắp đặt khoảng 7 máy bán hàng tự động, tại một số bệnh viện (BV) như BV Giao thông vận tải, BV Bạch Mai… số lượng máy này cũng được lắp đặt rất nhiều trong khuôn viên.

khoi dau cua do thi van minh
Người dân thích thú mua đồ từ máy bán hàng.

Sau khi đi vào hoạt động, máy bán hàng tự động đã phát huy được nhiều ưu điểm, khiến cho người dân hứng thú với sự nhanh gọn, tiện ích, thông minh. Tuy máy bán hàng tự động có thiết kế nhỏ gọn nhưng mỗi máy có thể chứa khoảng 300 sản phẩm, các sản phẩm được bán tại máy chủ yếu là nước giải khát. Máy được thanh toán bằng tiền mặt với mệnh giá từ 1.000 đồng – 50.000 đồng, hiện tại, những sản phẩm tại máy bán ra chủ yếu là các sản phẩm có giá từ 5.000 – 10.000 đồng.

Trên phố đi bộ, 7 máy bán hàng tự động luôn hoạt động hết công suất, những người tham quan tỏ ra rất hài lòng với loại máy này. Chị Hoàng Ngọc Lan (Thanh Xuân – Hà Nội) cho biết: "Lần đầu tiên được tiếp xúc mua hàng trên máy bán hàng tự động, nhưng tôi cảm thấy rất dễ dàng. Chỉ cần đưa tiền vào máy là tôi đã có thể chọn một sản phẩm cần thiết". Còn với việc lắp đặt máy bán nước tại các bệnh viện, trường học, theo chia sẻ của nhiều người, từ khi có máy bán hàng tự động, người mua hàng không còn mất thời gian ra quán tạp hóa hoặc siêu thị, không những thế, thao tác mua bán cũng đơn giản, nhanh gọn.

Hạn chế tối đa việc hét giá tại nơi đông người

Trước kia, không ít trường hợp người dân tố cáo bị chặt chém giá ngất ngưởng tại quán cóc, khu vui chơi, bệnh viện... Đến nơi đông người, người dân thường phải trả giá sản phẩm cao hơn so với giá niêm yết, điển hình như với chai nước khoáng, người mua phải bỏ ra 10.000 đồng/sản phẩm, trong khi đó, giá thị trường chỉ từ 3.000 – 5.000 đồng/sản phẩm. Với máy bán hàng tự động, giá được niêm yết sẵn và phù hợp với giá cả thị trường, theo khảo sát của PV, giá các sản phẩm được bán tại máy rất hợp lý, cụ thể như nước khoáng 5.000 đồng/chai, nước ngọt 10.000/chai.

Nhằm nâng cao tiện ích cho người dân, nhiều địa điểm công cộng được lắp đặt máy bán hàng tự động, từ trường học, bệnh viện, cho đến những khu phố nhỏ... Những máy bán hàng nhỏ gọn, bài trí khoa học dần xuất hiện ở nhiều nơi, trở thành hình ảnh văn minh, hiện đại. Quanh khu vực phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) đã lắp đặt khoảng 7 máy bán hàng tự động, tại một số bệnh viện (BV) như BV Giao thông vận tải, BV Bạch Mai… số lượng máy này cũng được lắp đặt rất nhiều trong khuôn viên.

Riêng tại các BV và trường học, sự xuất hiện của những máy bán hàng giúp hạn chế sự quá tải tại các căng tin cũng như hạn chế việc thổi giá lên cao. Anh Nguyễn Văn Tân (trú tại Thái Bình) bày tỏ: “Nhiều máy bán hàng lắp quanh BV Bạch Mai giúp người nhà bệnh nhân như chúng tôi rất nhiều. Trước hết, tôi không cần phải đi quá xa, cũng không lo phải trả giá đắt cho một sản phẩm nào đó. Trước kia, để mua một chai nước lọc, tôi phải chạy ra căng tin bệnh viện hoặc cửa hàng tạp hóa, vừa xa, vừa phải trả giá cao, một chai nước cũng phải 10.000 đồng. Giờ đây, tôi chỉ cần bước vài bước chân, cho tiền vào máy đã có thể mua 1 chai nước lọc mát lạnh với giá 5.000 đồng. Với người nhà bệnh nhân như chúng tôi, tiết kiệm được đồng nào quý đồng đấy”.

Trên phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm, việc những chiếc máy bán hàng tự động được đưa vào sử dụng đã hạn chế được tình trạng người dân phải mua đồ uống từ những người bán hàng rong với giá cao khi có nhu cầu. Chia sẻ về điểm tích cực trong phố đi bộ, anh Tô Minh Thắng (ở Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Những chiếc máy bán hàng tự động rất thuận tiện, văn minh. Giá của những đồ nước uống này phù hợp, rẻ hơn mua ở ngoài. Giờ đây, tôi thấy sự thay đổi lớn nhất quanh Hồ Gươm là không có nhiều người bán nước rong mời kéo khách hàng”.

Anh Đoàn Quang Cường – Phó Trưởng phòng Kinh tế quận Hoàn Kiếm cho biết: “Hiện nay, Quận đang thực hiện thí điểm lắp đặt 7 máy bán hàng tự động trên khu vực phố đi bộ, trong đó 5 máy quanh khu vực Hồ Gươm và 2 máy trên 2 tuyến phố, không chỉ phục vụ những ngày cuối tuần mà phục vụ cả những ngày thường. Kinh phí lắp đặt do Sở Công thương Hà Nội và Công ty TNHH VVM đầu tư. Trực tiếp quản lý các máy này do nhân viên của Công ty VVM phụ trách, người quản lý sẽ chịu trách nhiệm bổ sung hàng hóa. Từ ngày lắp đặt máy bán hàng tự động, tình trạng bán hàng rong quanh Hồ cũng giảm triệt để”.

Tuy nhiên, một điều đáng lưu ý cho khách mua hàng là máy bán hàng tự động không có chế độ trả lại tiền thừa, do vậy, khi khách mua hàng cần đổi sang tiền lẻ để phù hợp với thanh toán.

Hồng Hải

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Từ một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, Đức Thọ đang vươn mình trở thành "thủ phủ" công nghiệp - giao thương - logistics mới của khu vực. Sự xuất hiện của những dự án bất động sản được quy hoạch bài bản sẽ trở thành mắt xích quan trọng, đón đầu chu kỳ tăng trưởng bất động sản tại vùng đất đầy tiềm năng này.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

Năm 2025 ghi dấu mốc đặc biệt trong hành trình đổi mới của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Với quyết tâm cải cách mạnh mẽ, hệ thống Mặt trận đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò kết nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân… Những kết quả nổi bật ấy tạo nền tảng vững chắc để bước sang năm 2026 với kỳ vọng đột phá từ cơ sở, vì Nhân dân, để tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe, tôn trọng và phản ánh trung thực vào chính sách.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu 50 Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngày 31/12, Bộ Tư pháp có Báo cáo số 859/BC-BTP về tình hình xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dùng chung ngành Tư pháp, gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57).

Tin khác

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Nhằm tạo không gian đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Dương lịch 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đồng loạt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng.
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Xem thêm
Phiên bản di động