Khi sức mạnh tổng lực được phát huy

Vẫn biết nguy cơ dịch đang hiện hữu, không thể chủ quan, song đến thời điểm 17 giờ ngày 6/4, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang “hoành hoành” trên phạm vi toàn cầu, thì số người nhiễm ở nước ta đang dừng ở con số 241, trong đó có 95 ca đã khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong. Điều này cho thấy công tác phòng, chống dịch ở Việt Nam đang rất hiệu quả.    
hieu qua cong tac phong chong dich duoi goc nhin to chuc bo may Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid- 19 trong đợt cao điểm
hieu qua cong tac phong chong dich duoi goc nhin to chuc bo may Công đoàn Thủ đô thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid- 19
hieu qua cong tac phong chong dich duoi goc nhin to chuc bo may Các cấp Công đoàn Thủ đô: Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid- 19
hieu qua cong tac phong chong dich duoi goc nhin to chuc bo may
Quân đội, đoàn thanh niên, dân phòng cùng tham gia chống dịch trên địa bàn Thủ đô (ảnh N.C)

Những ngày này, một số cơ quan truyền thông trong khu vực và thế giới đều đã đăng tải những kết quả trong công tác chống dịch Covid-19 của Việt Nam. Câu hỏi nhiều người đặt ra là: “Tại sao một quốc gia nằm sát Trung Quốc - nơi dịch khởi phát ban đầu, thu nhập của người dân không cao, hệ thống y tế cũng chưa thể sánh các quốc gia phát triển ở châu Á, châu Âu… song việc kiểm soát dịch bệnh lại rất tốt?”. Và họ đã đưa ra một số câu trả lời: Sự quyết liệt vào cuộc của Chính phủ cũng như nhanh chóng thực hiện cách ly, khoanh vùng… Tất cả đều đúng. Tuy nhiên, có một góc độ mà truyền thông thế giới chưa đề cập tới. Đó là nội hàm của cơ cấu tổ chức bộ máy ở nước ta.

Khi đưa khái niệm “chống dịch như chống giặc”, dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, toàn hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân đều vào cuộc. Trong đó, Chính phủ, chính quyền các cấp trực tiếp chỉ đạo, mặt trận, các đoàn thể - chính trị, từng tổ dân phố, từng thôn bản, từng cấp, ngành... cùng nhau phối hợp thực thi. Ví dụ, khi phát hiện một người bị mắc dịch Covid-19 (F0), chính quyền sở tại sẽ chỉ đạo cơ quan y tế, công an… cùng phối hợp để truy vết, tìm đường đi của F0 nhằm phát hiện ra các nhóm tiếp xúc gần có nguy cơ lây nhiễm cao như F1, F2, F3 để thực hiện các biện pháp cách ly. Nói thì đơn giản, nhưng với nhiều nước để truy vết tích của người mắc Covid-19 không hề đơn giản, vì vấp phải nhiều yếu tố trong đó có yếu tố vi phạm quyền riêng tư. Nói như vậy không có nghĩa là ta đồng ý cho vi phạm quyền riêng tư mà ở đây thể hiện tính nhất quán, thống nhất cao độ từ trên xuống dưới để vì mục tiêu chung trong một khoảng thời gian nhất định.

hieu qua cong tac phong chong dich duoi goc nhin to chuc bo may
Từng Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố đều phải vào cuộc khẩn trương trong cuộc chiến chống dịch (ảnh P.B)

Cạnh đó, do cấu trúc bộ máy của ta, hệ thống chính quyền, chính trị, đoàn thể được cơ cấu thống nhất từ cấp trung ương đến địa phương, nên phát huy được sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, người dân tham gia dập dịch. Đơn cử, với cách thức Hà Nội triển khai “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vai trò của tổ dân phố rất quan trọng. Ở địa bàn dân cư nào, chỉ cần tụ tập đông người, có người đi từ tâm dịch về không khai báo, dân và tổ dân phố sẽ phát giác ra ngay. Bởi thế, hệ thống phòng, chống dịch được bố trí rất chặt chẽ, đủ mọi trận tuyến. Đây là điều mà không phải ở đâu cũng có.

Còn về góc độ tuyên tuyền, hệ thống các cơ quan truyền thông luôn là “binh chủng” quan trọng trên mặt trận thông tin. Không chỉ tuyên truyền, thông tin nhanh, chính xác và thống nhất trên hệ thống phát thanh, truyền hình, báo điện tử, báo in, không gian mạng, mà còn có sự tham gia của hệ thống loa truyền thanh phường, xã trong phòng, chống dịch bệnh. Đây cũng là một trong những kênh thông tin vô cùng quan trọng không chỉ giúp người dân nêu cao công tác phòng, chống dịch mà còn tạo ra sự đồng thuận của toàn thể nhân dân cùng với toàn hệ thống chính trị cùng nhau phòng, chống dịch bệnh.

hieu qua cong tac phong chong dich duoi goc nhin to chuc bo may
Hệ thống loa truyền thanh phường/xã cũng là "đặc sản" của Hà Nội nói chung, Việt Nam nói riêng trong việc tuyên truyền dịch bệnh. (ảnh CTV)

Để phòng, chống dịch đạt hiệu quả, ngoài cách thức triển khai, chất lượng của hệ thống y tế, phác điều trị, cơ cấu tổ chức bộ máy cũng chính là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng trong cuộc chiến “chống giặc Covid-19”.

Hà Lê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động