Khảo sát kết quả hoạt động công đoàn cấp trên cơ sở

Khẳng định vai trò của công đoàn với CNLĐ

Sáng 18/11/2015, LĐLĐ TP Hà Nội tiến hành khảo sát kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết ĐH CĐ Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết ĐH CĐ TP Hà Nội lần thứ XV; hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ tại CĐ các Khu CN-CX Hà Nội, LĐLĐ huyện Thường Tín và LĐLĐ huyện Phú Xuyên.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức kiểm tra tài chính công đoàn cơ sở
Đột phá trong phương pháp hoạt động công đoàn
Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ CĐ cơ sở

Chú trọng chăm lo NLĐ

Tại CĐ các khu CN-CX Hà Nội, đoàn khảo sát do đồng chí Đặng Minh Thuần, Phó chủ tịch LĐLĐ TP làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo các ban của LĐLĐ TP đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp CĐ đã đạt được. Trong đó CĐ các khu CN-CX Hà Nội đã làm tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ. CĐ đã tổ chức cho CNVCLĐ nghiên cứu, đóng góp xây dựng các chính sách liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ. Phối hợp với Ban quản lý chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hội nghị CBCC, hội nghị NLĐ theo quy định. Đồng thời tập huấn về kỹ năng đàm phán, thương lượng, ký kết TƯLĐTT và đối thoại tại nơi làm việc cho trên 400 lượt cán bộ CĐCS. Đến nay thương lượng tập thể tại cơ sở đã đi vào thực chất, số lượng và chất lượng các bản TƯLĐTT ngày càng tăng, trong đó có nhiều quy định có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của Bộ luật Lao động.

Khẳng định vai trò  của công đoàn với CNLĐ
Phó chủ tịch LĐLĐ TP Đặng Minh Thuần (ngoài cùng, bên trái), trưởng đoàn khảo sát tại CĐ các khu CN-CX Hà Nội

Thực hiện Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu vùng năm 2015, CĐ đã chủ động phối hợp với Ban quản lý tổ chức 03 lớp tập huấn, hướng dẫn thực hiện nghị định và thông tư hướng dẫn cho trên 1.000 lượt cán bộ CĐ, cán bộ nhân sự và NSDLĐ.Chính vì vậy ngay từ đầu tháng 1/2015 các DN đã điều chỉnh lương tối thiểu cho CNLĐ theo đúng quy định. Các cấp CĐ cũng tổ chức hàng trăm chuyến xe miễn phí đưa đón CNLĐ về quê ăn tết. Đặc biệt, hoạt động tư vấn pháp luật và giới thiệu việc làm được CĐ rất quan tâm chú trọng. Trong năm 2015, CĐ đã tư vấn cho hơn 3.000 cuộc qua điện thoại cho CĐCS và CNVCLĐ về pháp luật LĐ và chính sách liên quan đến NLĐ.

Bên cạch công tác chăm lo, Phó chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Minh Thuần, cũng đánh giá cao kết quả tổ chức triển khai các phong trào thi đua của CĐ các khu CN-CX Hà Nội. CĐ đã tổ chức thành công hội thi thợ giỏi ngành cơ khí. Thông qua hội thi đã chọn các thí sinh xuất sắc tham gia hội thi cấp thành phố và đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn. Công tác tài chính công đoàn cũng đạt thành tích đáng khích lệ. CĐ các khu CN-CX đã báo cáo quyết toán tài chính năm 2014, xây dựng dự toán năm 2015 và trích nộp kinh phí đoàn phí vượt chỉ tiêu được giao.

Ghi nhận những kết quả đạt được, song Phó chủ tịch Đặng Minh Thuần cũng đề nghị CĐ các khu CN-CX Hà Nội trong thời gian tới cần làm tốt hơn nữa chức năng chăm lo bảo về quyền lợi cho CNLĐ; chú trọng vận động DN và CĐCS tổ chức hội nghị NLĐ thực sự chất lượng; tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho CNLĐ trong dịp tết Nguyên đán 2016 sắp tới; có giải pháp, đề xuất để đảm bảo thu quỹ xã hội theo quy định.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Tại LĐLĐ huyện Phú Xuyên báo cáo với đoàn khảo sát do Phó chủ tịch LĐLĐ TP Vũ Kim Sơn làm trưởng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phạm Văn Dàng cho biết: Trong những năm qua, tổ chức công đoàn huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Đồng thời thực hiện việc giám sát thực hiện các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động như chế độ tiền lương, bảo hiểm, bảo hộ lao động, khen thưởng, kỷ luật, chế độ nghỉ ngơi, ốm đau, thai sản…

Hàng năm, công đoàn phối hợp với UBND huyện chỉ đạo và hướng dẫn CĐCS phối hợp với chính quyền chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ CCVC, hội nghị người lao động, thực hiện quy chế dân chủ với tỷ lệ 100%. Đồng thời, thực hiện quyền đại diện ký kết thỏa ước lao động tập thể, tham gia đóng góp ý kiến và xây dựng nội quy lao động, xây dựng quy chế và tổ chức đối thoại định kỳ theo quy định của pháp luật. Hiện có trên 50% đơn vị, doanh nghiệp thực hiện có nội quy lao động, quy chế đối thoại và tổ chức đối thoại, trên 70% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, trên 60% ký thỏa ước lao động tập thể.

LĐLĐ huyện Phú Xuyên đạt kết quả đạt tốt trong tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; công tác nữ công; công tác tài chính…

Kết luận tại buổi khảo sát, Phó chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Vũ Kim Sơn biểu dương và đánh giá cao những kết quả trong hoạt động của LĐLĐ huyện Phú Xuyên nửa nhiệm kỳ vừa qua. Trên cơ sở những nhiệm vụ đề ra, trong thời gian tới, Phó chủ tịch LĐLĐ mong muốn, LĐLĐ huyện sẽ tập trung kiểm tra, rà soát những nhiệm vụ đề ra để xây dựng kế hoạch, sớm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ này.

Cùng ngày, đoàn khảo sát do Phó chủ tịch LĐLĐ thành phố Ngô Văn Tuyến làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại LĐLĐ huyện Thường Tín. Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của LĐLĐ huyện cũng như đánh giá phân tích những mặt được, hạn chế trong từng chuyên đề, đồng chí Ngô Văn Tuyến ghi nhận kết quả đạt được của các cấp CĐ huyện Thường Tín. Năm 2015 mặc dù gặp nhiều khó khăn đối với LĐLĐ huyện như CĐCS xa trung tâm, địa bàn hoạt động ít, đơn vị đóng trên địa bàn cũng ít, chủ yếu DN nhỏ lẻ. Tuy nhiên với sự đoàn kết, tâm huyết và cùng nhau chia sẻ khó khăn của cán bộ CĐ các cấp, CĐ huyện đã vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Ngô Văn Tuyến cũng ghi nhận LĐLĐ huyện Thường Tín thường xuyên quan tâm CĐCS, làm tốt công tác chăm lo đời sống cho CNVCLĐ; Triển khai tốt quy chế dân chủ; có nhiều hoạt động đảm bảo an toàn lao động cho NLĐ.

Nhóm PV Nội chính

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò, làm tốt công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.
Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ của 22 đội bóng được chia thành 6 bảng đã tham gia thi đấu vòng bảng với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính. Dưới đây là kết quả 10 trận đấu đầu tiên của vòng bảng.
Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.
Phổ biến những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tại quận Hoàn Kiếm

Phổ biến những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tại quận Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Với chủ đề “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”, buổi đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm tổ chức đã thu hút gần 300 cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia.
Xem thêm
Phiên bản di động