Khám phá không gian Singapore giữa lòng Hà Nội

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Lễ hội Singapore 2019 lần đầu tiên được tổ chức ở Hà Nội, người dân Thủ đô có cơ hội được trải nghiệm những nét đặc trưng của đảo quốc Sư tử từ nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực cho đến giao lưu cùng các nghệ sĩ Singapore, những tên tuổi trong ngành ẩm thực hay những điểm tham quan đặc sắc của Singapore.
kham pha khong gian singapore giua long ha noi Khai mạc Lễ hội Singapore 2019 lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội
kham pha khong gian singapore giua long ha noi Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình hội đàm với Phó Thủ tướng Singapore
kham pha khong gian singapore giua long ha noi
Trong 2 ngày cuối tuần (23,24/3), tại khu vực Phố đi bộ, tượng đài Lý Thái Tổ, người dân Thủ đô có cơ hội được trải nghiệm không gian văn hóa của Singapore trong khuôn khổ Lễ hội Singapore 2019 lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội. Tại đây, hàng loạt nét đẹp đặc trưng của đảo quốc Sư tử từ nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực hay những điểm tham quan đặc sắc của Singapore được thể hiện sống động
kham pha khong gian singapore giua long ha noi
Để tìm hiểu rõ hơn về cuộc sống của người dân Singapore, tác phẩm Renaissance City và Second Coming tái hiện cuộc sống đương đại tại Singapore qua lăng kính dí dỏm và hài hước, ghi lại trong các bối cảnh thực tế của Singapore như chợ và công viên.
kham pha khong gian singapore giua long ha noi
Các tác phẩm được thực hiện bởi tác giả Eugane Soh, sử dụng công nghệ AR, các nhân vật trong từng bối cảnh trở nên sống động qua màn hình di động và ứng dựng Facebook. Chỉ với những thao tác đơn giản, khách tham quan có thể trải nghiệm cảm giác nhân vật trong những bức tranh có thể cử động.
kham pha khong gian singapore giua long ha noi
Điểm đến thu hút không ít người dân Thủ đô đó là cánh cổng vòm S*GATTE. Được lấy cảm hứng từ 5 ngôi sao trên quốc kì Singapore, mỗi cổng được vẽ theo phong cách đơn sắc. Mỗi ngôi sao tượng trưng cho các giá trị và ý nghĩa về dân chủ, hòa bình, công bằng, tiến bộ và bình đẳng.
kham pha khong gian singapore giua long ha noi
Những cổng này được tích hợp công nghệ thực tế tăng cường AR thể hiện một cái nhìn về Singapore với một loạt các nhân vật đen trắng được gọi là "Bộ tộc".
kham pha khong gian singapore giua long ha noi
Mang ý nghĩa cộng đồng và cảm hứng từ những người mắc hội chứng Tự kỷ, tác phẩm Rubberband Lan là tác phẩm nghệ thuật độc đáo sử dụng những cọng dây thun đơn giản nhưng có thể thay đổi nhiều hình dạng khác nhay để tạo ra một khu vui chơi tương tác đầy màu sắc, đa năng và tràn ngập niềm vui.
kham pha khong gian singapore giua long ha noi
Tác phẩm được trưng bày tại Light Singapore được tái hiện ngay tại Thủ đô Hà Nội. The Rainbow Connection là tác phẩm nghệ thuật sử dụng các mô-đun ánh sáng mặt trời, được treo lơ lửng để tạo khung cảnh thơ mộng của biển, rừng cây và mây. Các hũ ánh sáng này được làm từ những hộp đựng bánh quy được tô màu thủ công kết hợp với đèn năng lượng mặt trời.
kham pha khong gian singapore giua long ha noi
kham pha khong gian singapore giua long ha noi
Một nét đặc sắc không thế thiếu của Singapore đó là những con phố mang nét đặc trưng của người bản địa. Trong đó có thể kể đến như phố Chinatown dành cho người Hoa; phố Kampong Glam là khu phố lâu đời nhất của Singapore dành cho người Malay, Ả Rập và Bugis; phố Little India dành cho người Ấn; phố Katong/Joo Chiat dành cho những người lai Âu - Á. Những con phố này được tái hiện giữa khung cảnh thanh bình của Hà Nôi, thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh.
kham pha khong gian singapore giua long ha noi
Khu vực tập trung đông đúc nhất tại Lễ hội Singapore là các gian hàng mô phỏng theo con phố ẩm thực Chinatown nổi tiếng. Tại đây, người dân được trải nghiệm những món ăn, nhà hàng đạt chuẩn Michelin và ẩm thực địa phương độc đáo như cơm gà Hawker Chan, bánh Kim Choo Kueh Chang, thịt nướng Bee Cheng Hiang,...
kham pha khong gian singapore giua long ha noi
Bên cạnh những nét đặc trưng của Singapore là hình ảnh của Hà Nội. Các bức ảnh giới thiệu địa điểm nổi tiếng, những di tích nổi tiếng, con người Thủ đô thân thiện mến khách
P.N

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.

Tin khác

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động