Khách hàng cá nhân mong được hỗ trợ, xem xét giảm lãi suất các khoản đã vay

(LĐTĐ) Sau chỉ đạo của Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, hàng loạt các ngân hàng đã thực hiện giảm mạnh lãi suất cho vay, giãn nợ với người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện hầu hết ngân hàng thương mại mới có kế hoạch giãn nợ, giảm lãi suất cho khách hàng doanh nghiệp là chủ yếu, trong khi khách hàng cá nhân chưa nhận được nhiều sự quan tâm.
khach hang ca nhan mong duoc ho tro xem xet giam lai suat cac khoan da vay Đi vay có trách nhiệm - chìa khóa "mở hầu bao" cho vay tiêu dùng
khach hang ca nhan mong duoc ho tro xem xet giam lai suat cac khoan da vay Người vay thiệt vì quản vẫn không chặt
khach hang ca nhan mong duoc ho tro xem xet giam lai suat cac khoan da vay Cẩn trọng bị lừa khi sử dụng dịch vụ cho vay tiêu dùng

Trong khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều ngành nghề bị ảnh hướng khiến người lao động gặp khó khăn, thậm chí thất nghiệp. Công việc bị ảnh hưởng khiến thu nhập của nhiều gia đình gặp khó, đặc biệt đối với những gia đình đang phải vay vốn ngân hàng để kinh doanh, hay vay vốn mua nhà, mua xe trả góp, khi hàng tháng vẫn phải chi trả một khoản tiền lớn cả gốc và lãi cho ngân hàng.

Theo các chuyên gia kinh tế, hiện các ngân hàng thương mại áp dụng lãi suất cho vay bằng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 hoặc 13 tháng cộng với biên độ 3%-4%, nên nhiều người đã vay tiền mua nhà từ các năm trước hiện đang trả lãi suất rất cao (11%-12%/năm), có thể họ sẽ không gồng nổi chi phí này khi thu nhập giảm sút.

khach hang ca nhan mong duoc ho tro xem xet giam lai suat cac khoan da vay
Khách hàng cá nhân vay tiền trả góp từ trước vẫn gặp khó trước chính sách giãn nợ, giảm lãi suất từ ngân hàng

Chị Thu Thanh (ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) chia sẻ, năm 2019, vợ chồng chị quyết định mua một căn hộ có diện tích 80m2 tại dự án ở Khu đô thị Thanh Hà với trị giá hơn 1 tỉ đồng. Vì là vợ chồng trẻ, nên để mua được căn hộ này, vợ chồng chị Thanh đã phải vay ngân hàng 60% giá trị căn hộ với kỳ hạn 20 năm, chưa kể các khoản vay khác từ gia đình, bạn bè.

Theo chị Thanh, với công việc là giáo viên mầm non, chồng chị là tài xế taxi, trước khi quyết định mua căn hộ vợ chồng anh chị đã tính toán rất kỹ bài toán tài chính. Theo đó, gia đình chị quyết định chọn căn hộ phù hợp khả năng tài chính của gia đình. Theo tính toán, hàng tháng chị Thanh sẽ dành phần lương của mình ra để trả gốc và lãi cho ngân hàng, phần chi phí sinh hoạt, học hành của con sẽ do chồng chị lo. Thế nhưng, khi dịch bệnh bùng phát, chị Thanh thất nghiệp, thu nhập của chồng gặp khó.

"Mỗi tháng gia đình tôi phải trả khoản tiền cả gốc và lãi khoảng 6-7 triệu đồng, bình thường không sao, nhưng từ khi dịch bệnh xảy ra vợ chồng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc thanh toán tiền với ngân hàng. Sau khi nghe thông tin ngân hàng triển khai giãn nợ, giảm lãi chúng tôi có liên hệ đến nhân viên giao dịch của ngân hàng, nhưng theo tìm hiểu, việc giãn nợ chỉ có lợi đối với những người vay ngắn hạn, còn dài hạn việc hỗ trợ hầu như không đáng là bao”, chị Thanh chia sẻ.

Cũng giống như chị Thanh, anh Trọng ở (Kiến Hưng, Hà Đông) cho biết, hiện gia đình anh vừa vay gói tiêu dùng mua nhà, vừa "cắn răng" vay thêm gói tiêu dùng để mua xe ô tô chạy kinh doanh, mỗi tháng vợ chồng anh chị phải trả khoản tiền cả lãi và gốc lên đến 15 triệu đồng. Nhưng giờ ảnh hưởng của dịch Covid-19, anh Trọng không chạy taxi được, trong khi đó vợ anh là đầu bếp tại một nhà hàng cũng phải nghỉ việc. Thất nghiệp, tiền ngân hàng vẫn phải trả, nhưng theo anh Trọng, nếu như ngân hàng giãn nợ gốc, giảm lãi theo mức hợp lý thì người vay sẽ bớt khó khăn hơn, nhất là trong giai đoạn này.

“Tôi đã tìm hiểu và được biết, hiện ngân hàng thực hiện giảm lãi suất cho vay chủ yếu là với các gói vay mới. Đối với các gói vay tiêu dùng mua nhà, mua xe như chúng tôi thì chính sách cũng có, nhưng rất ít. Đặc biệt, việc giãn nợ gốc chỉ có lợi cho những người vay ngắn hạn. Trong khi đó, lãi suất giảm không đáng là bao. Đối với các khoản vay dài hạn như chúng tôi để mua nhà, thì ngân hàng chỉ thực hiện giãn nợ trong thời gian này, nhưng sau đó lại dồn nợ lại. Thời hạn vay không đổi, lãi suất giảm cũng không đáng kể”, anh Trọng cho hay.

Có thể thấy, việc vay tiền mua nhà của gia đình anh Trọng, chị Thanh không phải trường hợp đặc biệt mà nhiều người vay tiêu dùng, vay trả góp ngân hàng đang rơi vào tình cảnh "không có tiền để trả đúng hạn". Đó là chưa kể đến vô số loại tiền, phí phải chi trả như điện nước, sinh hoạt, tiền gửi xe…

Đề cập vấn đề này, chuyên gia tài chính, T.S Đinh Thế Hiển cho rằng, hiện cá nhân đang vay ngân hàng thật sự rất khó khăn trong khi các chính sách hỗ trợ hiện nay mới tập trung nhiều vào doanh nghiệp, mà chưa có hướng cụ thể hỗ trợ khách hàng cá nhân - đối tượng có tỉ trọng tín dụng ngày càng tăng trong tổng dư nợ nền kinh tế. Theo ông Hiển, việc hỗ trợ doanh nghiệp là đúng, nhưng cũng cần quan tâm đến cá nhân nhiều hơn.

Trước đó, ngày 1/4, các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất cho vay từ 1-4,5% sau khi Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú yêu cầu các ngân hàng thương mại phấn đấu giảm lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp, hộ gia đình bị thiệt hại do dịch bệnh gây ra với mức khoảng 2%/năm so với lãi suất cho vay hiện hành. Tuy nhiên, theo các khách hàng cá nhân, việc giãn nợ, giảm lãi hiện chỉ có lợi cho các doanh nghiệp lớn, đối với các khách hàng cá nhân dường như sự hỗ trợ chưa cụ thể, rõ rệt. Do đó, rất cần có những chính sách hỗ trợ cụ thể để người vay trả góp từ nguồn lương, thu nhập bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh vượt qua giai đoạn khó khăn này.

T.Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

Làm thế nào để tránh nợ xấu khi vay tiêu dùng?

(LĐTĐ) Vay tiêu dùng là hình thức được nhiều người lựa chọn khi cần vốn nhưng vay tiêu dùng thế nào để tránh nợ xấu là vấn đề không phải ai cũng biết.
Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

(LĐTĐ) Trong thời đại 4.0 hiện nay, gửi tiết kiệm online trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi và an toàn.
Chứng khoán lập đỉnh mới

Chứng khoán lập đỉnh mới

(LĐTĐ) Hôm nay (28/3), VN-Index lập mốc cao mới ở vùng 1.290 điểm, TCB hỗ trợ đắc lực cho đà tăng của chỉ số chính sau thông báo chia cổ tức “khủng”. Thanh khoản tiếp tục gia tăng dù thị trường vẫn chưa ghi nhận sự trở lại của các nhà đầu tư tại VNDirect.
Đồng Nai: Xuất siêu trong quý I/2024 đạt hơn 1,6 tỷ USD

Đồng Nai: Xuất siêu trong quý I/2024 đạt hơn 1,6 tỷ USD

(LĐTĐ) Hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh Đồng Nai đạt nhiều khởi sắc khi xuất siêu hơn 1,6 tỷ USD trong quý 1/2024.
Chấm dứt “cơn khát” vốn!

Chấm dứt “cơn khát” vốn!

(LĐTĐ) Từ giữa tháng 3/2024, lãi suất tiết kiệm đã được gần 20 ngân hàng thương mại (NHTM) trên thị trường tiếp tục điều chỉnh giảm. Theo đó, các NHTM giảm lãi suất tiết kiệm ở nhiều kỳ hạn, trong đó cao nhất có ngân hàng giảm đến 1,1%.
Cảnh báo hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến bị tấn công

Cảnh báo hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến bị tấn công

(LĐTĐ) Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã gửi công văn hỏa tốc tới các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nhằm cảnh báo lỗ hổng bảo mật liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin.
Từ 1/7:  Lỡ chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng lừa đảo vẫn có thể lấy lại

Từ 1/7: Lỡ chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng lừa đảo vẫn có thể lấy lại

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, khách hàng cá nhân khi chuyển tiền trực tuyến hoặc nạp/rút tiền ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt, vân tay.
Cần sớm tính lại mức chịu thuế thu nhập cá nhân

Cần sớm tính lại mức chịu thuế thu nhập cá nhân

(LĐTĐ) Ngày 18/3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trả lời chất vấn về nhóm nội dung thuộc lĩnh vực tài chính tại khuôn khổ phiên họp thứ 31 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, nhiều đại biểu đề cập đến sự bất cập về thuế thu nhập cá nhân.
Vì sao chưa cấp phép cho doanh nghiệp kinh doanh đặt cược?

Vì sao chưa cấp phép cho doanh nghiệp kinh doanh đặt cược?

(LĐTĐ) Cấp phép kinh doanh đặt cược công khai để ngăn chặn cá cược chui, đồng thời quản lý, giám sát chặt hoạt động cá cược, hạn chế tiêu cực phát sinh từ cá cược chui. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có dự án nào được cấp phép kinh doanh công khai hoạt động cá cược.
Sợ sai, nhiều doanh nghiệp thẩm định "né" giá đất

Sợ sai, nhiều doanh nghiệp thẩm định "né" giá đất

(LĐTĐ) Trả lời tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 18/3, về tình trạng một số công ty thẩm định giá bị xử lý sai phạm, nhiều doanh nghiệp thẩm định giá lại sợ rủi ro, từ chối thẩm định giá đất gây khó khăn cho nền kinh tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, sai thì phải xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự.
Xem thêm
Phiên bản di động