Kết nối cung - cầu lao động: Hiệu quả từ đa dạng kênh tiếp cận

(LĐTĐ) Thông qua các phiên giao dịch việc làm (GDVL) và sàn GDVL, 6 tháng đầu năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tư vấn, cung cấp thông tin thị trường lao động cho 37.714 lao động; số người lao động được phỏng vấn tại sàn là 25.947 người và số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại sàn 10.734 người.
hieu qua tu da dang kenh tiep can Ngày 15/8, diễn ra phiên giao dịch việc làm online kết nối giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố
hieu qua tu da dang kenh tiep can Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động quận Nam Từ Liêm
hieu qua tu da dang kenh tiep can Phiên giao dịch việc làm huyện Gia Lâm năm 2019: 247 người được tuyển dụng

Mở rộng cơ hội kết nối việc làm

Hôm nay (15/8), Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm 9 tỉnh, thành phố gồm: Hải Dương, Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Điện Biên, Phú Thọ, Lạng Sơn, Tuyên Quang và Bắc Giang tổ chức Phiên GDVL online nhằm kết nối, thu hút người lao động cung ứng cho các doanh nghiệp.

hieu qua tu da dang kenh tiep can
Ứng viên tham gia ứng tuyển tại phiên GDVL do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức

Hoạt động trên nhằm thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 25/1/2019 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019 và Kế hoạch số 530/KH-TTDVVL ngày 5/8/2019 của Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội việc tổ chức Phiên GDVL online kết nối 9 tỉnh, thành phố.

Ban Tổ chức cho biết, Phiên GDVL online lần này sẽ có sự tham gia của 80 đến 100 doanh nghiệp, đa dạng các ngành nghề trên địa bàn 9 tỉnh, thành phố và các tỉnh lân cận thu hút người lao động cung ứng cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người lao động, đặc biệt là lao động thất nghiệp được tiếp cận thông tin về học nghề, việc làm cũng như cơ hội tuyển dụng phù hợp với khả năng của bản thân.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội có trụ sở chính và 2 cơ sở làm việc: Trụ sở chính: số 215 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. (Cơ sở 1: số 144 đường Trần Phú, Quận Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2: Ngõ 33 phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Ngoài các trụ sở chính và cơ sở, Trung tâm triển khai hoạt động tại 13 điểm, sàn GDVL vệ tinh tại các quận, huyện: Nam Từ Liêm, Gia Lâm, Mê Linh, Ứng Hòa, Hoài Đức, Long Biên, Sóc Sơn, Thường Tín, Đông Anh, Ba Vì, Phú Xuyên, Đan Phượng và Thạch Thất.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, đây cũng là hoạt động hướng tới kết nối cung cầu lao động; kết nối hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm công của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tại 9 tỉnh, thành phố trong việc tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề, tìm kiếm việc làm... đáp ứng nhu cầu của người lao động và doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường lao động tại 9 tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, thực hiện sự chỉ đạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, ngày 5/9 tới đây, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước tổ chức Phiên GDVL dành cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh IM Japan về nước. Phiên GDVL sẽ diễn ra từ 8h ngày 5/9 tại Sàn GDVL - Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, số 215 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, Phiên GDVL dành cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh IM Japan về nước sẽ có sự tham gia của 50 đến 60 đơn vị, trong đó có 25-30 doanh nghiệp có vốn đầu tư của Hàn Quốc, Nhật Bản với các vị trí, ngành nghề đa dạng, mức lương hấp dẫn. Khi tham gia phiên GDVL, người lao động, doanh nghiệp, đơn vị hoàn toàn không phải đóng góp bất kỳ khoản phí nào.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan về nước sớm tìm việc làm, ổn định cuộc sống, qua đó động viên người lao động yên tâm về nước khi hết hợp đồng lao động, góp phần giảm tỷ lệ cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Thực hiện nhiệm vụ thành phố giao, 6 tháng đầu năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 55 Phiên GDVL, với nhu cầu tuyển dụng 47.655 người; nhu cầu tuyển sinh 1.640 người; số doanh nghiệp tham gia sàn GDVL là 2.940 doanh nghiệp. Qua tổng kết, số người lao động được tư vấn, cung cấp thông tin thị trường lao động tại sàn là 37.714 người; số người lao động được phỏng vấn tại sàn là 25.947 người; số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại sàn 10.734 người.

Đẩy mạnh công tác phân tích, dự báo thị trường

Để có cơ sở dữ liệu phục vụ công tác phân tích dự báo, thông tin về thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức thu thập khảo sát thông tin thị trường lao động thông qua các cuộc điều tra khảo sát, hoạt động của Sàn GDVL, các điểm, sàn GDVL vệ tinh, hoạt động của Bộ phận tư vấn ban đầu. 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã tiến hành thu thập thông tin thị trường lao động, với 24.000 thông tin người tìm việc; 12.000 tin tuyển dụng của doanh nghiệp.

Trong công tác phân tích, dự báo thị trường lao động, Trung tâm đã tiến hành thu thập, xử lý và chiết xuất dữ liệu người tìm việc chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật, số năm kinh nghiệm, ngành nghề mong muốn và nhóm người tìm việc với mức lương cao theo cấp bậc công việc trong quý I, quý II năm 2019 với 200.000 trường dữ liệu.

Trong đó, thu thập, xử lý và chiết xuất dữ liệu nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật, số năm kinh nghiệm yêu cầu và chia theo ngành nghề đang cần tuyển dụng; thu thập, xử lý và chiết xuất dữ liệu nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp chia theo mức lương tuyển dụng, lĩnh vực, hình thức làm việc và chia theo ngành nghề đang cần tuyển dụng; thu thập, xử lý và chiết xuất dữ liệu các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường lao động như các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, dữ liệu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp...

Từ những dữ liệu trên, Trung tâm đã xây dựng Báo cáo Tổng quan về lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2015-2017, xu hướng 2018-2020; Báo cáo Tổng quan về nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp và nhu cầu về nguồn nhân lực doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2016-2018, xu hướng 2019-2020; Báo cáo thường niên năm 2017: Xu hướng Việc làm - Dạy nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội. Báo cáo Tổng quan thị trường lao động giai đoạn 2016-2018 và định hướng hỗ trợ thị trường lao động huyện Thạch Thất đến năm 2020.

Trong công tác thu thập thông tin thị trường lao động, Trung tâm đã tổ chức thu thập thông tin và cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng của 4.307 doanh nghiệp; tổ chức thu thập, cung cấp thông tin và nhu cầu tìm việc, học nghề, xuất khẩu lao động của 50.062 người lao động qua các chỉ tiêu về hoạt động Sàn GDVL.

Để người lao động tiếp cận được thông tin về các phiên GDVL, Trung tâm đã gửi tin nhắn đến 1.500 người lao động các thông tin về tuyển dụng tại các phiên định kỳ thứ 3, thứ 5 hàng tuần, phiên GDVL chuyên đề, lưu động. Đồng thời đẩy mạnh thông tin truyền thông về Sàn GDVL qua kênh mạng xã hội Facebook (chia sẻ gần 750 lượt trên các fanpage và 6.300 lượt trên các group). Tạo các Album thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp theo từng phiên, tạo các sự kiện về phiên chuyên đề và phiên lưu động trên Facebook.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng chuẩn bị tờ rơi, bảng biểu phục vụ cho các Phiên GDVL định kỳ tại Sàn GDVL 215 Trung Kính các phiên GDVL chuyên đề, lưu động; chuyển và phát 28.000 tờ rơi tuyên truyền về sàn GDVL tới các Điểm, sàn GDVL vệ tinh các trường Đại học như: Đại học Thương Mại, Đại học Phương Đông, Đại học Quốc Gia…

N.Lan

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".
Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức

Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Hoài Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức; đồng thời đề nghị lái xe điều khiển xe ô tô BKS 88H-288.49 đến cơ quan Công an trình diện để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Tin khác

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã gửi hồ sơ dự án Luật Việc làm (sửa đổi) sang Bộ Tư pháp thẩm định, để tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Chính phủ. Đáng chú ý, ở lần sửa đổi này, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung thêm nhiều đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

(LĐTĐ) Nhu cầu sử dụng lao động tăng, do tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phục hồi và có nhiều dấu hiệu khởi sắc, nhiều doanh nghiệp mở rộng nhà xưởng để sản xuất.
Kết nối hơn 26.000 cơ hội việc làm cho lao động 6 tỉnh, thành phố phía Bắc

Kết nối hơn 26.000 cơ hội việc làm cho lao động 6 tỉnh, thành phố phía Bắc

(LĐTĐ) Ngày 11/7, phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố phía Bắc gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn và Ninh Bình đã diễn ra thành công, thu hút hàng nghìn người lao động và hơn 100 doanh nghiệp tham gia. Sự kiện này đã phần nào hiện thực hóa các kế hoạch hỗ trợ, phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như các tỉnh khác trong khu vực.
Thêm cơ hội lập nghiệp cho học viên nghề hệ 9+

Thêm cơ hội lập nghiệp cho học viên nghề hệ 9+

(LĐTĐ) Là một mô hình đào tạo song song giữa học nghề và học văn hóa phổ thông dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), chương trình học nghề hệ 9+ (Chương trình 9+) hiện đang được triển khai tại nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn thành phố Hà Nội thật sự là cơ hội quý cho các em học sinh vừa có thể tiếp tục học tập theo chương trình phổ thông, vừa được đào tạo kỹ năng nghề để có thể lập nghiệp từ sớm.
Nhiều tín hiệu khả quan từ thị trường lao động

Nhiều tín hiệu khả quan từ thị trường lao động

(LĐTĐ) Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội ổn định đã tạo thời cơ tốt cho các doanh nghiệp trên địa bàn nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, tích cực tuyển dụng lao động đem lại những tín hiệu khả quan cho thị trường lao động Hà Nội.
Chi trả ngay lương, phụ cấp mới từ ngày 1/7

Chi trả ngay lương, phụ cấp mới từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Tại buổi họp Chính phủ thường kỳ chiều 6/7, báo chí quan tâm tới việc tăng lương cơ sở và đặt câu hỏi đến Bộ Nội vụ là trong kỳ nhận lương tháng 7 này, mức lương mới của cán bộ, công chức, viên chức đã được lĩnh ngay hay chưa?
Thị trường lao động Hà Nội tiếp đà phục hồi

Thị trường lao động Hà Nội tiếp đà phục hồi

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh nền kinh tế thành phố Hà Nội xuất hiện nhiều điểm sáng, thị trường lao động của thành phố Hà Nội cũng tiếp tục đà phục hồi, phát triển. Điều này thể hiện ở việc trong 6 tháng đầu năm, tỉ lệ giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố tăng, số lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp của Thành phố giảm.
Gian nan tìm nguồn lao động

Gian nan tìm nguồn lao động

(LĐTĐ) Nền kinh tế đang dần phục hồi, nhiều doanh nghiệp (DN) tại các tỉnh Đông Nam Bộ đã có đơn hàng và kế hoạch mở rộng sản xuất. Tuy nhiên câu chuyện về lao động (LĐ) vẫn đang là một bài toán nan giải.
Quy định tính gộp ngày phép năm đối với người lao động

Quy định tính gộp ngày phép năm đối với người lao động

(LĐTĐ) Theo luật hiện hành, doanh nghiệp có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm, sau khi tham khảo ý kiến của người lao động, song cơ quan có thẩm quyền khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm có lợi hơn cho người lao động so với quy định chung...
Thu nhập của người lao động sụt giảm vì sao?

Thu nhập của người lao động sụt giảm vì sao?

(LĐTĐ) Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động quý II vừa qua là 7,5 triệu đồng/tháng, giảm 137.000 đồng so với quý trước. Nguyên nhân do quý II không còn các khoản thu nhập bổ sung từ tiền làm thêm cuối năm và thưởng Tết Nguyên đán.
Xem thêm
Phiên bản di động