Kết luận về dự án cải tạo, thay thế, trồng mới cây xanh: Thêm niềm tin trong dân

Sau gần 2 tháng làm việc với tinh thần cầu thị, nghiêm túc, đúng luật và khách quan, ngày 19/5 Thanh tra thành phố đã công bố Kết luận số 904- KL/TTTP về việc cải tạo, thay thế cây xanh trên một số tuyến phố được dư luận đặc biệt quan tâm.
Cầu thị và nghiêm túc
Kết luận thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn TP Hà Nội
Cây xanh tác động đến môi trường sống như thế nào

Trước hết phải khẳng định, việc thay thế cây xanh trên địa bàn TP là một chủ trương đúng đã được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua và giao cho UBND thành phố triển khai. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai một phần do nóng vội, một phần do thiếu kinh nghiệm nên dẫn đến những sự cố đáng tiếc làm dư luận nhân dân không đồng tình. Với tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, lắng nghe ý kiến của dân, liên tiếp trong cuối tháng 3/2015, Thành ủy, UBND Thành phố đã tiến hành nhiều cuộc họp về nội dung thay thế cây xanh. UVBCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã có kết luận chỉ đạo Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng thanh tra toàn diện về dự án thay thế, cải tạo cây xanh trên địa bàn TP. Sau khi có kết quả, đăng công khai để toàn dân đều biết. Việc Thanh tra thành phố tiến hành công bố công khai kết luận đã được nhân dân đặc biệt quan tâm.

Kết luận về dự án cải tạo, thay thế, trồng mới cây xanh: Thêm niềm tin trong dân
Hàng cây mới được thay thế

Xét một cách tổng thể, Kết luận số 904 của Thanh tra thành phố rất rõ ràng. Và đề án cải tạo, thay thế cây xanh là một chủ trương đúng của thành phố. Cây cũng như chu kỳ con người, có sinh- lão- bệnh- tử. Thời gian qua, trên địa bàn Thành phố chúng ta đã chứng kiến không ít tình cảnh thương tâm do cây đổ, gãy gây ra. Cứ vào dịp mưa bão, phố này cây đổ đè bẹp tắc-xi, phố kia cành cây gãy khiến người đi đường bị thương. Đảm bảo an toàn cho người dân là một việc làm thường xuyên, ở bất kỳ đâu cũng vậy. Cạnh đó, muốn xây dựng một Thủ đô xanh- sạnh- đẹp, ngoài kiến trúc đô thị thì kiến trúc cây xanh cũng quan trọng. Việc giữ cây này, hạ cây kia là chuyện bình thường, thành phố nào cũng vậy, quốc gia nào cũng thế. Thế nhưng, thay thế cây như thế nào để màu xanh không bị biến dạng là điều quan trọng. Chính sách, chủ trương rất đúng, chỉ vì cách làm nóng vội, chủ quan đã dẫn đến một chủ trương đúng lại gây phản cảm trong dư luận. Ai sai, sai như thế nào trong việc thực thi chủ trương của Thành ủy, quyết định của Chủ tịch UBNDTP, kết luận thanh tra đã nêu cụ thể.

Qua tiếp xúc với phóng viên, đa số người dân đều rất đồng tình với kết luận của Thanh tra thành phố. Mọi người đều mong, sau khi có kết luận thanh tra, chỉ đạo của Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thế Thảo xử lý trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị sẽ sớm được thực thi. Ông Nguyễn Mạnh Kiểm, cán bộ quân đội về hưu ở phường Thịnh Quang nhấn mạnh, qua sự cố trên lại cho tôi thêm niềm tin: “Đã làm, ắt có sai, vấn đề sai ít hay sai nhiều mà thôi. Nhưng từ những khuyết điểm, toàn lãnh đạo Thành phố đã nhận trách nhiệm về mình và xin lỗi dân. Đây thể hiện thái độ cầu thị, trọng dân, lắng nghe dân. Khi dân nói, nghĩa là có vấn đề; lắng nghe dân để giải quyết tận gốc vấn đề. Kết luận thanh tra là kết quả của việc lắng nghe dân. Khi ý Đảng, lòng dân là một thì chẳng có điều gì không làm được. Vụ thay thế cây xanh là bài học kinh nghiệm không chỉ cho công tác quản lý nhà nước mà còn là bài học quý về quan hệ Dân- Đảng”.

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tin khác

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Là quận trung tâm của Thủ đô, quận Hoàn Kiếm luôn là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách quốc tế đến tham quan, du lịch, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... tạo thuận lợi nhất cho người dân.
Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời minh bạch trong công tác thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các vị trí do Sở Giao thông vận tải cấp phép, từ 16/4 Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm đã cho phép triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại 16 điểm đỗ trên địa bàn.
Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

(LĐTĐ) Đơn vị thi công vừa tiến hành quây rào, thi công một số hạng mục đầu tiên của dự án chỉnh trang, xây dựng khu vực hồ Thiền Quang. Dự án dự kiến hoàn thành trước Ngày giải phóng Thủ đô 10/10/2024.
Xem thêm
Phiên bản di động