Iran ủng hộ thỏa thuận dầu mỏ của Nga - Ả-rập Xê-út
Iran quyết định "số phận" thỏa thuận dầu lửa toàn cầu | |
Giá dầu mỏ bất ngờ tăng mạnh bất chấp lo ngại "cung vượt cầu" | |
Tổng thống Putin: "Dầu mỏ thế giới rớt giá là âm mưu chống lại Nga" |
Tại cuộc họp diễn ra ở Doha hôm thứ Ba 16/2 vừa qua, Nga, Saudi Arabia, Qatar và Venezuela đã nhất trí giữ nguyên sản lượng khai thác dầu thô ở mức như tháng 1/2016 với điều kiện các nhà sản xuất lớn khác cũng phải tuân theo quyết định này nhằm ổn định thị trường dầu mỏ thế giới.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh đã gặp mặt những người đồng cấp từ Venezuela, Iraq và Qatar tại Tehran hôm 17/2 và tuyên bố thỏa thuận “trần sản lượng" là bước đi đầu tiên trong việc ổn định thị trường dầu mỏ. Tuy nhiên, ông Zanganeh không cho biết Iran có đóng băng sản lượng dầu thô của nước này ở mức của tháng 1/2016 như thỏa thuận Nga - Ả-rập Xê-út hay không.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh tuyên bố ủng hộ một kế hoạch giữ nguyên sản lượng để kìm giá dầu tiếp tục theo đà lao dốc |
Theo một quan chức cấp cao thuộc Bộ Dầu khí Iran hôm 17/2, quốc gia Hồi giáo này sẽ không cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ mà thay vào đó sẽ tiếp tục tăng cường xuất khẩu dầu thô cho đến khi đạt ngưỡng tương đương trước khi bị áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế.
Tuyên bố này được đưa ra khi một số thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã đến Iran cùng ngày nhằm thuyết phục nước này cắt giảm sản lượng để ổn định thị trường dầu mỏ thế giới. Tuy nhiên, đại diện phái đoàn Iran tại OPEC nói rằng việc giá dầu xuống thấp là do dư thừa nguồn cung và việc này phụ thuộc vào cường quốc dầu mỏ Saudi Arabia có cắt giảm sản lượng khai thác hay không.
Giá dầu Brent đã tăng 2,32 USD/thùng, tương ứng 7,2%, đã đẩy giá dầu lên 34,58 USD/ thùng, cao nhất trong 2 tuần qua. Trong khi đó, giá dầu thô West Texas Intermediate đã tăng vọt lên mức kỷ lục đạt 31,08 USD/ thùng.
Giá dầu Brent đã tăng 2,32 USD/thùng, tương ứng 7,2%, đã đẩy giá dầu lên 34,58 USD/ thùng, cao nhất trong 2 tuần qua (ảnh: Telegraph) |
Ông Mehdi Asali, đại diện Iran tại OPEC trả lời trên báo địa phương: “Việc yêu cầu Iran đóng băng sản xuất dầu mỏ là việc làm phi lý. Khi Iran còn bị cấm vận, một số nước đã đẩy mạnh khai thác dầu và chính họ đã khiến giá giảm xuống. Tại sao Iran phải hợp tác và trả giá?”.
Mặc dù Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh từ chối khẳng định nước này sẽ tuân theo thỏa thuận trên, tuy nhiên tuyên bố ủng hộ một kế hoạch giữ nguyên sản lượng để kìm giá dầu tiếp tục theo đà lao dốc.
Iran là quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn thứ 13 trong khối các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, hiện nước này đang có kế hoạch đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu dầu lên thành nửa triệu thùng mỗi ngày trong vòng 6 tháng tới để lấy lại thị phần đã mất khi phải chịu lệnh cấm vận quốc tế suốt thời gian qua.
Đinh Tâm dịch từ Telegraph
Nên xem
Giữ ổn định cung cầu, giá cả hàng hóa sau bão
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội thăm, tặng quà một số đơn vị y tế bị ảnh hưởng bởi bão số 3
Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam quyên góp 10 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt
Xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài lan tỏa sâu rộng trong Công đoàn và người lao động
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cứu trợ khẩn cấp đợt 3 tới các tỉnh miền Bắc
Đập lợn đất ủng hộ các bạn học sinh vùng bị ngập lụt do bão
Hình ảnh đẹp về chiến sĩ công an, quân đội giúp người dân Sơn Tây khắc phục bão
Tin khác
Giá dầu thế giới tăng gần 3% do tác động của bão Francine
Quốc tế 13/09/2024 13:08
Ông Trump dẫn trước bà Harris trong cuộc thăm dò mới nhất
Quốc tế 07/09/2024 08:51
CH Séc: Hàng trăm trường học nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom
Quốc tế 05/09/2024 09:22
Iran công bố kết luận cuối cùng về vụ tai nạn của Tổng thống Ebrahim Raisi
Quốc tế 02/09/2024 12:03
Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine thăm Lầu Năm Góc
Quốc tế 01/09/2024 11:37
Brazil đóng băng tài khoản ngân hàng công ty Starlink của tỷ phú Elon Musk
Quốc tế 30/08/2024 17:30
Virus gây bệnh đậu mùa khỉ biến đổi nhanh hơn bình thường
Quốc tế 28/08/2024 07:42
Pháp gia hạn tạm giam ông chủ Telegram
Quốc tế 27/08/2024 08:38
Telegram lên tiếng vụ nhà sáng lập bị bắt giữ ở Pháp
Quốc tế 26/08/2024 07:17
NASA hoãn đưa phi hành gia trở lại trái đất do sự cố tàu vũ trụ Starliner của Boeing
Quốc tế 25/08/2024 09:31