Huyện Ứng Hòa cần xử lý tốt những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đề nghị huyện Ứng Hòa rà soát, đánh giá kỹ tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn từ cơ sở, kịp thời có giải pháp ngăn chặn, xử lý tốt những vụ việc phức tạp phát sinh, đặc biệt là những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và vấn đề môi trường.
huyen ung hoa can xu ly tot nhung mau thuan trong noi bo nhan dan Hai học giả Việt Nam nhận Huân chương Hiệp sĩ của Pháp
huyen ung hoa can xu ly tot nhung mau thuan trong noi bo nhan dan Huyện Thanh Oai đã có 8/9 tiêu chí đạt nông thôn mới
huyen ung hoa can xu ly tot nhung mau thuan trong noi bo nhan dan Hà Nội sẽ đầu tư thiết bị quan trắc chất lượng nước sạch

Sáng 24/10, đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 4/7/2017, của Ban Thường vụ Thành ủy và Chỉ thị 15-CT/TU, ngày 16/12/2016, của Thành ủy đã chủ trì buổi tiếp công dân, tại trụ sở Huyện ủy Ứng Hòa.

huyen ung hoa can xu ly tot nhung mau thuan trong noi bo nhan dan
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết 3 vụ khiếu kiện kéo dài tại huyện Ứng Hòa. (Ảnh: Mộng Long)

Đây là hoạt động thực hiện Kế hoạch 159-KH/TU, ngày 26/7/2019, của Thành ủy về “chỉ đạo công tác tiếp công dân, đảng viên và trực tiếp đối thoại với công dân, đản viên của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy” và thực hiện ý kiến chỉ đạo, ủy quyền của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã lắng nghe ý kiến của của 3 hộ dân, chính quyền các xã, huyện Ứng Hòa, các sở ngành liên quan đối với 3 vụ việc khiếu kiện kéo dài trên địa bàn huyện Ứng Hòa, liên quan đến các nội dung về quản lý, tranh chấp đất đai, lấn chiếm đất đai và vi phạm về trật tự xây dựng tại các xã Minh Đức, Hòa Nam và Hồng Quang.

Chỉ đạo giải quyết từng vụ việc, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị Ủy ban nhân dân xã Hòa Nam và huyện Ứng Hòa tập hợp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến lịch sử sử dụng đất, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu, đề xuất hướng giải quyết để Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định. Trong quá trình đó phải căn cứ cả ý kiến của các bên liên quan, như những cụ cao niên sinh sống trong khu vực về quá trình sử dụng đất...

Đối với vụ việc tranh chấp tại xã Minh Đức, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn yêu cầu trước hết phải khai thông để trả lại ngõ đi chung cho nhân dân. Xã và huyện căn cứ mốc giới, cung cấp tài liệu, cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường xác định chính xác diện tích phần ngõ. Trong khi các cơ quan chức năng đang xem xét giải quyết, nếu cá nhân nào cố tình xây dựng trên phần đất này thì phải xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với vụ việc tại xã Hồng Quang, đồng chí Đào Đức Toàn kết luận việc xử lý kỷ luật cho thôi chức trưởng thôn Bài Lâm Hạ là đúng thẩm quyền. Tuy nhiên, đồng chí nhắc nhở huyện và xã phải xem xét đặt lợi ích của người dân lên trước tiên, chủ động đánh giá hiệu quả sản xuất nông nghiệp, xem xét quy hoạch để cho phép, hướng dẫn người dân chuyển đổi sản xuất sang các mô hình có hiệu quả cao hơn. Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng lưu ý huyện, xã phải rút kinh nghiệm, khi ban hành các quyết định, chính sách phải bám sát thực tiễn để đảm bảo khả thi.

Làm việc với lãnh đạo huyện Ứng Hòa về tình hình thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị huyện Ứng Hòa rà soát, đánh giá kỹ tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn từ cơ sở, kịp thời có giải pháp ngăn chặn, xử lý tốt những vụ việc phức tạp phát sinh, đặc biệt là những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và vấn đề môi trường.

Liên quan đến việc thực hiện Đề án 21-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm đội ngũ cán bộ không chuyên trách, đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị huyện chú trọng, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận. Trong quá trình triển khai cần làm điểm, rút kinh nhiệm rồi nhân rộng; đảm bảo thận trọng, chặt chẽ, tôn trọng các yếu tố lịch sử, văn hóa...

Hoàng My

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động