Huyện Quốc Oai: 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Mới đây, đoàn công tác Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) đã tiến hành kiểm tra chương trình xây dựng NTM tại huyện Quốc Oai. Tính đến nay huyện Quốc Oai đã có 20/20 xã đạt chuẩn NTM và đang phấn đấu thực hiện các tiêu chí để đạt chuẩn huyện NTM năm 2018.
huyen quoc oai 100 xa dat chuan nong thon moi Chủ động, sáng tạo trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
huyen quoc oai 100 xa dat chuan nong thon moi ​Tập trung huy động mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới
huyen quoc oai 100 xa dat chuan nong thon moi Thượng Lộc “đút túi” trăm triệu mỗi năm nhờ cà dừa

Theo báo cáo của UBND huyện Quốc Oai, hiện các xã trên địa bàn huyện đều đạt chuẩn NTM. Nhờ vậy thu nhập bình quân đầu người của huyện tiếp tục tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đến cuối năm 2017 chỉ còn 0,5%. Đời sống nông dân cũng từng bước được nâng lên cả về vật chất và tinh thần. Tuy nhiên, việc triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho công tác xây dựng NTM bằng nguồn ngân sách nhà nước còn rất hạn chế. Một số xã các tiêu chí mới đạt ở mức thấp như: Trường học, giao thông nội đồng.

huyen quoc oai 100 xa dat chuan nong thon moi
Mô hình nuôi gà siêu trứng ở xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai.

Về xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, sau khi các xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn NTM, huyện Quốc Oai đã tiến hành rà soát đánh giá 9 tiêu chí để hoàn thiện huyện đạt chuẩn NTM. Trong đó có 6 tiêu chí đạt, gồm: Quy hoạch, thủy lợi, điện, sản xuất, an ninh-trật tự-xã hội, chỉ đạo xây dựng NTM. Bên cạnh đó có 3 tiêu chí cơ bản đạt, gồm: Giao thông, y tế-văn hóa-giáo dục, môi trường.

Tuy nhiên, đối với tiêu chí y tế-văn hóa-giáo dục mới đạt 6/10 điểm do lĩnh vực giáo dục của huyện Quốc Oai chưa có trường THPT đạt chuẩn (đạt 0/4 điểm). Nhưng hiện nay trường THPT Cao Bá Quát đang tiến hành giải phóng mặt bằng để đáp ứng được diện tích đối với khối lượng học sinh trên địa bàn; trường THPT Phan Huy Chú cũng đã có văn bản cam kết đi vào hoạt động trước tháng 6... Nếu hoàn thành đúng tiến độ đề ra thì sẽ nâng cao được tiêu chí để đạt chuẩn, góp phần vào hoàn thiện tiêu chí xây dựng NTM của huyện.

Đối với tiêu chí sản xuất, huyện Quốc Oai đã cơ bản hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện. Tuy nhiên chưa đáp ứng yêu cầu của tiêu chí (đạt 13/15 điểm), vì vậy cần tập trung triển khai các nội dung bảo đảm thể hiện rõ nét đáp ứng các yêu cầu.

Ngoài ra, tiêu chí môi trường trên địa bàn huyện hiện nay không có khu xử lý chất thải rắn. Các làng nghề trên địa bàn huyện chưa có phương án bảo vệ môi trường làng nghề và các cơ sở sản xuất cũng chưa thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, nước thải ngay từ đầu nguồn, xây dựng chuồng trại cách xa nhà ở, đường, các công trình công cộng...

Để đạt chuẩn huyện NTM trong thời gian tới, huyện Quốc Oai sẽ tập trung cho việc xây dựng, phát triển liên kết chuỗi sản xuất và tìm ra sản phẩm chủ lực để phát triển thế mạnh của vùng; bảo đảm vấn đề môi trường, nhất là tại các làng nghề và vấn đề xử lý chất thải. Đồng thời triển khai thực hiện hoàn thành 9 tiêu chí về đích huyện NTM 2018.

Nguyễn Công - Minh Nhung

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động