​Huyện Mê Linh: Cần làm tốt công tác quản lý đất đai

Thực hiện kế hoạch giám sát tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm luật đất đai trên địa bàn Hà Nội, sáng nay (11/5), Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mê Linh và các sở, ngành liên quan.
huyen me linh can the hien ro quan diem xu ly nhung du an cham trien khai Hà Nội có 403 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
huyen me linh can the hien ro quan diem xu ly nhung du an cham trien khai Habeco tổ chức lễ trồng cây hưởng ứng giờ trái đất 2018

Báo cáo tại buổi giám sát, ông Bùi Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết, trên địa bàn huyện có tổng số 47 dự án xây dựng đô thị nhà ở. Trong đó, có 15 dự án đã có chủ trương từ năm 2008 nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai đầu tư; 14 dự án đã giải phóng mặt bằng xong nhưng việc triển khai các hạng mục đầu tư xây dựng còn chậm; 18 dự án chậm triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

huyen me linh can the hien ro quan diem xu ly nhung du an cham trien khai
Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà kết luận buổi làm việc.

Ngoài ra, huyện Mê Linh còn 3 dự án với tổng diện tích hơn 300ha, mặc dù đã được phê duyệt từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai hoặc triển khai chậm. Cụ thể, dự án xây dựng Trường ĐH Tài chính ngân hàng được phê duyệt 10,9ha đất tại xã Tiền Phong vào năm 2008, đến nay vẫn còn khoảng 1000m2 chưa giải phóng mặt bằng được do có vướng mắc với người dân. Dự án trồng hoa, cây xanh cảnh quan, rau sạch kết hợp du lịch sinh thái của Công ty Hùng Việt với diện tích được phê duyệt gần 200ha tại xã Tráng Việt đang phải điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết. Dự án thuê đất trồng cỏ nuôi bò sữa tự nhiên của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội được phê duyệt hơn 100ha từ năm 2014 nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện các văn bản chủ trương để triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Theo ông Quang, những tồn tại hạn chế nêu trên là do đa số các dự án đều được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao đất, sau khi sáp nhập về Hà Nội thì một số dự án không phù hợp với quy hoạch nên phải điều chỉnh quy hoạch để tiếp tục thực hiện. “Tuy nhiên cũng có một số chủ đầu tư không liên hệ với huyện để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án. UBND huyện cũng không có hồ sơ và thông tin nên khó khăn trong việc đôn đốc thực hiện dự án theo quy định” – Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh bày tỏ.

Huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố sớm xem xét, chấp thuận chủ trương giao đất dịch vụ. Bởi theo ông Quang, vì lý do đất dịch vụ nên một số dự án được UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh mặc dù đã giải phóng mặt bằng xong nhưng khi chủ đầu tư triển khai thi công thì nhân dân ngăn cản không cho thi công.

Tại buổi làm việc đã có hơn 10 ý kiến của đại diện đoàn giám sát, các sở ngành và huyện Mê Linh làm rõ các vấn đề tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm luật đất đai trên địa bàn huyện Mê Linh, từ đó đề ra các giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

huyen me linh can the hien ro quan diem xu ly nhung du an cham trien khai
Toàn cảnh buổi làm việc.

Đáng chú ý, ông Tạ Quang Thái, Chủ tịch UBND xã Mê Linh (huyện Mê Linh) cho biết: Trên địa bàn xã theo quy hoạch có một số dự án đã thu hồi đất, tuy nhiên trong nhiều năm qua, các dự án này vẫn chưa được triển khai. Hàng năm, chủ đầu tư của các dự án đều đăng ký tiến độ với xã và huyện, tuy nhiên trên thực tế họ chỉ triển khai được 17 – 20% kế hoạch. Thậm chí có chủ đầu tư đến nay vẫn nợ xã tiền đầu tư hạ tầng lên đến 3-4 tỷ đồng. Trong khi nhân dân xã Mê Linh đang đầu tư trồng hoa, việc chậm triển khai các dự án gây ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống thủy lợi nội đồng từ đó ảnh hưởng đến cả chương trình quy hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương”- ông Thái cho hay.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận và đánh giá cao việc tổ chức, triển khai công tác quản lý các dự án đầu tư sử dụng đất của huyện Mê Linh. Song vẫn còn một số thiếu sót, hạn chế, do đó đề nghị huyện cần phân loại rõ các nhóm vấn đề vướng mắc, khó khăn để xác định được các giải pháp cụ thể.

Bà Phùng Thị Hồng Hà đánh giá, mặc dù huyện cũng đã tích cực thực hiện thanh tra, kiểm tra nhưng mới chỉ dừng lại ở việc báo cáo và đề nghị các sở ban ngành của Thành phố xem xét, chưa thể hiện rõ quan điểm xử lý của chính quyền sở tại.

Do đó, Phó Chủ tịch HĐND TP đề nghị, tới đây huyện cần chủ động phối hợp với các sở ngành để nắm bắt thông tin từng dự án, từ đó có trích ngang những thuận lợi, khó khăn của từng dự án, trên cơ sở đó, căn cứ luật để có quan điểm và biện pháp xử lý kiên quyết hơn nữa.

Bà Phùng Thị Hồng Hà yêu cầu huyện Mê Linh cần phải nâng cao trách nhiệm của chỉnh quyền địa phương trong việc quản lý sử dụng đất đai, tăng cường công tác giám sát, quản lý sử dụng. “Nhất định không để tình trạng nhiều dự án không triển khai hoặc chậm triển khai nhưng vẫn giữ đất, trong khi có rất nhiều công trình an sinh xã hội cần đầu tư, nhiều chủ đầu tư có năng lực nhưng không có đất để thực hiện” – bà Hà nhấn mạnh.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động