Huyện Ba Vì phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới

(LĐTĐ) Chiều 27/8, thông tin tại Hội nghị giao ban Báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Đỗ Mạnh Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết, năm 2019, huyện Ba Vì phấn đấu có thêm 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
huyen ba vi phan dau co them 3 xa dat chuan nong thon moi Vận dụng tối đa cơ chế, chính sách để bảo đảm quyền lợi cho công dân
huyen ba vi phan dau co them 3 xa dat chuan nong thon moi Mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo
huyen ba vi phan dau co them 3 xa dat chuan nong thon moi Bài cuối: Đổi mới gắn với những yêu cầu thực tiễn

Các xã đều cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới

Ông Đỗ Mạnh Hưng cho biết: Hiện huyện Ba Vì có 15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, các xã này vẫn tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện để duy trì củng cố, giữ vững và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới; đồng thời tiếp tục điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

huyen ba vi phan dau co them 3 xa dat chuan nong thon moi
Ông Đỗ Mạnh Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì thông tin tại hội nghị. (Ảnh: NC)

Đối với 4 xã được giao kế hoạch hoàn thành nông thôn mới năm 2019, hiện xã Minh Châu có 16 tiêu chí đạt với điểm 82,5/100 điểm; còn 3 tiêu chí chưa đạt về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thu nhập, văn hoá, tăng 4 điểm so với đầu năm 2019. Xã Minh Quang cơ bản đạt 18 tiêu chí, còn 1 tiêu chí chưa đạt về văn hoá, đánh giá đạt 85/100 điểm; Xã Tòng Bạt có 17 tiêu chí đạt, còn 2 tiêu chí chưa đạt (trường học, văn hoá), đánh giá đạt 86,5/100 điểm, tăng 1,5 điểm so với đầu năm 2019; Xã Vạn Thắng cơ bản đạt 17 tiêu chỉ, 2 tiêu chí chưa đạt là trường học, văn hoá. Đánh giá tổng số điểm đạt 86/100 điểm.

“Huyện Ba Vì phấn đấu đến hết năm 2019 có 3 xã được công nhận hoàn thành nông thôn mới (gồm các xã: Minh Châu, Minh Quang, Tòng Bạt). Xã Vạn Thắng sẽ hoàn thành vào năm 2020 khi các tiêu chí trường học đạt chuẩn”, ông Đỗ Mạnh Hưng cho biết.

Đối với 11 xã còn lại, UBND các xã đã xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể các thành viên trong Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã.

Các xã cũng đã đăng ký các tiêu chỉ phấn đấu thực hiện năm 2019, trong đó tập trung, chú trọng củng cố hệ thống chính trị, giữ vững an ninh trật tự xã hội và đẩy mạnh phát triển sản xuất để tăng thu nhập kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.

Cùng với đó, các xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện nâng cao các tiêu chí cơ bản đạt và các tiêu chí chưa đạt, tổ chức chỉ đạo thực hiện để trong năm 2019 phấn đấu hoàn thành tăng thêm từ 1-2 tiêu chí.

Phát hiện 47 trường hợp sai phạm đất đai

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong 7 tháng đầu năm 2019, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì thông tin: Tổng giá trị sản xuất trong 7 tháng đầu năm ước đạt 15.120 tỷ đồng bằng 50% kế hoạch năm, tăng 11% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm ngành dịch vụ-du lịch đạt 6.610 tỷ đồng, bằng 51,8% kế hoạch, tăng 22% so với cùng kỳ; nông lâm nghiệp đạt 4.930 tỷ đồng, công nghiệp xây dựng đạt 3.580 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hết tháng 7 đạt 124,142 tỷ đồng, bằng 16,3% kế hoạch UBND Thành phố giao, bằng 85,2% so với cùng kỳ. Một số chỉ tiêu thu đạt tỉ lệ cao so với kế hoạch như: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 75,1%; phí và lệ phí đạt 26,9%, thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 48,7%...

Tổng chi ngân sách huyện, xã 7 tháng đầu năm ước đạt 901 tỷ đồng, bằng 115% so với cùng kỳ, đảm bảo chi cho các hoạt động thường xuyên của các đơn vị và chi đầu tư phát triển; chi phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm-nhất là dịch bệnh tả lợn châu Phi.

Trong công tác giáo dục-đào tạo, huyện đang hoàn thiện hồ sơ các dự án đầu tư và các hồ sơ đạt chuẩn với 7 trường trên địa bàn. Trong công tác y tế, duy trì khám chữa bệnh cho nhân dân từ huyện đến xã, đảm bảo chăm sóc tốt sức khoẻ nhân dân…

Thực hiện công tác cải cách hành chính, huyện đã kiểm tra công vụ đột xuất với 5 xã (Vân Hoà, Yên Bài, Vạn Thắng, Cổ Đô, Đồng Thái). Kết quả cho thấy các xã được kiểm tra đều thực hiện tốt các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính tại bộ phận một cửa.

Trong công tác quản lý đất đai, tính đến hết tháng 7/2019, UBND huyện đã trả 6.459 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các xã, thị trấn. Bên cạnh đó, huyện phát hiện 47 trường hợp vi phạm đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64, đất nông nghiệp công ích, đất công, đất nông nghiệp khai hoang, trong đó, đã xử lý xong 23 trường hợp, đang tiếp tục xử lý các trường hợp còn lại.

“Đối với công tác quản lý trật tự xây dựng, trong 7 tháng đầu năm huyện đã kiểm tra 227 công trình xây dựng, trong đó số công trình vi phạm lập hồ sơ xử lý, chuyển hồ sơ đến UBND xã đề xuất xử lý là 2 công trình” ông Đỗ Mạnh Hưng cho hay.

Nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2019, ông Đỗ Mạnh Hưng cho biết, huyện Ba Vì sẽ tập trung hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng,...

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.

Tin khác

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động