Huyện Ba Vì cần tập trung mọi nguồn lực vào phát triển nông nghiệp

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu huyện Ba Vì tăng cường rà soát việc tái đàn, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, tập trung mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới và hình thành các vùng sản xuất chuyên canh; phấn đấu tăng trưởng nông nghiệp của huyện đạt 5-6%. 
huyen ba vi can tap trung moi nguon luc vao phat trien nong nghiep Thành phố Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp ứng phó với dịch Covid-19
huyen ba vi can tap trung moi nguon luc vao phat trien nong nghiep Đề xuất rút ngắn thời gian làm thủ tục mua nhà ở xã hội
huyen ba vi can tap trung moi nguon luc vao phat trien nong nghiep Hà Nội đối thoại trực tuyến với doanh nghiệp tìm giải pháp ứng phó với dịch Covid-19

Sáng 16/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Vương Đình Huệ chủ trì làm việc với huyện Ba Vì về công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ huyện và định hướng phát triển toàn diện cho huyện trong thời gian tới.

huyen ba vi can tap trung moi nguon luc vao phat trien nong nghiep
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao tặng huyện Ba Vì 15 căn nhà "Đại đoàn kết" trị giá 450 triệu đồng

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Ba Vì cho biết, bám sát các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, huyện Ba Vì đã triển khai nghiêm túc, bài bản, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, trên địa bàn huyện chưa có trường hợp nào dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Ba Vì đã chỉ đạo tổ chức xong đại hội 462/462 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; hoàn thành tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, bảo đảm chất lượng, yêu cầu. Đến nay, 100% cấp ủy Đảng cơ sở trực thuộc đã xây dựng xong văn kiện đại hội và gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã cho ý kiến về phương hướng, cơ cấu, dự kiến phương án nhân sự của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Huyện ủy cũng đã chuẩn bị các nội dung phục vụ tổ chức Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ huyện bảo đảm tiến độ, chất lượng; trong đó, đã hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị, dự kiến phương án nhân sự cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá, Ba Vì là huyện có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển, nhất là nông nghiệp công nghệ cao và phát triển du lịch.

Về nhiệm vụ trong những năm tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu huyện Ba Vì cần sớm xây dựng vùng quy hoạch trọng điểm, nhất quy hoạch về du lịch để phát triển mạnh hơn lĩnh vực này. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp và phấn đấu tăng trưởng từ 5-6%. Để làm được, huyện cần tăng cường rà soát việc tái đàn, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, tập trung mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới và hình thành các vùng sản xuất chuyên canh. Trong quá trình phát triển, huyện cần gắn với bảo vệ môi trường.

huyen ba vi can tap trung moi nguon luc vao phat trien nong nghiep
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc

Nhấn mạnh tiềm năng du lịch của Ba Vì đặc sắc, không phải tỉnh, thành nào cũng có, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chỉ đạo Sở Du lịch phối hợp với huyện tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vướng mắc liên quan đến các dự án du lịch cụ thể trên địa bàn. Bên cạnh đó, huyện Ba Vì tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư phát triển toàn diện lĩnh vực du lịch, trước hết là hạ tầng du lịch.

Là huyện đặc thù có nhiều di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5/2020 là kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người, Ba Vì phải coi đây là cơ hội để phát huy các phong trào thi đua, quảng bá, tuyên truyền để tạo điểm nhấn thu hút phát triển du lịch. Trước mắt, huyện cần làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 để có hướng dẫn tổ chức sản xuất, kinh doanh bảo đảm an toàn trong bối cảnh dịch bệnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố theo chức năng, nhiệm vụ làm việc cụ thể với huyện để xử lý dứt điểm 8 vụ việc phức tạp trên địa bàn, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo; rà soát, chủ động chuẩn bị phương án nhân sự lãnh đạo chủ chốt ở các tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 6 xã đang khó khăn. Cùng với đó, huyện Ba Vì cần tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện Văn kiện Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ huyện bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã trao tặng huyện Ba Vì 15 căn nhà "Đại đoàn kết" trị giá 450 triệu đồng; hỗ trợ huyện 3 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn trên địa bàn, trong đó có các học sinh Trường Dân tộc nội trú huyện Ba Vì.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động