Huy động cả hệ thống chính trị tham gia chống tham nhũng

(LĐTĐ) Quận Đống Đa cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò giám sát phản biện của Mặt trận tổ quốc và huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020.
huy dong ca he thong chinh tri tham gia chong tham nhung Hiệu quả tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm
huy dong ca he thong chinh tri tham gia chong tham nhung Nắm chắc tình hình, không để phát sinh các điểm nóng
huy dong ca he thong chinh tri tham gia chong tham nhung "Điểm danh" dàn soái ca đình đám trong siêu phẩm "Đội chống tham nhũng"

Ngày 23/7, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy, do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU làm trưởng đoàn, đã làm việc với quận Đống Đa về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, ngày 26/4/2016 về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”.

huy dong ca he thong chinh tri tham gia chong tham nhung
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Mai Luyến)

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đống Đa Đặng Việt Quân cho biết, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận Đống Đa xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có các giải pháp toàn diện trên các lĩnh vực. Qua đó, đã đạt hiệu quả tích cực, góp phần thiết thực vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc quận và Ủy ban nhân dân 21 phường thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch theo quy định của luật phòng chống tham nhũng theo chức năng nhiệm vụ; đảm bảo tất cả các thủ tục hành chính, phí, lệ phí, quy trình, thời gian giải quyết từng thủ tục đều được công khai, đầy đủ bằng bảng niêm yết tại các đơn vị và trên trang thông tin điện tử của quận. Trong nội bộ từng cơ quan cũng công khai minh bạch hoạt động tài chính, công tác cán bộ theo quy chế làm việc và chi tiêu nội bộ.

Tính từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 229 tổ chức đảng, giám sát 82 tổ chức. Đối với Ủy ban kiểm tra các cấp, đã kiểm tra 15 cấp ủy viên, đảng viên và 11 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm; 1.612 lượt tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; 65 tổ chức đảng cấp dưới về thi hành kỷ luật đảng về thi hành kỷ luật đảng… Qua kiểm tra, Ủy ban kiểm tra các cấp đã trực tiếp xử lý kỷ luật và và đề nghị xử lý kỷ luật 73 đảng viên.

Đặc biệt, quận đã công khai đường dây nóng tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, thực hiện giảm chi phí các hội nghị, tiếp khách, điện thoại cũng như các biện pháp tiết kiệm, quản lý sử dụng xe công theo quy định…

Từ năm 2016 đến nay, quận đã thụ lý 186 vụ khiếu nại, tố cáo; giải quyết 112 vụ. Cùng với đó, công tác thanh kiểm tra, truy tố xét xử được chú trọng; các cơ chế, chính sách, chế độ định mức, tiêu chuẩn nhất là cơ chế chính sách trên một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí được rà soát, sửa đổi, bổ sung…

Tuy nhiên, ngoài kết quả đã đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn trong quá trình triển khai chương trình 07-CTr/TU trên địa bàn quận Đống Đa. Điển hình, một số địa phương khi triển khai thực hiện còn chưa nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng; chưa phát huy hết vai trò của các đoàn thể và nhân dân; việc kết hợp giữa công tác phòng chống tham nhũng với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phòng chống tội phạm còn một số hạn chế…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, Quận ủy Đống Đa đã bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình đề ra. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhận định, Đống Đa là địa bàn có dân số đông, mật độ dân cư dày và là trụ sở của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện lớn của Trung ương và Thành phố… Đây là thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với quận.

Bên cạnh 4 kết quả rõ nét trong việc thực hiện Chương trình 07, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại và đề nghị quận Đống Đa tiếp tục có những giải pháp cụ thể khắc phục hạn chế trong quá trình triển khai.

Cụ thể, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách lâu dài và gắn với các Nghị quyết của Trung ương. Cùng với đó, tập trung làm tốt hơn nữa các mặt công tác như nêu cao vai trò người đứng đầu tại địa phương; chú trọng phòng là chính và kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, điều tra xét xử nhất là những địa bàn tiềm ẩn tham nhũng và tiêu cực; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị, cùng với việc triển khai tốt Chương trình 07-CTr/TU, quận Đống Đa cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt các mặt công tác, đặc biệt là thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành thắng lợi những mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò giám sát phản biện của Mặt trận tổ quốc và huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020…

Hoàng My

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến trong tháng 5/2024, sẽ cùng với Bộ Công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Sóc Trăng, trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc…
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động