Hội thảo về kinh tế Việt Nam tại thành phố Saint-Cyr-sur-Loire

"Chính sách đổi mới của Việt Nam bắt đầu trước tiên bằng sự mở cửa ra thế giới. Việt Nam muốn trở thành đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế." 
hoi thao ve kinh te viet nam tai thanh pho saint cyr sur loire Việt Nam tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng cạnh tranh toàn cầu
hoi thao ve kinh te viet nam tai thanh pho saint cyr sur loire Việt Nam luôn nằm trong top những nước tăng trưởng kinh tế cao trong khu vực
hoi thao ve kinh te viet nam tai thanh pho saint cyr sur loire Kỳ vọng điều kỳ diệu từ làn sóng start-up công nghệ Việt lần thứ 3
hoi thao ve kinh te viet nam tai thanh pho saint cyr sur loire Niềm tin vào mua sắm trực tuyến thấp: Lỗi do doanh nghiệp Việt!
hoi thao ve kinh te viet nam tai thanh pho saint cyr sur loire Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam-Thái Lan
hoi thao ve kinh te viet nam tai thanh pho saint cyr sur loire
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Đại sứ Việt Nam tại Pháp, Nguyễn Ngọc Sơn, đã khẳng định như vậy tại cuộc hội thảo "Kinh tế Việt Nam sau 30 năm đổi mới" do Hội hữu nghị Touraine Việt Nam tổ chức tại thành phố Saint-Cyr-sur-Loire, miền Trung nước Pháp.

Cuộc hội thảo đã thu hút đông đảo người dân địa phương, trong đó rất nhiều người yêu mến Việt Nam và là thành viên của Hội hữu nghị Tourraine-​​Việt Nam.

Giới thiệu những thành tựu nổi bật của Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn đã nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược giữa Pháp và Việt Nam. Hiện Pháp là nhà tài trợ song phương thứ hai của Việt Nam (sau Nhật Bản) với 3 tỷ USD cam kết tích lũy từ năm 1993.

Trong Liên minh châu Âu (EU), Pháp là nước xuất khẩu lớn thứ ba ở Việt Nam (sau Đức và Ý). Về đầu tư, hiện có hơn 300 dự án của Pháp được triển khai ở Việt Nam, với tổng số vốn hơn 3 tỷ euro.

Hợp tác kinh tế song phương tập trung vào 5 lĩnh vực ưu tiên: năng lượng phi carbon, cơ sở hạ tầng, y tế, thực phẩm nông nghiệp và sáng tạo khởi nghiệp.

Tuy nhiên, Đại sứ đánh giá mối quan hệ kinh tế song phương chưa tương xứng với tiềm năng của cả hai bên. Đại sứ hy vọng rằng Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU, dự kiến có hiệu lực vào mùa Hè năm sau, sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng thương mại và đầu tư của hai nước.

Các đại biểu dự hội thảo đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam những năm gần đây. Họ bày tỏ sự quan tâm đến việc dạy và học tiếng Pháp tại Việt Nam, những sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào Pháp, mức sống và chăm sóc y tế đối với người dân Việt Nam. Rất nhiều người trong số họ đã từng đi du lịch ở Việt Nam và giúp đỡ các sinh viên Việt Nam đến học tập tại các trường đại học trong vùng, thông qua cầu nối là Hội hữu nghị Touraine-​Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, ​Hội đã tích cực tổ chức các hoạt động giới thiệu văn hóa truyền thống và tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Hội đã trở thành điểm hẹn của những người Pháp yêu mến Việt Nam, và gần đây thông qua mạng xã hội, tâp hợp được những người Việt Nam từng học tập tại vùng và đã trở về Việt Nam làm việc.

Tháng 11/2016, Hội đã được nhận bằng khen và kỷ niệm chương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì đã có thành tích tiêu biểu trong sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của Việt Nam trên địa bàn Pháp./.

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Mở rộng không gian ngành điện

Mở rộng không gian ngành điện

(LĐTĐ) Sau gần một năm có Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), kế hoạch thực hiện quy hoạch quan trọng này cuối cùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Xem thêm
Phiên bản di động