Đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri tại huyện Hoài Đức

(LĐTĐ) Chiều 13/12, tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đơn vị bầu cử số 24 gồm ông Nguyễn Ngọc Tuấn Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố; ông Nguyễn Quang Đức, Thành ủy viên, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức và ông Duy Hoàng Dương, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND Thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Hoài Đức sau kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố khóa XV.  
dai bieu hdnd tp tiep xuc cu tri tai huyen hoai duc Cử tri kiến nghị xử lý dứt điểm các sai phạm trên địa bàn quận Cầu Giấy
dai bieu hdnd tp tiep xuc cu tri tai huyen hoai duc Giải đáp nhiều vấn đề cử tri kiến nghị

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Duy Hoàng Dương, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND TP đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo đó, kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành nội dung chương trình làm việc, đưa ra kết quả các nội dung như: xem xét tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch năm 2019; xem xét việc trả lời kiến nghị của cử tri, thực hiện chất vấn đối với những vấn đề bức xúc đang được cử tri, nhân dân quan tâm và lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND Thành phố bầu và thông qua nhiều Nghị quyết,...

dai bieu hdnd tp tiep xuc cu tri tai huyen hoai duc
Đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri tại huyện Hoài Đức (Ảnh: N.H)

Sau khi nghe báo cáo, các cử tri huyện Hoài Đức bày tỏ vui mừng trước thành công của kỳ họp, đặc biệt là những kết quả Thành phố đã đạt được trên các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của Thủ đô năm 2018.

Các cử tri cũng đánh giá cao việc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất phục vụ các dự án kinh tế - xã hội hầu hết các quận, huyện cơ bản đã thực hiện đúng tiến độ, các dự án đầu tư đã được tiếp tục quan tâm, có các biện pháp thiết thực để chăm lo cho các đối tượng chính sách,…

Tuy nhiên là địa phương đang triển khai Đề án phát triển lên quận vào năm 2020, cử tri cho rằng trong quá trình thực hiện sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề như việc thu hồi đất thực hiện dự án, các chính sách đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, những thay đổi về tư liệu sản xuất, đảm bảo trật tự an toàn xã hội… Trên cơ sở đó, cử tri kiến nghị HĐND Thành phố tăng cường giám sát quá trình thực hiện Đề án để huyện hoàn thành việc phát triển lên quận theo đúng kế hoạch.

Cụ thể cử tri Khuất Trọng Kiên cho hay: “Ủy ban nhân dân Thành phố đã có kế hoạch phát triển xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020, ở các địa phương, các xã, thị trấn đều đã xây dựng, ban hành kế hoạch để triển khai nội dung này. Chúng tôi nhận thấy rằng từ một huyện để phát triển thành một quận là cả một quãng dài, không chỉ có cơ sở hạ tầng, không chỉ có những vấn đề liên quan đến phát triển hạ tầng khung mà là cả vấn đề về an ninh, quốc phòng, các vấn đề về xã hội.

Những nội dung để phát triển từ huyện thành quận sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề ở địa phương ví dụ như việc chuyển đổi tư liệu sản xuất, việc thu hồi giải phóng mặt bằng đến những nội dung chuyển đổi từ nông nghiệp sang dịch vụ, từ nông nghiệp sang đô thị,....”.

dai bieu hdnd tp tiep xuc cu tri tai huyen hoai duc
Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc (Ảnh: N.H)

Thay mặt tổ đại biểu HĐND Thành phố, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của cử tri. Thông tin với các cử tri huyện Hoài Đức về những kết quả nổi bật tại kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố khóa XV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, tại kỳ họp này HĐND Thành phố đã thông qua 20 nghị quyết chuyên đề và thường kỳ với tỷ lệ thống nhất cao, 100% các đại biểu dự họp đều thống nhất với nghị quyết.

Bên cạnh đó, tại kỳ họp này, HĐND đã thực hiện nhiệm vụ hết sức quan trọng theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đó là lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí giữ chức vụ do HĐND bầu. HĐND Thành phố đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó, điểm mới của chất vấn tại kỳ họp này là lựa chọn việc thông qua 2 Nghị quyết mà nội dung đã được HĐND giám sát, giải trình gắn với việc chất vấn làm rõ vướng mắc, tồn tại, giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nội dung HĐND đã giám sát.

Về những kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhận định đây là những kiến nghị hết sức cụ thể và phù hợp. Theo đó, để triển khai thực hiện Đề án đưa huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020, Thành phố đã có kế hoạch và bố trí nguồn lực để thực hiện, tuy nhiên, rất cần sự chung tay, góp sức, đồng lòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

Hoa Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 10/4, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ II, năm 2024 - 2025 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn (Trưởng ban Tổ chức Hội thi) chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo các sở, ngành đẩy mạnh thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng, bảo đảm đúng quy định, tạo động lực thúc đẩy hiệu quả công tác và phục vụ người dân, cũng như phòng ngừa, hạn chế tiêu cực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sở, ngành nào làm chậm phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

(LĐTĐ) Ngày 5/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (Tuyến số 3) đoạn Nhổn - Ga Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa.
Phải đảm bảo đủ điện cho doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, kinh doanh

Phải đảm bảo đủ điện cho doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, kinh doanh

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh Hà Nội không thể để thiếu điện được. Năm vừa qua nhiều doanh nghiệp vì bị cắt điện mà ảnh hưởng lớn đến hoạt động. Do vậy, năm nay EVN Hà Nội phải điều hành để đủ điện cho sản xuất kinh doanh.
Không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân

Không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân

(LĐTĐ) Sáng 5/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị giao ban quý I năm 2024 của Ban chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025.
Xem thêm
Phiên bản di động