HLV Park Hang Seo chờ đợi gì trong trận đấu với Jordan?

Về lý thuyết, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019 không còn nhiều ý nghĩa, bởi cả 2 đã giành vé vào VCK. Thành ra, đây sẽ là cơ hội để HLV Park Hang Seo thử nghiệm đội hình cho những toan tính ở tương lai.
hlv park hang seo cho doi gi trong tran dau voi jordan Đội tuyển Việt Nam lên đường chuẩn bị cho trận gặp Jordan
hlv park hang seo cho doi gi trong tran dau voi jordan Jordan tràn đầy quyết tâm muốn đánh bại đội tuyển Việt Nam
hlv park hang seo cho doi gi trong tran dau voi jordan Nhiều sao U23 Việt Nam được triệu tập lên đội tuyển quốc gia

Cũng về lý thuyết, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Jordan tới đây có thể quyết định ngôi đầu bảng C vòng loại, từ đó có thể cho đội đầu bảng thêm chút lợi thế khi bốc thăm cho VCK.

Tuy nhiên, trên thực tế, có đầu bảng vòng loại hay không với đội tuyển Việt Nam có khi không quan trọng lắm, bởi ở VCK, đối thủ nào với đoàn quân của HLV Park Hang Seo cũng đều mạnh cả, và kết quả bốc khiến chúng ta rơi vào bảng nào cũng là bảng khó.

Chính vì vậy, có thể vị HLV người Hàn Quốc sẽ có những toan tính khác, phù hợp hơn với những mục tiêu tới đây của bóng đá Việt Nam, mà đáng kể nhất là Asiad vào giữa năm, cũng như AFF Cup vào cuối năm nay.

hlv park hang seo cho doi gi trong tran dau voi jordan
Có đến 16/23 thành viên của đội tuyển Việt Nam hiện ở lứa tuổi 23

Có khá đông cầu thủ trong lứa tuổi 23 được gọi vào đội tuyển, chuẩn bị cho trận đấu với Jordan, chính xác là 16/23 tuyển thủ Việt Nam, cho trận cuối tại vòng loại Asian Cup 2019.

Đấy là thành phần mà người ta có thể liên tưởng sự chuẩn bị đội hình mà HLV Park Hang Seo hướng đến chiến dịch Asiad sẽ diễn ra sau đây ít tháng.

Asiad là sân chơi cho các đội tuyển Olympic, tức là thành phần U23 cộng thêm 3 cầu thủ ngoài tuổi 23. Thành ra, từ những nhân tố được sử dụng cho trận đấu với Jordan, HLV Park Hang Seo có thể tính đến lực lượng cho Á vận hội.

Một số sự bổ sung cần thiết nhất ngoài tuổi 23 đã có trong thành phần của đội tuyển Việt Nam sang Tây Á lần này, đó là trung phong Anh Đức – vua phá lưới V-League 2017, là 2 tiền vệ tấn công nổi tiếng Thanh Trung (Quả bóng vàng Việt Nam 2017) và Vũ Minh Tuấn, là trung vệ Quế Ngọc Hải và 2 thủ môn Đặng Văn Lâm và Nguyễn Tuấn Mạnh.

Cho đến thời điểm hiện tại, Anh Đức vẫn là trung phong số 1 của bóng đá Việt Nam. Là người phù hợp nhất để chơi ở vị trí cao nhất trên hàng tấn công của đội tuyển, nhờ lợi thế về thể hình, sự nhạy bén trước khung thành đối phương cũng như kinh nghiệm.

Thanh Trung không phải ngẫu nhiên giành Quả bóng vàng trong năm ngoái, còn các thủ môn Đặng Văn Lâm và Nguyễn Tuấn Mạnh có thể hiện không nổi tiếng bằng đàn em Bùi Tiến Dũng, nhưng lại có điểm hơn về chuyên môn và kinh nghiệm (bàn thua mới đây của Tiến Dũng khi FLC Thanh Hoá bị Quảng Nam đánh bại cho thấy Tiến Dũng vẫn còn có điểm yếu trong các tình huống bóng bổng).

Sự vắng mặt đáng tiếc liên quan đến những cái tên gồm Văn Quyết, Hoàng Thịnh hay Huy Hùng. Nhưng như đã nói, trận đấu với Jordan không quá quan trọng với đội tuyển Việt Nam, trong khi HLV Park Hang Seo cùng lắm chỉ được bổ sung 3 cầu thủ ngoài tuổi 23 cho chiến dịch Asiad 2018, nên ông chưa cần sử dụng quá nhiều cầu thủ kỳ cựu ở đội tuyển quốc gia trong giai đoạn này.

Theo Kim Điền/ dantri.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

(LĐTĐ) U23 Indonesia tạo cú sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước ứng viên vô địch U23 Australia.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

(LĐTĐ) Lượt về tứ kết Cúp C1 - Champions League 2023/2024, Real Madrid thắng Manchester City ở loạt luân lưu “cân não”, còn Bayern Munich đánh bại Arsenal tại Allianz Arena. Như vậy trận bán kết Cúp C1, Real Madrid đấu với Bayern Munich.
Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

(LĐTĐ) Rạng sáng mai (18/4) sẽ diễn ra 2 trận đấu tứ kết lượt về Champions League 2023/24, Man City sẽ gặp Real Madrid và Bayern sẽ gặp Arsenal. Cả hai trận đều được đánh giá là những trận cầu nảy lửa, những “cuộc chiến sống còn”.
Xem thêm
Phiên bản di động