Hướng tới hội nghị biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu toàn quốc lần thứ hai năm 2019:

Hết mình vì quyền lợi của lao động nữ

(LĐTĐ) Gần gũi, nhiệt tình, luôn tâm huyết, hết mình với hoạt động nữ công và quyền lợi của đoàn viên, người lao động, nhất là lao động nữ… đó là những ý kiến nhận xét về chị Trần Thị Tuấn Anh - Phó Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công LĐLĐ huyện Gia Lâm.  
het minh vi quyen loi cua lao dong nu Ngày 23/2: Tôn vinh 90 cán bộ Nữ công tiêu biểu toàn quốc
het minh vi quyen loi cua lao dong nu Phát huy vai trò của cán bộ nữ công tiêu biểu ngành Công Thương

Hết mình vì người lao động

Tuy mới gắn bó với tổ chức công đoàn chưa lâu - chỉ 6 năm sau khi đã trải qua những vị trí công tác khác nhau- song đối với chị Trần Thị Tuấn Anh, hoạt động công đoàn là lĩnh vực hoạt động mà chị cảm thấy tâm huyết, đam mê và gắn bó sâu sắc nhất.

het minh vi quyen loi cua lao dong nu
Chị Trần Thị Tuấn Anh

“Đã trải qua những vị trí công tác khác nhau, lại là phụ nữ, tôi thấu hiểu đời sống của người lao động, nhất là lao động nữ còn rất nhiều khó khăn, vất vả, mà Công đoàn chính là tổ chức đại diện duy nhất, có nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ người lao động. Vì thế, tôi muốn cống hiến sức lực nhỏ bé của mình để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, từ đó chăm lo, bảo vệ được tốt hơn cho người lao động”- chị Tuấn Anh tâm sự.

Suy nghĩ như vậy, nên với cương vị là Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ huyện Gia Lâm, chị Trần Thị Tuấn Anh cùng BCH LĐLĐ huyện Gia lâm luôn đặt lên hàng đầu nhiệm vụ chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, nhất là lao động nữ.

Qua bám sát thực tiễn cơ sở và đời sống người lao động, chị Tuấn Anh nhìn nhận: pháp luật lao động quy định nhiều điều khoản có lợi cho lao động nữ nhưng trên thực tế, không phải doanh nghiệp nào cũng thực hiện nghiêm, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của lao động nữ. Điều này đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn và các cơ quan chức năng liên quan phải được tiến hành thường xuyên.

Với sự tham mưu tích cực và chủ động, trực tiếp tham gia kiểm tra, giám sát của Phó Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công LĐLĐ huyện Gia Lâm Trần Thị Tuấn Anh cùng các cán bộ công đoàn huyện Gia Lâm, trong 5 năm qua (từ 2013-2018), đoàn kiểm tra liên ngành huyện Gia Lâm đã thực hiện kiểm tra 78 lượt tại các đơn vị doanh nghiệp có đông lao động nữ về thực hiện chính sách đối với lao động nữ. Qua đó đã phát hiện, đề nghị chấn chỉnh những thiếu sót hoặc kiến nghị xử lý kịp thời những vi phạm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ.

het minh vi quyen loi cua lao dong nu
Chị Trần Thị Tuấn Anh (ngoài cùng, bên trái) trao giải cho đội đạt giải Nhất hội thi cắm tỉa hoa nghệ thuật trong CNVCLĐ huyện Gia Lâm năm 2018.

Cũng từ việc bám cơ sở và sâu sát đời sống, tình cảm, tâm tư nguyện vọng của người lao động, nhất là lao động nữ, chị Trần Thị Tuấn Anh đã thấu hiểu nhu cầu thiết tha của lao động nữ là việc làm đảm bảo, thu nhập ổn định, có chỗ an cư, con cái có nơi gửi gắm tin cậy và được chăm lo sức khỏe thể chất, tinh thần.

Đáp ứng được tất cả những nguyện vọng ấy của người lao động không dễ dàng, càng không thể trong một sớm một chiều, song Phó Chủ tịch, Trưởng ban nữ công LĐLĐ huyện Gia Lâm cho rằng: Công đoàn cứ làm hết sức mình, bằng tất cả sự tâm huyết, nhiệt tình thì cũng sẽ cải thiện được đáng kể cho đời sống của người lao động.

Dưới sự chỉ đạo của Trưởng ban, hàng năm, Ban Nữ công LĐLĐ huyện Gia Lâm đã cụ thể hóa các tiêu chí xét chọn, tổ chức tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với việc tổ chức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và với các nội dung thi đua của các phong trào khác như: “Lao động giỏi”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo, “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” qua đó thúc đẩy nữ CNVCLĐ huyện Gia Lâm không ngừng phấn đấu, vươn lên.

Để hướng dẫn, chỉ đạo CĐCS tham gia đảm bảo việc làm, tiền lương cho lao động nữ, thương lượng và đề xuất với lãnh đạo doanh nghiệp đưa vào Thỏa ước lao động tập thể các quy định có lợi hơn cho lao động nữ so với quy định của pháp luật, không dừng lại ở việc ban hành các văn bản, chị Tuấn Anh cùng các cán bộ nữ công công đoàn huyện Gia Lâm đã phải lặn lội, trực tiếp đi xuống từng công đoàn cơ sở, chỉ từng việc cụ thể.

Kết quả, nhiều năm qua, với sự đề xuất của công đoàn, lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tạo điều kiện về thời gian, vật chất cho trên 900 nữ đoàn viên, đông đảo nữ CNVCLĐ trên địa bàn huyện đã được truyền thông, khám tầm soát ung thư vú, ung thư cổ tử cung. Trong đó, đáng kể nhất phải kể đến việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ tại Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da LADODA.

Với sự thương lượng kiên trì, thuyết phục có tình có lý của công đoàn, lãnh đạo Công ty đã quyết định hỗ trợ cho nữ CNLĐ tiền lương hàng tháng thêm 5% trên tổng thu nhập, trợ cấp tiền nuôi con nhỏ cho các chị em mỗi tháng 300.000 đồng đến khi con 2 tuổi, bố trí cho 67 nữ công nhân ngoại tỉnh được ở trong khu tập thể của công ty.

Có thể nói, Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da LADODA trở thành “điểm sáng” của huyện Gia Lâm nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung trong việc thực hiện chế độ chính sách, đảm bảo quyền lợi cho người lao động (chủ yếu là lao động nữ) chính là nhờ công sức đóng góp quan trọng của cá nhân chị Tuấn Anh và Ban nữ công LĐLĐ huyện Gia Lâm.

Tâm huyết với hoạt động nữ công

Không chỉ lăn lộn, hết mình vì quyền lợi của người lao động, ở cương vị của mình, Phó Chủ tịch, Trưởng ban nữ công LĐLĐ huyện Gia Lâm Trần Thị Tuấn Anh còn dành nhiều tâm huyết để phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công của LĐLĐ huyện Gia Lâm.

Những năm qua, Ban Nữ công LĐLĐ huyện Gia Lâm đã duy trì tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày thành lập hội LHPN Việt Nam, Ngày Gia đình Việt Nam: Tổ chức các hoạt động như Hội thi nấu ăn với chủ đề “Kết nối yêu thương”, Hội thi cắm tỉa hoa củ quả nghệ thuật, các hoạt động thể dục thể thao, chiếu phim, mời các báo cáo viên có chuyên môn nói chuyện chuyên đề về: Nghệ thuật làm vợ làm mẹ, Chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe cho lứa tuổi tiền mãn kinh, hoặc cách dạy con lứa tuổi vị thành niên….. thu hút đông đảo các đoàn viên công đoàn tham gia. Hoạt động của Câu lạc bộ nữ công cấp huyện do chị Tuấn Anh là chủ nhiệm đều được sinh hoạt định kỳ theo từng quý với các nội dung được các hội viên thảo luận và thống nhất, số lượng hội viên năm sau luôn cao hơn năm trước hiện đang có 153 chị đang tham gia sinh hoạt.

Dưới sự chỉ đạo của Trưởng ban, hàng năm, Ban Nữ công LĐLĐ huyện Gia Lâm đã cụ thể hóa các tiêu chí xét chọn, tổ chức tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với việc tổ chức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và với các nội dung thi đua của các phong trào khác như: “Lao động giỏi”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo, “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” qua đó thúc đẩy nữ CNVCLĐ huyện Gia Lâm không ngừng phấn đấu, vươn lên. Trong 5 năm qua đã có hàng nghìn lượt nữ CNVCLĐ huyện Gia Lâm được biểu dương cấp cơ sở, 167 tập thể và 214 cá nhân được biểu dương cấp huyện, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp thành phố, Tổng Liên Đoàn Việt Nam.

Nhận xét về người phụ nữ nhỏ bé nhưng quyết liệt trong công việc này, Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Tuấn Khanh cho biết: “Ở bất kỳ cương vị nào được phân công phụ trách, chị Tuấn Anh cũng đều làm việc hết mình, trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc công việc và để lại nhiều dấu ấn, đặc biệt là trong hoạt động nữ công”.

Chẳng thế mà, tuy mới 6 năm làm công tác công đoàn, chị đã đạt được nhiều thành tích đáng nể: Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, Bằng khen của UBND huyện Gia Lâm năm 2015; Bằng khen của LĐLĐ TP Hà Nội năm 2014, 2017, 2018. Và tới đây, chị vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam vinh danh tại Hội nghị biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu toàn quốc lần thứ hai năm 2019.

Ngọc Tú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

(LĐTĐ) Trong Quý I/2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã rà soát các đơn vị hết thời hạn Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chủ sử dụng lao động ký lại TƯLĐTT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đến nay, đã có 191/209 đơn vị xây dựng, ký kết TƯLĐTT, đạt 91,38%.
Xem thêm
Phiên bản di động