HĐND Thành phố tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến quý III/2018

(LĐTĐ) Sáng 30/8, Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực HĐND TP với Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã quý III/2018 và thảo luận chuyên đề "Trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND".
hdnd thanh pho to chuc hoi nghi giao ban truc tuyen quy iii2018 Cần quyết liệt trong xử lý vi phạm phòng cháy chữa cháy
hdnd thanh pho to chuc hoi nghi giao ban truc tuyen quy iii2018 Thay thế chủ đầu tư nếu không đủ năng lực
hdnd thanh pho to chuc hoi nghi giao ban truc tuyen quy iii2018 Cần tạo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tập luyện

Trong 8 tháng đầu năm 2018, thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”, HĐND TP Hà Nội bám sát nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ Thành phố, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND để thể chế hóa, ban hành chương trình hoạt động, các quyết định, kế hoạch, chỉ đạo phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của Thủ đô.

hdnd thanh pho to chuc hoi nghi giao ban truc tuyen quy iii2018
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP kết luận hội nghị.

Thường trực HĐND TP đã tổ chức 2 phiên giải trình đạt hiệu quả cao. Kỳ họp giữa năm có nhiều đổi mới, chất lượng. Các hoạt động giám sát được tích cực thực hiện, có trọng điểm, đảm bảo thiết thực, ý nghĩa. Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND TP và các đại biểu HĐND TP phát huy hiệu quả, nhờ vậy đã giải quyết dứt điểm được nhiều vụ việc phức tạp. Công tác tiếp xúc cử tri được duy trì đúng quy định và từng bước nâng cao chất lượng,...

Tại hội nghị, báo cáo đề dẫn chuyên đề "Trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND", bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND TP cho biết, giải trình là hoạt động giám sát của Thường trực HĐND giữa 2 kỳ họp. Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, Thường trực HĐND TP đã tổ chức 3 phiên giải trình; Thường trực HĐND 15 quận, huyện, thị xã đã tổ chức được 29 phiên giải trình.

hdnd thanh pho to chuc hoi nghi giao ban truc tuyen quy iii2018
Đại hiện Thường trực HĐND quận Hoàng Mai trao đổi kinh nghiệm tại hội nghị.

Nội dung các phiên giải trình liên quan đến các vấn đề kiến nghị của cử tri, các vấn đề qua khảo sát, giám sát của HĐND các cấp, như: Việc thực hiện các quy định pháp luật trong thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải y tế và quản lý hồ nước khu vực nội thành; việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng và một nội dung về công tác tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn TP Hà Nội; tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn TP Hà Nội; duy trì trật tự đô thị theo tiêu chí "Văn minh đô thị"; công tác quản lý vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới...

Trong đó, Thường trực HĐND các quận, huyện: Hoàng Mai, Thường Tín, Phú Xuyên, Phúc Thọ tổ chức được nhiều phiên giải trình, sau đó có kết luận kiến nghị các cơ quan thực hiện có chuyển biến tích cực.

Trao đổi kinh nghiệm về nội dung này, tại hội nghị, ý kiến của lãnh đạo 2 ban HĐND TP và đại diện Thường trực HĐND của 10 quận, huyện đều cho rằng, việc lựa chọn nội dung phiên giải trình có ý nghĩa rất quan trọng đối với thành công của mỗi phiên họp giải trình.

Các vấn đề đưa ra giải trình phải là những vấn đề cấp bách, bức xúc, nổi cộm tại địa phương; những vấn đề còn bất cập, hạn chế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước cần có những giải pháp, phương hướng khắc phục; những vấn đề có tác động lớn đến việc phát triển kinh tế-xã hội của TP.

hdnd thanh pho to chuc hoi nghi giao ban truc tuyen quy iii2018
Ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP trao đổi kinh nghiệm tại hội nghị.

Sau khi thống nhất được nội dung giải trình, Thường trực HĐND ban hành chương trình, kế hoạch và phân công cụ thể đối với các ban và văn phòng rõ người, rõ việc, rõ đầu mối, rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp. Cùng với đó, công tác khảo sát, thu thập thông tin cần đặc biệt coi trọng, triển khai sớm và phối hợp xây dựng video clip về nội dung giải trình. Để lan tỏa và tiện cho cử tri theo dõi, giám sát, các phiên giải trình nên truyền thanh trực tiếp.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP nhấn mạnh về sự quan trọng của phiên giải trình trong đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Nội dung này được quy định rất cụ thể trong luật do đó yêu cầu các đơn vị phải thực hiện.

hdnd thanh pho to chuc hoi nghi giao ban truc tuyen quy iii2018
Quang cảnh hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP đề nghị, các đơn vị chưa tổ chức phiên giải trình sớm có kế hoạch tổ chức vào quý III và quý IV/2018. Trong đó, nội dung cần chọn các vấn đề "nóng" ở địa phương như, công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, môi trường, xây dựng nông thôn mới... Sau phiên giải trình có kết luận, kiến nghị UBND cùng cấp chỉ đạo thực hiện; tái giám sát việc thực hiện các kết luận phiên giải trình.

Để thực hiện tốt phiên giải trình, theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, thì phải làm tốt khâu chuẩn bị, đồng thời tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp với UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp. Sau khi có kết luận cần rà soát lại các nội dung kiến nghị đã được giải quyết, cần lượng hóa tất cả các kiến nghị để giám sát thực hiện.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP yêu cầu, các đơn vị cần chuẩn bị tốt kỳ họp cuối năm đảm bảo chất lượng, hiệu quả, bởi đây là kỳ họp rất quan trọng, có nhiều nội dung, trong đó có nội dung lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND bầu theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

(LĐTĐ) Rạng sáng nay 27/4, U23 Việt Nam đã chia tay giấc mơ Olympic khi dừng bước ở tứ kết với trận thua 0-1 trước U23 Iraq.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

(LĐTĐ) Khi hình thái vật lý ngày càng trở nên phức tạp hơn, dự báo thời tiết bằng phương pháp số truyền thống hiệu quả đã không còn cao, đòi hỏi những trung tâm dự báo thời tiết cần áp dụng các phương pháp mới. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo A.I., một siêu máy tính Earth-2, có thể dự báo thời tiết với tốc độ siêu nhanh và có độ chính xác cao, giúp con người tránh được các tác động tồi tệ của thiên tai như bão, lũ lụt..
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.

Tin khác

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động