HĐND quận Nam Từ Liêm tổ chức kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021.

(LĐTĐ) Trong hai ngày 17 và 18/12, HĐND quận Nam Từ Liêm đã tổ chức kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021.
hdnd quan nam tu liem to chuc ky hop thu 8 nhiem ky 2016 2021 Quận Nam Từ Liêm tổ chức diễn tập phương án chữa cháy
hdnd quan nam tu liem to chuc ky hop thu 8 nhiem ky 2016 2021 Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri quận Nam Từ Liêm sau kỳ họp thứ 7
hdnd quan nam tu liem to chuc ky hop thu 8 nhiem ky 2016 2021 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Nam Từ Liêm tổ chức hội nghị lần thứ 19

Kỳ họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác thu, chi ngân sách năm 2018; quyết định nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019.

hdnd quan nam tu liem to chuc ky hop thu 8 nhiem ky 2016 2021
Toàn cảnh kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Thanh Minh đề nghị các vị đại biểu đánh giá khách quan những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân đồng thời đề ra những giải pháp khắc phục có hiệu quả, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình thực hiện. Cùng với đó, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết phản ánh được tâm tư nguyện vọng của cử tri, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Tiếp đó, lãnh đạo UBND quận báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018, dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2019. Thường trực HĐND quận báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân quận báo cáo kết quả năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố - Phùng Thị Hồng Hà đã thông báo các kết quả nổi bật kỳ họp cuối năm HĐND Thành phố vừa qua, đồng thời biểu dương kết quả vượt bậc của quận trong năm qua đã đóng góp tích cực vào kết quả chung của Thành phố. Thời gian tới, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị quận bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành phố tập trung quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2019. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ đề năm 2019 của Thành phố là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”.

Quan tâm làm tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, quản lý các dự án trọng điểm trên địa bàn quận. Tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nóng về đất đai, trật tự xây dựng, lòng đường vỉa hè, trật tự giao thông không để tái diễn. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND quận, trọng tâm là các kỳ họp, các cuộc giám sát, tiếp xúc cử tri. Đặc biệt, tại kỳ họp có nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do HĐND bầu, đề nghị các đại biểu thực hiện hết sức công tâm, khách quan và mang tính chất xây dựng.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh, năm 2019 có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ quận lần thức Nhất, dự kiến bối cảnh trong nước và quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, cơ hội và thách thức đan xen sẽ tác động mạnh tới Quận. Do đó, đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND quận tập trung thảo luận, đánh giá các kết quả đạt được, chỉ ra các nguyên nhân tồn tại và giải pháp khắc phục trong thời gian tới, để phát huy cao độ tiềm năng, thế mạnh của quận.

Ngay sau kỳ họp, UBND quận tổ chức giao kế hoạch cho các phòng, ban, ngành, UBND các phường, tìm các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. HĐND quận thực hiện tốt hơn hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn, cùng với UBND làm tốt hơn nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và các chỉ tiêu kỳ họp thông qua.

P.B

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Xem thêm
Phiên bản di động