Hàng vạn du khách về dự khai hội Tây Thiên 2015
Tây Thiên đón 9 vạn du khách trong những ngày đầu xuân Ất Mùi | |
Ngày xuân lên đỉnh Tây Thiên | |
Phật thủ Tây Thiên xuống phố |
Tham dự buổi lễ có Tham dự lễ hội về phía Trung ương có: ông Phạm Văn Vọng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bà Hoàng Thị Ái Nhiên- Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,ông Tô Quang Thu - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Hà Ngọc Anh Phó ban dân vận Trung ương cùng lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và đoàn đại biểu các tỉnh.
Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ tham dự lễ khai hội |
Về phía tỉnh Vĩnh Phúc có bà Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh uỷ; ông Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Thế Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh; bà Dương Thị Tuyến Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các ông bà Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị, cùng hàng vạn nhân dân và du khách thập phương.
Vĩnh Phúc là một miền đất cổ xưa, giàu truyền thống lịch sử và văn hóa. Đặc biệt là văn hóa tâm linh, tập trung vào các hoạt động lễ hội tại các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh. Hàng năm, với khoảng gần 200 lễ hội tổ chức ở những mức độ khác nhau, trong đó nổi bật hơn cả là: Lễ hội Tây Thiên tại khu di tích danh thắng Tây Thiên thuộc xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
Khai hội Tây Thiên 2015 |
Lễ hội Tây Thiên được thể hiện qua Lễ rước – Lễ Tế - Lễ dâng hương vào ngày 15/2 âm lịch (chính là ngày giỗ của Quốc mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu). Theo Ngọc phả thời Hùng Vương: Hùng Chiêu Vương thứ 7 lên núi Tam Đảo lập đàn cầu cho quốc thái dân an bởi đây là miền đất linh thiêng nhất.
Tại đây nhà vua đã gặp và kết duyên với cô sơn nữ Lăng Thị Tiêu – người con gái được sinh ra từ khí thiêng sông núi Tây Thiên. Bà được sắc phong làm Hoàng phi, đã có công giúp vua chiêu binh mãi tướng, luyện tập quân sĩ, đánh đuổi quân giặc, mở mang bờ cõi, thống nhất giang sơn. Bà đã dạy dân trồng lúa, chăn tằm dệt vải trong buổi bình minh của dân tộc. Khi đất nước thanh bình, Bà không màng ranh lợi mà đã trở về quê hương và “hóa” tại đây
Đã bao đời, từ các triều đại phong kiến Đinh, Lý, Trần, Lê đều sắc phong bà là: Tam Đảo Sơn Trụ Quốc Mẫu Tối Linh Đại Vương – Thượng đẳng phúc thần, hàng năm cứ vào ngày 15 tháng 2 âm lịch, cử các quan đại thần lên cúng tế, dâng lên Mẫu nén hương thơm tỏ lòng thành kính. Đó cũng là truyền thống tốt đẹp và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Nhân dân đã tôn vinh bà là Quốc Mẫu Tây Thiên và lập đền thờ, quanh năm hương khói tưởng nhớ công đức của bà tại vùng núi Tây Thiên.
Lễ hội Tây Thiên được thể hiện qua Lễ rước – Lễ Tế - Lễ dâng hương vào ngày 15/2 âm lịch (chính là ngày giỗ của Quốc mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu) |
Phần hội được tổ chức 3 ngày (15/2 đến 17/2 âm lịch), bao gồm các trò chơi, trò diễn của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước từ buổi đầu sơ khai thời các Vua Hùng dựng nước, gắn với các làn điệu dân ca của người Việt và người dân tộc Sán Dìu định cư ở chân núi Tam Đảo; các môn thể thao truyền thống, hiện đại trong phong trào thể dục, thể thao ở Vĩnh Phúc.
Lễ hội Tây Thiên xuân Ất Mùi năm 2015 sẽ có một số điểm mới và khác so với lễ hội hàng năm như: điều chỉnh, bổ sung lễ rước nước vào ngày 14/2 âm lịch tại Đền Mẫu hóa xã Đại Đình; đưa nội dung lễ Hoa đăng vào chương trình của lễ hội; triển khai giải vô địch bóng chuyền Tây Thiên lần thứ I tại Tây Thiên, Tam Đảo và những năm sau sẽ là giải truyền thống của lễ hội Tây Thiên.
Đến với Phật - Về với Mẫu |
Mùa lễ hội Tây Thiên 2015 được Ban Tổ chức sắp xếp rất quy củ, trật tự không có tình trạng lộn xộn, chèo kéo du khách, các yếu tố về giá cả được niêm yết rõ ràng, không có hiện tượng gian lận hàng hóa, nâng giá dịch vụ; tình hình an ninh trật tự được kiểm soát, những tệ nạn xã hội không còn tồn tại,vệ sinh môi trường đảm bảo, cảnh quan sạch đẹp… đã làm cho du khách thập phương yên tâm về dự lễ hội và trải nghiệm đậm chất “Đến với Phật - Về với Mẫu”.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX
Tin khác
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng
Văn hóa 23/04/2024 18:17
Lặng lẽ xương rồng
Văn hóa 23/04/2024 16:56
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh
Văn hóa 23/04/2024 16:54
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ
Văn hóa 22/04/2024 17:37
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)
Văn hóa 20/04/2024 07:41
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Văn hóa 19/04/2024 22:30
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc
Văn hóa 19/04/2024 13:55
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân
Xã hội 18/04/2024 17:08
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"
Văn hóa 18/04/2024 17:02
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau
Văn hóa 18/04/2024 12:32