Hàng trăm nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Chiều 14/2, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã diễn ra Ngày hội hiến máu “Mỗi giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”. Ngày hội đã thu hút được đông đảo các cán bộ, y, bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện đăng ký tham gia. 
hang tram nhan vien y te benh vien phu san ha noi hien mau tinh nguyen Nghĩa cử đẹp của người Hà Nội
hang tram nhan vien y te benh vien phu san ha noi hien mau tinh nguyen Mỗi công đoàn cơ sở tổ chức ít nhất 1 ngày hiến máu tình nguyện
hang tram nhan vien y te benh vien phu san ha noi hien mau tinh nguyen Tổng Liên đoàn kêu gọi đoàn viên, người lao động sẵn sàng đăng ký hiến máu

Sau Tết Nguyên đán thường là thời điểm khan hiếm máu ở nhiều bệnh viện cả nước do kỳ nghỉ kéo dài. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-2019 diễn biến phức tạp, việc tiếp thêm số lượng đơn vị máu cho kho dự trữ có ý nghĩa vô cùng lớn.

Bởi vậy, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức Ngày hội hiến máu “Mỗi giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại” nhằm vận động các y, bác sĩ và nhân viên y tế trong Bệnh viện tham gia hiến máu.

hang tram nhan vien y te benh vien phu san ha noi hien mau tinh nguyen
Ban lãnh đạo Bệnh viện tham gia hiến máu.

Phát biểu tại Ngày hội, PGS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết: Người thầy thuốc không chỉ trực tiếp chữa bệnh, cứu người, mà qua nghĩa cử hiến máu cao đẹp còn gián tiếp chữa bệnh, cứu người. Ngày hội hôm nay khiến tôi cảm thấy xúc động và trân trọng hơn tấm lòng, hành động của cán bộ, nhân viên Bệnh viện, những người đã biết sống quan tâm tới cộng đồng. Nghĩa cử cao đẹp của những tấm lòng nhân ái trong Bệnh viện đã góp phần lan tỏa tình cảm yêu thương, sẻ chia, tình người ấm áp giữa cơn khủng hoảng thiếu máu sau Tết.

Tại Ngày hội, nhiều cán bộ, bác sĩ không nhớ nổi số lần tham gia hiến máu, vì họ đã hiến máu nhắc lại nhiều lần. Chỉ đạo và trực tiếp tham gia hiến máu tình nguyện TS Ths Nguyễn Thị Thu Hà, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chia sẻ: Đây là một trong những hoạt động được tổ chức thường quy tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Năm nay Bệnh viện dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 400 đơn vị máu, tuy nhiên với sự cổ vũ động viên tinh thần của Ban giám đốc, cùng với sự tham gia đông đảo nhiệt tình của nhiều cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế, thì con số sẽ vượt khả năng dự tính.

Cũng theo Chủ tịch công đoàn Bệnh viện: Cho đến thời điểm này, các học viên tham dự tại Bệnh viện vẫn đang trong đợt nghỉ do dịch, nên nguồn máu hiến tặng năm nay 100% của nhân viên Bệnh viện. Tuy nhiên, Bệnh viện cũng khuyến khích tất cả những người nhà của nhân viên nếu đủ điều kiện và có cơ hội thì có thể tham gia hiến máu tại địa điểm của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Với tất cả những người tham gia hiến máu, kể cả không phải nhân viên của Bệnh viện, thì Bệnh viện đều có kế hoạch để tầm soát nguy cơ nhiễm Covid-2019 ngay từ khi bước vào hội trường hiến máu.

Được biết đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa và thiết thực của Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức nhằm chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội lần thứ 6. Do vậy, tinh thần vì cộng đồng, với khẩu hiệu “Mỗi giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại” đã được lan tỏa tới toàn bộ cán bộ nhân viên Bệnh viện.

Theo TS Ngô Mạnh Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện huyết học và Truyền máu Trung ương: Thực tế từ Tết tới nay, nhiều người dân khi tham gia hiến máu vẫn ngại tới chỗ đông người. Nhiều cơ quan đơn vị cũng ngại khi phải đến Bệnh viện hiến máu, bởi lo nguy cơ lây nhiễm nhiều nguồn bệnh. Do vậy lượng máu của Viện huyết học và Truyền máu Trung ương cũng như các cơ sở tiếp nhận máu trên toàn quốc đều bị giảm.

Bởi vậy bắt đầu từ 1/2, Viện bắt đầu kêu gọi hiến máu. Trong quá trình vận động hiến máu thì số người dân tham gia hiến máu tăng dần. Thông thường mỗi cuộc vận động hiến máu cứu người, thì lực lượng hiến máu chiếm tới 50% là học sinh, sinh viên, tuy nhiên trong đợt vận động hiến máu lần này đã có sự thay đổi đối tượng hiến máu rõ ràng.

Sau khi phát động 10 ngày, Viện huyết học và Truyền máu Trung ương đã thu được hơn 10 ngàn đơn vị máu. Và đến thời điểm hiện tại, cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu máu cho việc điều trị. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng thiếu máu cục bộ, nghĩa là thiếu máu theo nhóm máu. Mặc dù số lượng máu có thể tăng, nhưng nhóm máu A đang gặp khó khăn.

Song song với việc kêu gọi mọi người hiến máu thì Viện chú trọng nhiều hơn đến việc phát thông điệp để kêu gọi mọi người hiến máu nhắc lại, trong đó có cả những người nhóm máu A… Nhằm đảm bảo nguồn máu chữa bệnh cho bệnh nhân tại các bệnh viện trên toàn quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo Lao động Thủ đô ghi lại tại Ngày hội hiến máu:

hang tram nhan vien y te benh vien phu san ha noi hien mau tinh nguyen
Đông đảo cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện tham gia hiến máu.
hang tram nhan vien y te benh vien phu san ha noi hien mau tinh nguyen
Bệnh viện có bảng đánh giá nguy cơ viêm phổi cấp do Covid-19 cho tất cả những người đăng ký hiễn máu.
hang tram nhan vien y te benh vien phu san ha noi hien mau tinh nguyen
Tất cả nhân viên y tế đều đeo khẩu trang nhằm phòng chống bệnh dịch do Covid-19. Với tất cả những người tham gia hiến máu, Bệnh viện đều có kế hoạch để tầm soát nguy cơ nhiễm Covid-2019 ngay từ khi bước vào hội trường hiến máu.
hang tram nhan vien y te benh vien phu san ha noi hien mau tinh nguyen
TS Nguyễn Thị Thu Hà cho biết: Trung bình mỗi năm tôi tham gia hiến máu một lần. Hơn nữa, tôi nhóm máu A, trong thời gian khan hiếm nhóm máu này, tôi quyết định hiến 350ml máu.
hang tram nhan vien y te benh vien phu san ha noi hien mau tinh nguyen
Đa phần mọi người đều hiến 250-350ml máu.
hang tram nhan vien y te benh vien phu san ha noi hien mau tinh nguyen
TS.BS Trần Văn Cường, Trưởng Khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tham gia hiến máu.
hang tram nhan vien y te benh vien phu san ha noi hien mau tinh nguyen
Anh Nguyễn Mạnh Quân, nhân viên y tế đã tham gia hiến máu 8 lần tại Bệnh viện.
hang tram nhan vien y te benh vien phu san ha noi hien mau tinh nguyen
Tập thể Khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Phụ sản cùng đi đăng ký hiến máu cứu người.
hang tram nhan vien y te benh vien phu san ha noi hien mau tinh nguyen
Hai vợ chồng bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội không hẹn mà gặp tại Hội trường cùng đi đăng ký hiến máu.
hang tram nhan vien y te benh vien phu san ha noi hien mau tinh nguyen
hang tram nhan vien y te benh vien phu san ha noi hien mau tinh nguyen
Máu được nhân viên y tế bảo quản cẩn thận.
hang tram nhan vien y te benh vien phu san ha noi hien mau tinh nguyen
Nhân viên y tế được chăm sóc chu đáo sau hiến máu.
hang tram nhan vien y te benh vien phu san ha noi hien mau tinh nguyen
Trao giấy chứng nhận hiến máu cho người tham gia ngay tại Ngày hội.
hang tram nhan vien y te benh vien phu san ha noi hien mau tinh nguyen
Hiến máu tình nguyện không chỉ để cứu sống người bệnh hôm nay, mà chúng ta đã gieo thêm vô vàn những hạt giống của lòng nhân ái, nghĩa tình vào cuộc sống, tô đẹp thêm nét đẹp truyền thống nhân ái, nghĩa tình của dân tộc Việt Nam.
Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

(LĐTĐ) Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được duy trì thường xuyên, liên tục, giúp diện mạo đô thị Thủ đô ngày càng “Xanh - Văn minh - Hiện đại”.
Xem thêm
Phiên bản di động