Thực hiện chính sách với người có công:

Hàng nghìn ngôi nhà được sửa chữa, xây mới

Thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ xây mới, sửa chữa nhà ở cho những gia đình có công với cách mạng, quyết tâm hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.
hang nghin ngoi nha duoc sua chua xay moi ​TP Hà Nội: Hỗ trợ 402 tỷ đồng xây dựng nhà cho người có công
hang nghin ngoi nha duoc sua chua xay moi ​Thực hiện tốt việc chăm lo người có công với cách mạng

Theo báo cáo cập nhật mới nhất của Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hà Nội tính đến ngày 10/5/2017 số hộ người có công hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở là 4825 hộ; số hộ người có công đang thực hiện xây mới, sửa chữa nhà ở là 2.205 hộ;

Còn lại 486 hộ (khoảng 6,5%) chưa thực hiện xây dựng, sửa chữa là những gia đình có người đau ốm hoặc phụ thuộc vào việc xem ngày, tháng khởi công... đến nay, nhiều hộ đã bắt đầu tiến hành. Con số này sẽ giảm theo từng tuần và tháng.

hang nghin ngoi nha duoc sua chua xay moi
Hà Nội đang đẩy mạnh tiến độ sửa chữa, xậy dựng nhà ở cho người có công. (Ảnh: HNM)

Trước đó theo kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng của TP giai đoạn 2013 - 2017 của Ban Văn hóa Xã hội HĐND TP Hà Nội: công tác rà soát, triển khai các quy định về hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng đã được các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở thực hiện tích cực. Tính đến ngày 26/4/2017, số hộ người có công đã hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở là: 4.420 nhà (xây mới: 2.148 nhà, sửa chữa: 2.272 nhà). Số hộ người có công đang thực hiện xây dựng và sửa chữa nhà ở: 1.986 nhà (xây mới: 1.096 nhà, sửa chữa: 890 nhà).

Tuy nhiên kết luận của Ban Văn hóa Xã hội HĐND TP Hà Nội cũng chỉ ra, công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ người có công về nhà ở của Trung ương, Thành phố ở một số địa phương chưa thường xuyên, liên tục, chưa sâu rộng, dẫn đến một số hộ gia đình thuộc diện người có công chưa hiểu rõ về chính sách gây khó khăn trong quá trình xét duyệt, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Việc cấp kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách Thành phố cho các hộ tự xây mới, sửa chữa nhà còn chậm, chưa kịp thời...

Đoàn giám sát đã kiến nghị với Thành ủy Hà Nội ban hành Thông tri chỉ đạo cấp ủy các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động các hộ gia đình người có công tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà ở đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Kiến nghị với UBND Thành phố tiếp tục báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiếp tục bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương đảm bảo cho thành phố Hà Nội theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg….

Đối với các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư: Tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức rõ và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước về chính sách hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương về tiến độ thực hiện việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Cùng với đó UBND các quận, huyện, thị xã cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động để mọi người dân hiểu và thực hiện các chủ trương chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trong các chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, đảm bảo an sinh xã hội bền vững trên địa bàn; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong việc triển khai tổ chức thực hiện, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc bình xét công khai, minh bạch để việc hỗ trợ đến tận tay hộ gia đình người có công; đôn đốc, chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai quyết liệt việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo kế hoạch của Thành phố đã đề ra; tiến hành giải ngân kịp thời, đảm bảo kinh phí hỗ trợ cho các hộ xây mới, sửa chữa nhà ở theo quy định; quản lý, sử dụng kinh phí có hiệu quả và huy động gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư đóng góp, ủng hộ kinh phí để triển khai thực hiện xong trước 27/7/2017.

Thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Thành phố đã có Kế hoạch số 190/KH-UBND đề ra hoàn thành hỗ trợ xây mới, sửa chữa 7.566 nhà cho người có công trước ngày 27/7/2017. Hiện các cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ xây mới, sửa chữa nhà ở cho những gia đình có công với cách mạng. Với phương châm "đúng đối tượng, đúng chế độ và thời gian quy định", chắc chăn tiến độ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công của Thành phố sẽ hoàn thành theo đúng kế hoạch, thiết thực tri ân những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Xem thêm
Phiên bản di động