Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất 205 triệu đồng

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) các quận, huyện, thị xã, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, chiều nay (30/12), Sở LĐTBXH Hà Nội cho biết, dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, người lao động (NLĐ) có mức thưởng Tết cao nhất tại Hà Nội là 205 triệu đồng và thấp nhất là 500.000 đồng.
ha noi thuong tet cao nhat 205 trieu dong Cách tính lương và thưởng Tết
ha noi thuong tet cao nhat 205 trieu dong Thưởng Tết Đinh Dậu: Sẽ có thêm tháng lương thứ 13
ha noi thuong tet cao nhat 205 trieu dong Không để nợ tiền lương, tiền thưởng của NLĐ trong các tháng giáp Tết

Theo báo cáo, đối với Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, tiền lương bình quân năm 2016 của loại hình DN này là 4.600.000 đồng/người/tháng tăng 2.2% so với năm trước. Trong đó: DN có mức tiền lương cao nhất: 31.000.000 đồng/người/tháng; DN có mức tiền lương thấp nhất: 3.750.000 đồng/người/tháng.

ha noi thuong tet cao nhat 205 trieu dong
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải tặng quà Tết cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Mức thưởng Tết dương lịch bình quân của NLĐ trong các DN thuộc loại hình này là 1.000.000 đồng/người (không tăng so với năm trước); DN có mức thưởng cao nhất là 20.000.000 đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 200.000 đồng/người. Về tiền thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, theo thống kê, mức thưởng bình quân của NLĐ đạt 3.400.000 đồng/người (tăng 1,3% so với năm trước). DN có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Với khối DN có cổ phần, vốn góp của Nhà nước, tiền lương bình quân năm 2016 của các DN là 4.880.000 đồng/người/tháng (tăng 2,1% so với năm trước). Trong đó: DN có mức tiền lương cao nhất: 37.100.000 đồng/người/tháng; DN có mức tiền lương thấp nhất: 3.850.000 đồng/người/tháng. Mức thưởng trong dịp Tết dương lịch của các DN thuộc loại hình này là 500.000 đồng/người, trong đó: DN có mức thưởng cao nhất là 6.000.000 đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 200.000 đồng/người. Theo kế hoạch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, mức thưởng bình quân của NLĐ trong khối này là 3.600.000 đồng/người (tăng 2,8% so với năm trước). DN có mức thưởng cao nhất là 27.500.000 đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối với khối DN tư nhân, công ty hợp doanh, công ty cổ phần không có vốn Nhà nước, tiền lương bình quân năm 2016 của các DN là 4.550.000 đồng/người/tháng (tăng 4,5% so với năm trước). Trong đó: DN có mức tiền lương cao nhất: 40.000.000 đồng/người/tháng và thấp nhất: 3.750.000 đồng/người/tháng. Về thưởng Tết dương lịch, mức thưởng bình quân của NLĐ trong khối này là 550.000 đồng/người (ăng 1,8% so với năm trước), DN có mức thưởng cao nhất là 15.000.000 đồng/người và thấp nhất là 200.000 đồng/người. Dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, LĐ khu vực này sẽ được thưởng bình quân: 3.700.000 đồng/người, trong đó: DN có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và thấp nhất là 550.000 đồng/người.

Với khối DN FDI, theo báo cáo tiền lương bình quân năm 2016 của loại hình DN này là 4.650.000đồng/người/tháng (tăng khoảng 4,4% so với năm trước). Trong đó: DN có mức tiền lương cao nhất: 80.000.000 đồng/người/tháng, thấp nhất: 3.800.000 đồng/người/tháng. Tết dương lịch 2017, LĐ khối này đạt mức thưởng bình quân: 550.000đồng/người, DN có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và thấp nhất là 200.000 đồng/người. Riêng dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, mức thưởng bình quân của NLĐ đạt: 3.800.000 đồng/người (tăng xấp xỉ 1% so với năm trước), DN có mức thưởng cao nhất là 205.000.000 đồng/người và thấp nhất là 550.000 đồng/người.

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội, năm 2016, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô tiếp tục có chuyển biến tích cực, UBND Thành phố và các sở ngành đưa ra nhiều giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và tháo gỡ khó khăn cho DN, giá cả thị trường ổn định, lạm phát thấp, an sinh xã hội được đảm bảo; nhiều DN thực hiện chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu sang công ty cổ phần đã và đang đi vào hoạt động có hiệu quả; một số DN thực hiện tái cơ cấu lại bộ máy hoạt động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành...

Vì vậy, trong năm 2016, các DN đã trả tiền lương bình quân cho NLĐ tăng cao hơn khoảng 5% so với năm 2015. Về mức thưởng Tết, có một số DN không có tiền thưởng Tết dương lịch 2017 cho NLĐ, tuy nhiên, đối với thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, mức thưởng Tết được nhiều DN dự kiến chi trả bình quân tăng hơn so với năm trước khoảng 2,1%.​

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.

Tin khác

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Xem thêm
Phiên bản di động