Hà Nội - “Thành phố vì hòa bình” thắm tình nhân văn

Ngày mai (27/2), Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên sẽ bắt đầu diễn ra tại Hà Nội. Nhưng kể từ gần một tháng nay, trước “giờ G”, Thủ đô xinh đẹp, Hà Nội - “Thành phố vì hòa bình” đã chuẩn bị rất chu đáo để giới thiệu đến bạn bè quốc tế một Hà Nội thanh lịch, hiếu khách và thân thiện.
ha noi thanh pho vi hoa binh tham tinh nhan van Phát huy giá trị của danh hiệu "Thành phố vì hòa bình"
ha noi thanh pho vi hoa binh tham tinh nhan van Tự hào được làm việc ở Thủ đô Hà Nội – Thành phố Vì hòa bình

Những ngày này, Hà Nội đang chuyển sắc mầu rực rỡ không chỉ bởi các loài hoa đắm mình trong xuân mà còn vì khắp nơi trên đường phố Hà Nội ngập tràn những “đường hoa”. Hữu ý, trên rất nhiều con đường, tuyến phố ở Hà Nội như: Lê Thái Tổ, Tràng Tiền, Trần Hưng Đạo, Láng Hạ, Liễu Giai, đường Võ Nguyên Giáp đi sân bay Nội Bài, Võ Chí Công, Giảng Võ, Láng… đều rực rỡ sắc hoa. Bên trên những màu hoa rực rỡ là Quốc kỳ của đất nước Hoa Kỳ, Triều Tiên và Việt Nam cùng biểu tượng hòa bình tung bay trên các cột cờ cùng biểu tượng bắt tay của tình hữu nghị tạo nên một Hà Nội đặc biệt hơn, lộng lẫy hơn, thân thiện hơn.

Trên các pano chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai đều có những hình ảnh về Hà Nội, qua đó, giới thiệu cho bạn bè quốc tế biết đến một Hà Nội an toàn, thân thiện và là Thành phố Vì hòa bình. Nhiều tấm pano khổ lớn được dựng lên với thông điệp Hà Nội và Việt Nam luôn hướng tới nền hoà bình bền vững. Các trục giao thông từ sân bay Nội Bài đến khu vực trung tâm thành phố Hà Nội được bố trí, lắp đặt hệ thống banner, cụm pano tuyên truyền về sự kiện chính trị, đối ngoại có ý nghĩa hàng đầu của Việt Nam trong năm 2019. Hà Nội văn minh, chỉn chu, luôn chuẩn bị kỹ lưỡng trong những sự kiện mang tầm quốc tế là điều không thể phủ nhận.

ha noi thanh pho vi hoa binh tham tinh nhan van
Đường phố Hà Nội rợp màu cờ hữu nghị.

Có một điều kỳ lạ là không phải ở nước nào cũng có, sự kiện quốc tế nào cũng có, đó là họa sỹ Việt Nam tạc tượng, vẽ tranh Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong Un trước hội nghị thượng đỉnh. Điều đó nói lên lòng yêu mến của người dân Hà Nội với lãnh đạo của 2 nước và mong muốn hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều thành công tốt đẹp.

Họa sĩ Trần Lâm Bình (37 tuổi) đã thực hiện hơn 100 bức tranh về Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un thu hút sự quan tâm của dư luận và báo chí quốc tế. Tại một quán cà phê trên đường Thạch Bàn (quận Long Biên, Hà Nội), họa sĩ Trần Lâm Bình đã cho ra mắt bộ tranh vẽ bằng sơn acrylic trên nền vải toan và giấy vỏ bao xi - măng, mang phong cách ấn tượng hiện thực POP art cảm xúc về tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Cho đến thời điểm này đã có rất nhiều người đến tham quan và chiêm ngưỡng bộ tranh. Với người họa sỹ của Hà thành, đây là bộ tranh thể hiện tinh thần hiếu khách và chờ đón của người dân Việt Nam trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 được diễn ra tại Hà Nội.

Bên cạnh việc trang hoàng đường phố nhân sự kiện quan trọng này, Hà Nội còn đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân thực hiện nếp sống đẹp, ứng xử văn minh, thanh lịch. Sáng ngày 25/2, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã tổ chức cho các đoàn viên, thanh niên diễu hành trên các con phố của Hà Nội. Đoàn diễu hành mang theo lá cờ của ba nước Hoa Kỳ, Triều Tiên, Việt Nam và các biển hiệu tuyên truyền về ứng xử người Hà Nội, kêu gọi người dân ý thức trong ứng xử, như: Không vứt rác bừa bãi, không viết, vẽ bậy ở nơi công cộng, tham gia giao thông đúng quy định, ứng xử thân thiện… Những người tham gia diễu hành còn trang bị găng tay, túi rác để nhặt rác nếu thấy đoạn đường đi qua còn rác bẩn.

Ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội cho biết: Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ – Triều Tiên diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27-28/02 tới đây là một vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm của nhân dân Thủ đô nói chung với một sự kiện mang tầm quốc tế… Chính vì vậy, việc thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá tại Thủ đô Hà Nội là nội dung cần chú trọng. Sở Văn hoá và Thể thao đã tổ chức cho các đoàn viên, thanh niên ra quân tuyên truyền tới người dân để mọi người cùng thấy được đây là cơ hội rất lớn để quảng bá hình ảnh đất nước nói chung và Hà Nội nói riêng ra toàn thế giới. Cho nên việc thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh là một nhiệm vụ rất quan trọng để góp phần gìn giữ và quảng bá về một Hà Nội – Thành phố vì hoà bình, điểm đến an toàn, thân thiện”.

ha noi thanh pho vi hoa binh tham tinh nhan van
Phóng viên đài MBC Entertainment (Hàn Quốc) đang tác nghiệp tại Hà Nội.

Hòa chung với không khí sôi động của sự kiện quốc tế, Hà Nội sẵn sàng chào đón các phóng viên đến từ các nước trên thế giới cùng tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí quốc tế rộng lớn, có sức chứa hơn 3.000 phóng viên đến tác nghiệp đồng thời. Trung tâm báo chí được thiết kế trên khuôn viên của Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với hơn 3.000 m2, với đầy đủ tiện ích, hạ tầng viễn thông, kỹ thuật và điều kiện làm việc đạt tiêu chuẩn quốc tế sẽ mở cửa hoạt động 24/24h giờ, có thể đón hơn 3.000 phóng viên đến tác nghiệp đồng thời. Tại Trung tâm có khu vực làm việc chung, trang bị máy tính, thiết bị kết nối mạng tốc độ cao phục vụ phóng viên trong và ngoài nước đưa tin về Hội nghị. Trung tâm sẽ mở cửa hoạt động 24/24 giờ trong 5 ngày từ ngày 24/2 đến 1/3.

Phóng viên đài MBC Entertainment (Hàn Quốc) xúc động chia sẻ: “Tôi đã đến Hà Nội được 8 ngày và dự kiến sẽ ở lại trong khoảng 1 tuần tiếp theo. Công việc của tôi là theo sát đoàn của Hòa Kỳ - Triều Tiên để đưa tin và trong khuôn khổ hội nghị Thượng định của 2 nước được tổ chức tại Việt Nam. Trong những ngày tôi thấy được sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Hà Nội cho sự kiện mang tính lịch sử này. Trên đường dễ dàng bắt gặp những lá cờ 3 nước mang tính biểu tượng có sự tinh tế. Do không có nhiều thời gian để khám phá Hà Nội nhưng cảm nhận ban đầu của tôi là thời tiết trong những ngày vừa qua rất thuận lợi và người dân thân thiện.

Marry Henrison – một du khách đến từ Mỹ cho biết: “Chúng tôi đã đến Việt Nam được 2 ngày lưu trú tại khách sạn Metropole. Rất vui khi đến Việt Nam trong thời điểm Tổng thống của chúng tôi tham dự hội nghị được thế giới quan tâm được tổ chức tại đây. Dễ dàng nhận thấy Hà Nội đã chuẩn bị rất chu đáo, đường phố sạch sẽ, an ninh đảm bảo. Tôi hi vọng cuộc gặp gỡ này sẽ mang đến những kết quả tốt và Việt Nam sẽ tự hào là điểm đến hòa bình, thân thiện”.

Gia đình Joy - du khách đến từ Úc cảm thấy thích thú khi nói về Hà Nội: “Điều đặc biệt khiến tôi thích thú ở Hà Nội đó là được đến một thành phố giàu lịch sử văn hóa, kiến trúc đặc trưng. Người dân Hà Nội vô cùng cởi mở, luôn mỉm cười với chúng tôi. Để chuẩn bị cho sự kiện lớn sắp tới tôi cảm thấy Hà Nội dường như năng động hơn, tất cả mọi thứ đều sạch sẽ, trang hoàng đẹp mắt”.

“Lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước và con người Việt Nam với thế giới”, đó là đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với các đơn vị và cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao tại buổi làm việc, kiểm tra và chỉ đạo công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần 2.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, với bề dày kinh nghiệm tổ chức tốt nhiều sự kiện đối ngoại trọng đại của đất nước, Bộ Ngoại giao cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao, huy động toàn bộ hệ thống các đơn vị, cán bộ nhân viên trong Bộ ứng trực 24/24, đảm bảo thông tin thông suốt, đáp ứng tốt nhất đề nghị của các bên liên quan, kể cả những vấn đề phát sinh về lễ tân, hậu cần, thông tin tuyên truyền, thể hiện tinh thần niềm nở, ân cần, mến khách, lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước và con người Việt Nam với thế giới.

Bảo Thoa – Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động