Hà Nội: Nỗ lực hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gia súc, gia cầm gây ra

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội đã triển khai hiệu quả công tác quản lý dịch bệnh gia súc, gia cầm và quản lý giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y trên địa bàn thành phố. Qua đó, góp phần hạn chế tối đa thiệt hại do dịch bệnh gia súc, gia cầm gây ra.  
no luc han che thiet hai do dich benh gia suc gia cam gay ra Không buông lỏng công tác phòng chống Dịch tả lợn châu Phi
no luc han che thiet hai do dich benh gia suc gia cam gay ra Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về thiên tai, dịch bệnh
no luc han che thiet hai do dich benh gia suc gia cam gay ra Cả hệ thống chính trị phải tham gia phòng, chống dịch bệnh

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2019, dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: Tai xanh và dại chó, mèo. Đối với dịch bệnh lở mồm long móng gia súc đã xảy ra tại 12 hộ ở 8 xã, thị trấn của 5 huyện (Ba Vì, Thường Tín, Phú Xuyên, Chương Mỹ và Sóc Sơn). Đối với bệnh dịch cúm gia cầm A/H5N6 đã xảy ra tại 3 hộ chăn nuôi ở xã Cẩm Lĩnh (huyện Ba Vì).

no luc han che thiet hai do dich benh gia suc gia cam gay ra
Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp để giảm thiệt hại do dịch bệnh gia súc, gia cầm gây ra

Đối với các bệnh thông thường trên đàn gia súc, gia cầm chỉ xảy ra với tính chất lẻ tẻ, tỷ lệ ốm, chết thấp, tỷ lệ chữa khỏi cao. Đáng ngại nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra ở nhiều địa phương và diễn biến vẫn hết sức phức tạp.

Để hạn chế thiệt hại do bệnh dịch gây nên, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội đã chỉ đạo hệ thống thú y cơ sở giám sát dịch bệnh chặt chẽ đến tận hộ chăn nuôi trên địa bàn. Thông tin báo cáo, điều tra, xác minh và xử lý kịp thời khi có ổ dịch xảy ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Chi cục đã phối hợp thực hiện các chương trình của Viện Thú y, CDC, FAO, Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển) lấy 1.225 mẫu swab, 15 mẫu phân gộp (75 mẫu đơn), 180 mẫu huyết thanh và 180 mẫu probang giám sát vi rút cúm gia cầm và vi rút lở mồm long móng.

Các đơn vị trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cũng đã lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng được 1.260 mẫu cúm gia cầm, 230 mẫu lở mồm long móng gia súc, 97 mẫu dịch tả và 60 mẫu tai xanh, hiện đang chờ kết quả.

Bên cạnh công tác quản lý dịch bệnh gia súc, gia cầm, từ đầu năm đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cũng triển khai hiệu quả công tác quản lý giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Chi cục đã kiểm tra, đánh giá 46 cơ sở kinh doanh, buôn bán thuốc thú y, trong đó: 32 cơ sở kiểm tra, đánh giá định kỳ, 21/31 cơ sở xếp loại B, 11/31 cơ sở xếp loại A; 14 cơ sở kiểm tra, thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y.

Trong lĩnh vực quản lý giống, thức ăn chăn nuôi, từ đầu năm đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội đã kiểm tra, đánh giá 3 cơ sở sản xuất con giống gia cầm. Đối với công tác quản lý thức ăn chăn nuôi, Chi cục đã tiến hành rà soát, thành lập Đoàn kiểm tra, lấy mẫu thức ăn chăn nuôi. Kết quả: Kiểm tra được 7 cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi (1 cơ sở ngừng hoạt động); lấy mẫu 7 mẫu thức ăn chăn nuôi để kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi lưu thông trên thị trường.

Từ nay đến cuối năm 2019, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội tiếp tục thực hiện kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, con giống, thuốc thú y trên địa bàn. Bên cạnh đó, lấy mẫu kiểm tra, đánh giá chất lượng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y lưu thông trên thị trường, kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Xem thêm
Phiên bản di động