Hà Nội gặp mặt chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố

(LĐTĐ) Sáng 24/1, Thành ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
ha noi gap mat chuc tet cac dong chi nguyen lanh dao thanh pho Triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
ha noi gap mat chuc tet cac dong chi nguyen lanh dao thanh pho Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến thăm, chúc Tết, tặng quà CNLĐ ngành Xây dựng Hà Nội
ha noi gap mat chuc tet cac dong chi nguyen lanh dao thanh pho Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh thăm, chúc Tết Công ty CP công trình Giao thông Hà Nội

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phạm Thế Duyệt, nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Chi bộ Cứu quốc Thành ủy Hà Nội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông; Lê Xuân Tùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội;

ha noi gap mat chuc tet cac dong chi nguyen lanh dao thanh pho
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy phát biểu tại buổi gặp mặt. (ảnh: Mạnh Tiến)

Trân trọng đón tiếp các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội qua các thời kỳ có các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cùng đại diện các Sở, ban, ngành thành phố.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ.

Báo cáo nhanh những thành tựu nổi bật của thành phố Hà Nội trong năm 2018, đồng chí Nguyễn Đức Chung cho biết: Năm qua, Thành phố đã hoàn thành 20/20 chỉ tiêu, trong đó có 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, 3 chỉ tiêu “về đích” trước hai năm là: tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 83,9% (mục tiêu đến 2020 là 80%); ngành du lịch đón hơn 6 triệu lượt khách quốc tế; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,16%. Thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mở rộng đối ngoại, không để xảy ra đột biến, bất ngờ; giữ vữngmôi trường bình yên của Thủ đô, là điểm đến tin cậy của bạn bè quốc tế.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 7,5 tỷ USD, tăng 2,18 lần so với năm 2017 - với kết quả này, Hà Nội đứng đầu cả nước và cao nhất trong 30 năm thực hiện thu hút đầu tư nước ngoài.

ha noi gap mat chuc tet cac dong chi nguyen lanh dao thanh pho
Toàn cảnh buổi gặp mặt. (Mạnh Tiến)

Bước sang năm 2019, Thành phố xác định là năm tăng tốc, bứt phá để hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị nhiệm kỳ 5 năm 2015-2020. Thành phố tiếp tục lựa chọn năm chủ đề: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đi vào thực chất hơn; Đảm bảo an sinh xã hội, đào tạo nghề, tạo việc làm và cải thiện đời sống nhân dân; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, từng bước xây dựng thành phố thông minh...

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ bày tỏ vui mừng, ấn tượng với các thành tựu KTXH của Thủ đô trong thời gian qua. Các đại biểu cũng bày tỏ nhiều ý kiến tâm huyết để thành phố phát triển bền vững, đồng thời khẳng định, bằng kinh nghiệm, trí tuệ của mình, sẽ luôn sát cánh cùng thành phố, xây dựng Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể Thủ đô vững mạnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải bày tỏ vui mừng được gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố trước thềm năm mới. Đồng chí khẳng định, trong mỗi sự kiện, bước đi của Thủ đô năm qua đều nhận được sự sự cổ vũ, động viên, ủng hộ nhiệt tình, chân thành của các thế hệ cán bộ lãnh đạo thành phố. Đặc biệt là các dịp kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính, xây dựng đề án chính quyền đô thị, … “Những đóng góp quý báu của các đồng chí đã giúp thành phố có nguồn tư liệu để thực hiện các nhiệm vụ, đạt được các kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực” – Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

ha noi gap mat chuc tet cac dong chi nguyen lanh dao thanh pho
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Mạnh Tiến)

Chia sẻ với các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố về những trăn trở trước những tồn tại hạn chế cần khắc phục, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, nếu thành phố có những cơ chế đặc thù thì sẽ năng động linh loạt, phát triển tốt hơn và đáp ứng được nhiều hơn nhu cầu của người dân.

Trong năm 2019, thành phố sẽ chỉ đạo quyết liệt chủ đề năm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý phản biện của các tổ chức, cá nhân để lãnh đạo sâu sát kịp thời, giữ Thủ đô bình yên; tiếp tục củng cố và phát triển cơ sở đảng để Thủ đô bước vào Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP với tâm thế vững vàng.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chân thành cảm ơn những đóng góp tâm huyết từ các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố và mong muốn với tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm, tình cảm với Thủ đô,các bác,các đồng chí tiếp tục có những đóng góp quý báu góp phần xây dựng đất nước, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, thanh lịch, văn minh, hiện đại.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Kỷ Hợi 2019, đồng chí Hoàng Trung Hải chúc các bác, các đồng chí và gia đình một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Xem thêm
Phiên bản di động