Hà Nội: Để đủ nước sạch, chỉ còn cách… tiết kiệm
| Nguy cơ thiếu nước sạch trong mùa hè | |
| BIDV ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Công ty nước sạch hà Nội |
Theo lãnh đạo công ty Nước sạch Hà Nội cũng như trong báo cáo mới nhất của công ty này gửi UBND TP thì dự báo tổng nhu cầu nước sạch của Thủ đô năm 2015 khoảng 700.000m3 ngày/đêm. Trong khi đó, năng lực sản xuất của toàn công ty chỉ khoảng 600.000m3, nếu cộng với 40.000m ngày/đêm từ hệ thống nước sông Đà bổ sung sang thì lượng nước cung cấp cho toàn thành phố cũng chỉ khoảng 640.000m3 ngày/đêm tùy theo thời điểm sử dụng. Như vậy sẽ thiếu hụt khoảng 60 ngàn m3 nước ngày/đêm.
![]() |
| Năng lực hiện có của hệ thống nước sạch chưa đáp ứng nhu cầu người dân |
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu hụt trên theo ông Trần Quốc Hùng- Phó tổng giám đốc công ty nước sạch: “Nếu so với năm 2014, 2013 thì năm nay số nhà chung cư mới đưa vào sử dụng đã tăng lên khá nhiều, đi kèm đó là dân số cũng tăng lên; trong khi năng lực sản xuất nước sạch vẫn như năm 2014; Hệ thống nước sông Đà lại không hoạt động hết công suất do yếu tố an toàn đường ống nên việc thiếu nước là khó tránh khỏi. Bên cạnh đó, tỷ lệ giếng ngầm khai thác suy thoái 1-2%/năm sau thời gian dài sử dụng”.
Một điều đáng suy nghĩ, trong khi việc cung cấp nước sạch khá căng thẳng thì vẫn xảy ra tình trạng thất thoát nước nghiêm trọng. Theo thống kê, tỷ lệ thất thu- thất thoát nước chiếm đến 25%, ngoài yếu tố kỹ thuật như hạ tầng lạc hậu thì đa phần do sử dụng nước bừa bãi tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, dịch vụ rửa xe máy, ô tô…
Để đáp ứng nhu cầu nước cho nhân dân, theo lãnh đạo công ty nước Hà Nội tất cả đang trông chờ vào đường ống dẫn nước sông Đà về Hà Nội giai đoạn 2, nếu không sẽ phải tính đến phương án khác.
Song trong lần trao đổi với PV gần đây, một lãnh đạo Công ty Vinaconex cho biết, sau sự cố liên tiếp vỡ đường dẫn nước sông Đà, Thủ tướng đã đồng ý về mặt nguyên tắc cho Vinaconex tiếp tục triển khai giai đoạn 2 đường dẫn nước sông Đà về Hà Nội. Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ đồng ý về mặt chủ trương mà không cho áp dụng cơ chế đặc cách thi công, triển khai ngay. Nghĩa là dự án đường dẫn nước sông Đà giai đoạn II sẽ phải bắt đầu tất cả các công đoạn từ đấu thầu đến triển khai…Và để tiến hành dự án sẽ mất rất lâu về mặt thời gian, cạnh đó công tác huy động vốn cũng gặp rất nhiều khó khăn. Như vậy có thể nói việc hy vọng dự án này vẫn là thì tương lai.
![]() |
| Cứ mùa hè sang không ít người dân tại các khu dân cư như Định Công lại phải khổ sở vì nước sạch |
Được biết, để giải bài toán nước sạch trong bối cảnh dự án đường ống dẫn nước sông Đà II vẫn mịt mù, Cty Nước sạch Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo UBND TP nghiên cứu, đề xuất đầu tư nhà máy nước sông Hồng, công suất 300.000m3/ngày - đêm, trong đó, giai đoạn đến năm 2018 công suất 150.000m3/ngày - đêm. Tổng mức đầu tư nhà máy này và mạng truyền tải khoảng 4.818 tỷ đồng, tương đương 227 triệu USD, trong đó phần nhà máy 3.854 tỷ đồng, tương đương 182 triệu USD.
Cty Nước sạch Hà Nội cho biết, theo nội dung thỏa thuận với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), vốn vay thương mại chiếm 70% tổng mức đầu tư. Về chủ đầu tư, phương án 1 do Cty Nước sạch Hà Nội quản lý, thực hiện; phương án 2 Cty cùng các nhà đầu tư khác thành lập doanh nghiệp huy động vốn thực hiện.
Phân tích sơ bộ giá thành sản xuất tại nhà máy là 4.346 đồng/m3, giá thành tính đến mạng truyền tải là 6.430 đồng/m3. Giá bán trung bình 7.073 đồng/m3. Đặc biệt, với công suất đến năm 2018, nhà máy sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của TP. Mặc dù UBNDTP đã cho ý kiến về địa điểm xây dựng nhà máy song theo tìm hiểu của PV đến nay vẫn chưa triển khai.Và như vậy, để đảm bảo nước sinh hoạt mùa hè chỉ còn cách triệt để tiết kiệm.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Sự kiện 27/02/2026 23:01
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Sự kiện 27/02/2026 18:28
Cây xanh là “lá phổi”, làm cho Thủ đô đẹp hơn
Sự kiện 22/02/2026 19:49
Việt Nam khẳng định minh bạch thuế, coi trọng hợp tác với OECD sau quyết định của Liên minh châu Âu
Sự kiện 22/02/2026 18:55
Chương trình Thời sự đặc biệt: "Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ"
Sự kiện 22/02/2026 15:46
Việt Nam tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Sự kiện 22/02/2026 15:16
Tổng Bí thư Tô Lâm: Trồng thêm một cây xanh là gửi thêm một niềm tin vào tương lai
Sự kiện 22/02/2026 13:01
Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững
Sự kiện 22/02/2026 10:31
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô
Sự kiện 17/02/2026 10:53
Thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc
Sự kiện 17/02/2026 01:39

