Hà Nội: Đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân tại Cộng hòa Liên bang Đức

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch công tác đối ngoại nhân dân năm 2019, đoàn cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn sang thăm và trao đổi công tác đối ngoại nhân dân tại Cộng hòa Liên bang Đức.
ha noi day manh cong tac do i ngoai nhan dan tai co ng hoa lien bang duc Mong kiều bào tại Cộng hòa Séc luôn hướng về quê hương
ha noi day manh cong tac do i ngoai nhan dan tai co ng hoa lien bang duc Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội nắm bắt tình hình cộng đồng người Việt tại Hungary
ha noi day manh cong tac do i ngoai nhan dan tai co ng hoa lien bang duc Phối hợp xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại Đức, đoàn đến thăm và làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt. Đón đoàn có ông Phạm Trường Giang - Đại sứ, Tổng lãnh sự 6 bang miền Tây nước Đức.

ha noi day manh cong tac do i ngoai nhan dan tai co ng hoa lien bang duc
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trao quà cho Đại sứ Phạm Trường Giang

Qua trao đổi, Đại sứ cho biết công tác cộng đồng người Việt Nam tại Đức trong những năm qua đã có nhiều nỗ lực và mang lại nhiều kết quả tốt. Hiện tại số người Việt Nam sinh sống tại Đức khoảng 180 nghìn người. Công tác cộng đồng về cơ bản là tốt, tư tưởng, tâm tư bà con vẫn luôn hướng về quê hương, đất nước.

Tại Đức, bà con Việt kiều đánh giá cao sự phát triển của đất nước, điều đó góp phần tạo nên sự lớn mạnh và uy tín của Việt Nam đối với bà con người Việt tại Đức cũng như tạo cầu nối, sự gắn kết giữa người Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Đại sứ hy vọng trong thời gian tới, cộng đồng người Việt sẽ phát triển về mặt chất lượng, đặc biệt về các lĩnh vực nghề nghiệp chuyên môn cao, góp phần hội nhập với đất nước Sở tại và có nhiều đóng góp hơn nữa vào kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ cảm ơn đoàn công tác của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến thăm và làm việc, coi đây là dịp để Đại sứ quán trao đổi và chia sẻ với đoàn về công tác cộng đồng, về hình ảnh, cuộc sống người Việt Nam ở nước ngoài.

ha noi day manh cong tac do i ngoai nhan dan tai co ng hoa lien bang duc
Đoàn thăm, gặp gỡ, nắm tình hình bà con Việt kiều tại Đức

Tại Đức, đoàn đã đến thăm, gặp gỡ và trao đổi với các gia đình người Việt Nam đang sinh sống, lao động tại thành phố Mainz, Đức. Tại các gia đình đến thăm, đoàn đã được chia sẻ tâm tư, tình cảm của bà con về cuộc sống tại Đức qua đó làm tốt công tác đối ngoại nhân dân. Vui mừng chia sẻ với đoàn, chị Hoàng Mai Hương đã sinh sống và làm việc 30 năm tại Đức cho biết cộng đồng người Việt tại đây rất gắn kết.

Ông Trần Xuân Hiếu - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Frankfurt cho biết thêm, Cộng đồng người Việt Nam tại Đức luôn phát huy truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau.

Ông Hiếu cho biết, với chức năng là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nơi tập hợp các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân, bà con người Việt mong muốn trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc sẽ là cầu nối tập hợp, gắn kết người Việt Nam ở trong và ngoài nước ngày càng gần gũi, thân thiết hơn nữa; vận động bà con Việt kiều yêu nước hướng về quê hương, đất nước, đồng thời, tham gia, thúc đẩy, hợp tác các chương trình nhằm phát triển kinh tế của hai nước.

Được biết năm 2020 là năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Đức, đây là điều kiện mỗi tổ chức, nhóm, hội gia đình người Việt Nam tại Đức thể hiện, giao lưu và quảng bá các giá trị văn hoá nghệ thuật của Việt Nam đến với người dân nước Sở tại và bạn bè quốc tế. Với tâm tư, tình cảm của những người con xa quê hương, đại diện các gia đình xúc động cảm ơn sự quan tâm, thăm hỏi, chia sẻ của đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

ha noi day manh cong tac do i ngoai nhan dan tai co ng hoa lien bang duc
Đoàn chụp ảnh kỷ niệm với một số gia đình người Việt tại Đức

Tại các nơi đoàn đến, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của lãnh sự quán cùng bà con Việt kiều; cảm ơn tình cảm, những chia sẻ về cuộc sống ở Đức của các gia đình người Việt tại Frankfurt.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cũng mong muốn trong thời gian tới, bà con Việt kiều tiếp tục đoàn kết, gắn bó, cùng nhau phát triển kinh tế, chấp hành pháp luật nước sở tại, đồng thời, theo dõi, ủng hộ và hướng về quê hương, xây dựng đất nước.

Lê Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Xem thêm
Phiên bản di động